NGHỆ THUẬT "GÃI NGỨA" CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN

NGHỆ THUẬT "GÃI NGỨA" CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN Điều khiến cho con người rất dễ "phát điên" đó là bị "ngứa da", khi bị ngứa da người ta sẽ tìm cách "gãi lấy gãi để" nhằm mang đến sự thỏa mãn nhưng người ta càng "điên hơn" khi không gãi được chỗ ngứa, điểu này những ai từng bị ngứa đều hiểu rõ. Tà quyển cộng sản Việt Nam cũng vậy, dưới sự cai trị "bất đạo vô luân" của nó đã tạo ra ngàn trùng điểm ngứa cho nhân dân Việt Nam, làm cho nhân dân Việt Nam "phát điên" muốn "gãi lấy gãi để" cho thõa mãn lòng mình, tuy nhiên những "điểm ngứa" do cộng sản gây ra là những điểm ngứa mà nhân dân không thể gãi tới, gái đúng, vì vậy mức độ "điên tiết" của nhân dân ngày một lớn dần đã làm cho tà quyền cộng sản cảm thấy hoang man, lo lắng. Để giảm thiểu mức độ "phát điên" của nhân dân do bị ngứa mà không gãi được từ tà quyền cộng sản gây ra, chúng đã chơi bài "gãi ngứa" giúp dân bằng cách: 1. Chi phối sự tập trung vào điểm ngứa của nhân dân bằng việc phát hành những game show trên truyền hình, viết và đăng những thông tin nhảm nhí,... để thu hút cộng đồng chấu đầu vào mà nguôi ngoai cơn ngứa; 2. Tạo dựng những cá nhân chỉ ra các điểm ngứa của dân, gãi loanh quanh điểm ngứa của dân để dân cảm thấy "thỏa mãn" đôi phần mà đi đền cảm kích, thần tượng, ra sức bảo vệ, tình nguyện chết thay, chết cùng thần tượng nếu chẳng may thần tượng "gặp nạn" do tà quyền cộng sản gây ra. Chúng ta sẽ rất khó nhận ra những "anh hùng gãi ngứa" do tà quyền cộng sản tạo dựng bởi vì chúng ta đang bị "bịnh ngứa" dày vò, bỗng nhiên có người thò tay "gãi trúng chỗ ngứa" thì tâm trí đâu để mà hoài nghi. Điều này nó đã và đang diễn ra mạnh mẽ hơn khi tà quyền cộng sản Việt Nam đang muốn thực hiện phương án B của kế hoạch "tắc kè bông". Trước sức ép của "bịnh ngứa" hoành hành xảy ra trong nội bộ đảng tà quyền cộng sản, trong lòng dân Việt Nam và đặc biệt tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khối cộng sản độc tài đang đứng trước nguy cơ tan rã như Liên Sô, Đông Âu buộc tà quyền cộng sản phải "thay đổi màu da" nếu có biến động. Vì vậy khả năng cao khi Trung cộng suy tàn thì cộng sản Việt Nam sẽ "thoát hiểm" bằng cách rập khuôn mô hình chánh trị của Nga, tức sẽ "đa nguyên, đa đảng", cũng có tổng thống, có tranh cử,... nhưng tất cả đều là những hạt nhân "rặt cộng sản" nắm quyền điều hành, chi phối để duy trì bản chất chế độ độc tài. Cho nên sẽ không ngạc nhiên khi bắt gặp những hiện tượng lạ trên không gian mạng dạo gần đây như việc: - Bỗng dưng có một số nhân vật tự xưng là đảng viên cộng sản, sỹ quan quân đội,... tuyên bố "đứng về phía nhân dân" một cách ngạo nghễ. - Tự nhiên xuất hiện "bảng phong thần" là danh sách của những "cá nhân, tổ chức" bị tà quyền cộng sản liệt vào diện "phản động, thù địch" đang ngày đêm hoạt động trên không gian mạng. Điều này khá "bất thường" nhưng lại rất "bình thường" nếu xét dưới góc nhìn của nghệ thuật quảng cáo, lăng xê. Những cá nhân, tổ chức được tà quyền cộng sản PR là "phản động, thù địch" là những "lang băm có tài GÃI NGỨA" đó những con bịnh ngứa, cứ nhờ họ GÃI NGỨA đi là sướng lên tới óc mà quên đi nguyên nhân gây ngứa. - Bỗng dưng xuất hiện các chóp bu cộng sản dám "nói thẳng, nói đúng" những vấn nạn, bất công trong xã hội do chính cái đảng tà quyền cộng sản của họ gây ra. Nhân dân đang phát điên vì bị NGỨA thì các "lang băm GÃI NGỨA" thò tay GÃI TRÚNG CHỖ NGỨA bảo sao dân không sướng, không tin. Nhưng kỳ thực, đa phần các "lang băm GÃI NGỨA" kia trị ngứa bằng cách GÃI chứ không bắt mạch, kê toa bốc thuốc cho con bịnh ngứa để trị "dứt nọc" nguyên nhân gây ra bịnh ngứa là TIÊU DIỆT TÀ QUYỀN CỘNG SẢN. Tóm lại, việc bỗng dưng xuất hiện "lang băm GÃI NGỨA" như hiện nay là chiêu "một ná hạ tá lả chim" của TÀ QUYỀN CỘNG SẢN, vừa giúp dân thỏa mãn "cơn ngứa cộng sản", vừa tạo dựng lực lượng "chia sẻ quyền lực" ở tương lai theo mô hình nước Nga nếu chẳng may TÀ QUYỀN CỘNG SẢN bị ép đến "bước đường cùng" của cụ Nguyễn Công Hoan. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN