GIẾT CHẾT TRẦN ĐẠI QUANG ĐỂ TIẾN TỚI "HỢP TÁC KHAI THÁC BIỂN ĐÔNG", HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ ĐÀO HUYỆT CHÔN ĐẢNG CỘNG SẢN

GIẾT CHẾT TRẦN ĐẠI QUANG ĐỂ TIẾN TỚI "HỢP TÁC KHAI THÁC BIỂN ĐÔNG", HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ ĐÀO HUYỆT CHÔN ĐẢNG CỘNG SẢN Một lần nữa tui khẳng định Trần Đại Quang bị Nguyễn Phú Trọng hạ độc do Quang phản đối đề nghị của Vương Nghị về việc "Việt - Trung hợp tác khai thác Biển Đông" khi Vương Nghị và Phạm Bình Minh vừa gặp nhau tại Sài Gòn vào ngày 16/9/2018. Cá nhơn tui cũng rất căm thù Trần Đại Quang tận xương tủy nhưng kể từ khi Quang dám cự tuyệt Phạm Trường Long khi tên này sang gặp Quang vào năm 2017 yêu cầu Việt Nam nhưng các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở Biễn Đông và còn xấc láo tuyên bố "Biển Đông là của Trung cộng từ thời cổ đại". Vì bị Quang cự tuyệt nên Long bỏ về Tàu để không lâu sau đó Quang bị cho là đã bị nhiễm phóng xạ và phải vắng mặt một thời gian. Sau khi tái xuất Quang đã thay đổi hẳn về quan điểm chánh trị, cụ thể khi APEC 2017 diễn ra, Quang đã hội kiến Trump vào ngày 11/11/2017 để bàn về Biển Đông và ra tuyên bố chung Việt - Mỹ trên tinh thần nâng tầm hợp tác. Sau đó một ngày, vào ngày 12/11/2017 Nguyễn Phú Trọng giành tiếp Tập Cận Bình với nghi lễ đặc biệt và hèn hạ khen "trà Tàu ngon hon trà Việt" cùng với việc khúm núm chìa 2 tay ra bắt tay Tập Cận Bình như con bắt tay cha. Song song đó là việc Quang sang Ấn Độ mời họ khai thác dầu khí ở Biển Đông cũng như đảm bảo tự do hàng hải rồi sau đó sang Nhật cũng vậy. Theo cá nhơn nghĩ rằng tâm trạng của Quang sau khi chết hụt lần đầu nó giống như câu "con chim sắp chết, cất tiếng bi thương; con người sắp chết nói lời chơn thành" và lỡi "chơn thành" mà Trần Đại Quang đã nói ra khi tiếp xúc cử tri Sài Gòn sau vụ biểu tình ở Phan Rí, Phan Thiết, Nha Trang, Sài Gòn,... phản đối luật đặc khu đó là ông hứa "sẽ yêu cầu Quốc hội xem xét sớm thông qua Luật biểu tình vào kỳ họp tới". Những thay đổi của ông Quang có thể là sự ăn năn trước nguy cơ mất nước mà chính ông đã tiếp tay cho Trung cộng trước khi ông chưa bị đầu độc vào năm 2017, trong thời gian ông nằm trị bịnh có thể phần lương tri còn sót lại đã hồi sinh cùng với mầm sống của ông giúp ông nhận ra chánh - tà, dòng máu tộc Trần trong ông trỗi dậy và ông quyết quy chánh - cãi tà dẫu đã muộn màng. Nhưng không sao bởi "thà đến muộn còn hơn không đến", những nghĩa cử muộn màng của ông cũng như cái chết đột ngột của ông do "đồng chí" của ông ban phát cho ông cũng phần nào giúp ông ngậm cười nơi âm tào, địa phủ và có cơ sở để tộc Trần của Đại Việt xóa đi họ Ả Trần lâu nay đã gán cho ông, trả lại nguyên bản Trần Đại Quang cho ông. Tui tin rằng sau cái chết của ông cùng với hồn thiêng nước Việt thì Việt Nam ta sẽ sạch bóng cộng sản, sẽ mãi mãi trường tồn như lộ trình mà tui đã nhận định dưới đây vào ngày 29/7/2018. Xin tiễn ông một đoạn đến cửu tuyển, trước khi nhập cung A Tỳ, ông nhớ vứt cái thẻ đảng quái thai cộng sản vào sọt rác và khi phán quan vấn tội ông nhớ đổ hết cho bè lũ bốn tên ma đầu là Mác - Lê - Mao - Hồ và đừng bao giờ gặp lại 4 tên đó nữa. Hãy phù hộ để điều dưới đây sớm thành hiện thực, vĩnh biệt ông. BIỂN ĐÔNG SẼ LÀ MỒ CHÔN TRUNG CỘNG KHI MỸ ÁP LỆNH TRỪNG PHẠT LÊN IRAN. - tháng 7 29, 2018 Nhiều người sẽ chưng hững khi đọc tiêu đề này bởi việc Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran rồi áp lệnh trừng phạt lên quốc gia hồi giáo này có liên quan gì tới Biển Đông mà cào phím nói cuồng ? Xin thưa rằng, việc Trump đảo ngược lại thành quả của Obama khi rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận P5+1 không vì ghét Obama, thù Iran mà là một nước cờ hiểm trên bàn cờ vây mà Tập Cận Bình đang nắm giữ quân cờ đen, Trump giữ quân cờ trắng. Việc Trump chọn vũ khí thương mại để đánh tan Trung cộng là một quyết định sáng suốt, đánh trúng tử huyệt của đối phương là huyệt Bách hội trên đỉnh đầu; việc Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran rồi áp lệnh trừng phạt là Trump bồi tiếp vào huyệt Á môn sau gáy của Trung cộng để làm liệt tứ chi của nó. Sau đó sẽ đánh tiếp vào huyệt Kiên tỉnh, chỗ cao nhất trên phần vai để làm liệt cánh tay phải của Trung cộng là Việt cộng ở Biển Đông. Điểm yếu của Trung cộng đó là hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu mỏ mà nguồn chủ yếu từ Iran, Venezuela. Nếu đánh vào các nguồn cung dầu mỏ của Trung cộng thì cái "đại công xưởng" của nó sẽ bất động, những đoàn tàu vận chuyển hàng hóa của nó sẽ nằm bờ. Dầu khí đối với các nước phát triển được xem là máu để nuôi sống cơ thể, một khi những mạch máu đã tắt nghẽn thì chỉ còn con đường chết và chết. Vì vậy đã từ lâu Trung cộng luôn ưu tiên cho vấn đề an ninh năng lượng mà "Vành đai - Con đường" là một cứu cánh để tạo ra những động mạch chủ dẫn máu về tim. Các dự án thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) như đường sắt ở Đông Nam Á, thuê và xây cảng nước sâu Gwadar ở Pakistan… đều nhằm xây dựng tuyến đường ống trên bộ để đưa dầu mỏ về Đại Lục. Khi ngài Trump lên làm chủ Nhà Trắng, bằng con mắt của bậc thầy kinh tế, vị tỷ phú khó đoán này đã thi triển những nước cờ vây đầy ảo diệu để bóp chết Trung cộng. Trước tiên là khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương với cái vòng kim cô là Tứ Giác Kim cương nhằm kìm tỏa lối thoát của Trung cộng ra hướng Ấn Độ Dương đồng thời cũng "bóp bi" của Trung cộng ở Biển Đông. Sau đó Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran để đốt cháy kho dầu của Trung cộng, một chiến lược rất qui mô chứ không hạ đẳng, sai sách như việc Trung cộng đáp trả lại Trump bằng cách đánh vào nông dân Mỹ vì cho rằng đây là "kho phiếu bầu" của ngài Trump như tôi đã nói hôm qua. Sắp tới, nếu các nước không chịu ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran trước ngày 4/11 năm nay thì sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc từ Mỹ mà ZTE của Trung cộng là một bài học nhỡn tiền. Khi Trung cộng bị sấp mặt về dầu mỏ ở Trung Đông và Venezuela, nó sẽ bám vào Nga và cộng sản Việt Nam để tìm nguồn dầu và khí từ Nga và Biển Đông. Với Nga, Trung cộng đã hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên để bảo đảm nguồn cung và an ninh năng lượng của nó khi chẳng may bị Mỹ bóp nghẹt họng ở Trung Đông và Venezuela. Nhưng giờ đây Putin đang mê tít Trump sau hội nghị thượng đỉnh Helsinki thì hệ số bền vững khó mà bảo toàn vì Nga và Trung cộng trong lịch sử từng lật lọng nhau. Với Biển Đông, chắc chắn Trung cộng sẽ bắt cóc cộng sản Việt Nam để manh động hút trộm dầu mỏ và khí đốt ở đây vì giàn khoan HD - 981 và các hoạt động khác của Trung cộng ở đây đã hoàn thành việc khảo sát thăm dò, giờ chỉ xua quân sang cướp và hút mang về. Đây chính là lý do mà tên Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng quyết nghe lệnh Tập đuổi giàn khoan Repsol của Tây Ban Nha, ngừng hoạt động khai thác dầu khí của công ty Nga, làm phức tạp quá trình triển khai dự án mỏ khí đốt Cá Voi Xanh đã hơp tác với tập đoàn Exxon mobil của cựu ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã dự kiến khởi công trong tháng 11/2017. Tại sao nói BIỂN ĐÔNG SẼ LÀ MỒ CHÔN TRUNG CỘNG KHI MỸ ÁP LỆNH TRỪNG PHẠT LÊN IRAN ? Tại vì Biển Đông là một trong năm bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Theo đánh giá của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu dự trữ được kiểm chứng ở Biển Đông là 7 tỷ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. Theo đánh giá của Trung cộng, trữ lượng dầu khí ở Biển Đông khoảng 213 tỷ thùng. Riêng phần sở hữu của dầu và khí đốt của Việt Nam tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam khoảng 10 tỷ tấn dầu quy đổi, trữ lượng khai thác từ 4 đến 5 tỷ tấn. Trữ lượng khí dự báo khoảng 1.000 tỷ m3. Vì vậy, khi túng quẫn buộc Trung cộng sẽ làm liều, quyết cướp lấy Biển Đông để hút dầu, rút khí. Đây chính là cái mồ để chôn xác nó vì Mỹ và Đồng minh đã mai phục, đợi chờ. Nếu cộng sản Việt Nam khôn hồn thì hãy cùng nhân dân kiện Trung cộng ra tòa PCA để chuộc lại lỗi lầm, nhược bằng quyết tâm bán nước mà sắp tới ngon cố ban hành luật đặc khu thì chúng bây sẽ bị dìm cùng Trung cộng dưới đáy Biển Đông nhưng nước Biển Đông khôn rửa sạch vết nhơ bán nước của chúng mày. Xin mời quý bạn facebook ghé mắt vào link dưới đây, bài mà tôi đã nhận định vào ngày 09/5/2018 với tiêu đề "RÚT KHỎI THỎA THUẬN HẠT NHÂN IRAN, TRUMP BẮN MỘT MŨI TÊN TRÚNG NHIỀU ĐÍCH" nay thấy Nhật báo Phố Wall nhắc đến và báo chí cộng sản đưa tít "CON BÀI dầu mỏ của Donald Trump trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung". Trân trọng. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/05/rut-khoi-thoa-thuan-hat-nhan-iran-trump.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN