TUY "LỖI HẸN" TẠI LHQ NHƯNG SÓNG BIỂN ĐÔNG KHÔNG BAO GIỜ DỨT

TUY "LỖI HẸN" TẠI LHQ NHƯNG SÓNG BIỂN ĐÔNG KHÔNG BAO GIỜ DỨT Như đã dự đoán, vấn đề Biển Đông sẽ không được Mỹ nêu ra ở kỳ họp lần này tại Liên hợp quốc bởi có nhiều lý do, trong đó lý do căn bản đó là: 1. Đại diện phía Việt Nam dự kháng kỳ này tại LHQ là Nguyễn Xuân Phúc với vai trò thủ tướng tham dự với tư cách được "ủy quyền" vì vậy chỉ có bổn phận "nghe và ghi nhận, về báo cáo lại" bởi Nguyễn Xuân Phúc không đại diện cho Quốc gia với tư cách là 1 nguyên thủ mà chỉ đại diện cho chính phủ. 2. Tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York diễn ra vào năm ngoái ngày 19/9/2017. Vấn đề Biền Đông đã được tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Thế giới nói chung và Mỹ - Đồng minh nói riêng phải cùng hành động cụ thể như sau: - Thế giới cần phải loại bỏ những mối đe dọa đối với chủ quyền ở Ukraine và Biển Đông. - Chúng ta phải bảo vệ các quốc gia, lợi ích và tương lai của họ. Chúng ta phải bác bỏ những mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine đến Biển Đông. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp, biên giới và văn hóa... Cũng tại phiên họp năm ngoái của LHQ, tổng thống Trump còn tuyên bố mạnh mẽ về Bắc Hàn rằng: Nếu buộc phải bảo vệ chính mình và các đồng minh, Mỹ không có lựa chọn nào khác là phải “phá hủy hoàn toàn” CHDCND Triều Tiên. Tác phong của Mỹ là "Nói là Làm", phong cách của Trump "Hứa là Làm". Vì vậy dù không nhắc đến Biển Đông kỳ này tại LHQ với những lý do đã nói trên nhưng Biển Đông sẽ là "Điểm nóng" thay thế điểm nóng Đông Bắc Á trong chiến lược "Ấn Độ - Thái Bình Dương" mà Mỹ đã chủ xướng. Thông điệp nổi bật mà Trump đưa ra tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ lần này đó là ông đã kêu gọi tất cả các nước chống lại chủ nghĩa xã hội, cụ thể khi lấy Venezuela làm minh dẫn "Chủ nghĩa xã hội và cộng sản ở khắp mọi nơi mang lại sự đau khổ, tham nhũng và suy tàn. Khát cho quyền lực xã hội chủ nghĩa dẫn đến việc mở rộng, xâm nhập và đàn áp. Các nước trên thế giới phải đối mặt chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó mang tới. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nước đã tập hợp ở đây tham gia lới kêu gọi của chúng tôi để khôi phục nền dân chủ ở Venezuela". Ngoài Venezuela và Cu Ba là hai nước trong khối xhcn còn sót lại mà Trump đã chỉ mặt ra thì còn lại mấy quốc gia theo cnxh ? Trung cộng, Việt Nam, Bắc Hàn,... chứ đâu. Việc chống lại khối xhcn mà Mỹ đã làm với Trung cộng thì không còn nghi ngờ gì nữa, với Bắc Hàn thì đã vào lộ trình phi hạt nhân hóa, chỉ còn mỗi việc là vận hành theo thời gian như chu trình đã được thiết lập, chỉ còn mỗi Việt Nam là đang trong trạng thái "tranh tối - tranh sáng". Bài toán tách Bắc Hàn khỏi Bắc Kinh thoạt trông vào cứ tưởng là nan giải nhưng hóa ra chỉ là "bài toán mẹo", xác định đúng "mẹo" sẽ giải được đề bài. Riêng bài toán tách cộng sản Ba Đình ra khỏi Bắc Kinh quả thực là bài toán khó cho chánh quyền Donald Trump dù Mỹ đang nắm trong tay rất nhiều dữ liệu nhưng để đưa ra một "lời giải đúng để giải nghĩa cho số thành" thì còn rất nhiêu khê. Nhiêu khê ở chỗ không phải Mỹ sợ một lần nữa bị cộng sản Việt Nam "đánh cho cút" mà là nhiêu khê ở chỗ mức độ "dân tộc tính" của cộng sản Ba Đình giờ đã bằng zero, thậm chí là số âm. Thứ mà nước Mỹ luôn trân trọng và đề cao đó là "tính nhân văn", đây có thể được xem là "bảo vật truyền kỳ" của Mỹ, là nền tảng để quảng bá văn hóa Mỹ. Hãy nhìn xem trên thế giới hiện nay, nước nào ỷ thế hiếp cô ngoài Trung cộng với bằng chứng cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Nga "ba rọi" cướp Crimea của Ukraine. Trong khi đó hột tiêu Cu Ba nếu cần Mỹ sẽ thổi bay trong nốt nhạc đầu tiên nhưng Mỹ không làm như Trung cộng và Nga "ba rọi" dù Mỹ dư sức để làm. Dù Mỹ cách Việt Nam đến nủa vòng trái đất nhưng không phải vì khoảng cách địa lý cũng như đối lập về quan điểm chánh trị mà Mỹ không quan tâm, hay biết về hiện trạng xã hội cũng như chỉ số thiện cảm của dân Việt đối vơi Mỹ bởi Mỹ đã đặt chân lên sao Hỏa rồi kia mà. Mỹ thừa biết sau 43 năm kết thúc chiến tranh nhưng quá nửa số dân Việt Nam hiện nay vẫn còn có cách nhìn sai về cuộc chiến bởi họ bị cộng sản nhồi nhét vào đầu họ lòng căm thù Mỹ - Ngụy quá sâu sắc do hệ thống tuyên truyền tẩy não khủng khiếp của cộng sản. Tâm lý của dân Việt hiện nay được Mỹ chia làm những dạng chính sau: 1. Hơn 90% dân số phía Bắc vĩ tuyến 17 vẫn còn căm thù Mỹ - Ngụy; 2. Hơn 75% dân số miền Nam vẫn tin đảng - yêu bác hồ; 3. Hơn 95% các hội nhóm, phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay từ hải ngoại đến quốc nội là "cánh tay nối dài của đảng" trong chiến lược "cấy Nhộng - giữ đảng từ xa". 4. Lực lượng sức mạnh để giữ đảng mà cộng sản vinh danh là "Thanh gươm và Lá chắn" chính là lực lượng công an được trang bị vũ khí tận răng với quyền lực vượt trên pháp luật đa phần có xuất thân từ phía Bắc vĩ tuyến 17. 5. Hơn 99% giới tài phiệt, tư sản đỏ hiện nay là sân sau của đảng, hưởng ân sủng của đảng để bảo vệ đảng và trong số đó hầu hết những đại gia đều có bàn tay điều khiển của Trung cộng trong chiến lược "Tằm ăn dâu". Chỉ với 5 điều cốt yếu trên đã đưa bài toán "tách cộng sản Ba Đình khỏi Bắc Kinh" trở nên nhiêu khê, hóc búa. Bởi nếu Mỹ làm mạnh tay thì con cua cộng sản Ba Đình giật mình chui sâu vào hang Bắc Kinh mà bằng chứng là khi Trump lên, Tập Cận Bình đã vội vã thúc ép Nguyền Phú Trọng trói chặt Việt Nam vào Bắc Kinh bằng 27 văn kiện hợp tác trong năm 2017 và hiện nay đã hiện thực hóa bằng yêu cầu "Việt - Trung cùng khai thác Biển Đông" sau khi phía Trung cộng có ý đồ "vẽ lại luật pháp ở Biển Đông" với chủ đạo "đàm phán song phương" để dễ dàng "biến chủ thành tớ" trong biện pháp "đàm phán áp đặt" là sở trường của Trung cộng. Tuy nhiên sẽ không hề thất vọng vì bài toán tách "Ba Đình khỏi Bắc Kinh" là bài toán khó đối với Mỹ và Đồng minh vì Nhà Trắng và nước Mỹ không có chỗ trú ngụ cho hai từ "tuyệt vọng". Bởi nếu "tách không được" thì Mỹ sẽ cho "Nhập luôn", đỏ ra đỏ, vàng ra vàng mà tính khí nổi trội của ông Trump rất đặc biệt ở điểm này. Chính tuyên bố của Triump tại LHQ vào năm ngoái về Bắc Hàn: Nếu buộc phải bảo vệ chính mình và các đồng minh, Mỹ không có lựa chọn nào khác là phải “phá hủy hoàn toàn” CHDCND Triều Tiên. Bảo vệ Biển Đông và tách Ba Đình ra khỏi Bắc Kinh chính là bảo vệ nước Mỹ. Hiện nay phe thân Trung cộng đã áp đảo hoàn toàn trong đảng sau cái chết của Trần Đại Quang, vì vậy sự kiên nhẫn trong giải pháp mềm của Mỹ với Việt Nam xem như chấm dứt, sắp tới Mỹ sẽ gọi tên Việt Nam trong danh sách nước có thâm hụt mậu dịch với Mỹ năm 2017 tới 32,4 tỷ USD, đồng thời cũng là nước đã dám thách thức Mỹ khi vừa ký mua 1 tỷ USD vũ khí của Nga trong chuyến đi vừa rồi của Nguyễn Phú Trọng. Trừng phạt kinh tế, xô Ba Đình về hẳn phía Bắc kinh là việc chẳng đặng đừng đối với Trump nhưng đó là cách duy nhứt mà Mỹ sẽ phải làm thông qua thông điệp "kêu gọi các nước chống lại chủ nghĩa xã hội" của Trump tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ vừa qua. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN