MỸ LẠI GỌI TÊN VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI - THẤT NGHIỆP SẼ BÙNG NỔ.

MỸ LẠI GỌI TÊN VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI - THẤT NGHIỆP SẼ BÙNG NỔ. Một lần nữa, quan chức thương mại Mỹ lại nhắc đến "thâm hụt thương mại" Mỹ - Việt, đó là ông Gelbert Kaplan - Thứ trưởng đặc trách Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Mỹ sáng nay ngày 10/9/2918 đã nhắc lại vấn đề trên tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Mỹ 2018. Theo ông Gelbert Kaplan thì "Việt Nam vẫn đứng năm trong số các nước thâm hụt thương mại với Mỹ và đây là mức thâm hụt lớn nhất mà Mỹ có với các nước tại Đông Nam Á". Đáp lời ông Gelbert Kaplan - Thứ trưởng đặc trách Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Mỹ, tay phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đáp lại "Mỹ không phải lo ngại về vấn đề Việt Nam đang xuất siêu sang quốc gia này. Cán cân thương mại ngày càng cân bằng hơn vì kim ngạch hai chiều Mỹ - Việt trong 6 tháng đầu năm 2018 là khoảng 27,4 tỷ USD, trong đó, nhập khẩu từ Mỹ đã tăng hơn 20%". Tuy nhiên theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ thì trong 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hai chiều Mỹ - Việt như sau: - Việt Nam đã xuất khẩu sang Mỹ lớn nhứt với kim ngạch đạt 25,5 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. - Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ với kim ngạch đạt 7 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, dù Việt Nam có tăng kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ nhưng thặng dư thương mại mà Việt Nam có được từ Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2018 vẫn là 25,5 tỷ USD - 7 tỷ USD = 18,5 tỷ USD, tức Việt Nam đã "xuất siêu" sang Mỹ 18,5 tỷ USD/7 tháng. Một mức thâm hụt thương mại mà Trump không thể chấp nhận, bỏ qua bởi theo Trump các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ từ 20 tỷ USD/năm trở lên đều phải san bằng thâm hụt thương mại với Mỹ nếu không sẽ bị Mỹ áp thuế như đã và đang làm với Trung cộng. Mỹ sẽ không miễn trừ thâm hụt thương mại cho Việt Nam hay nói cách khác sắp tới đây Mỹ sẽ áp thuế lên hàng hóa Việt Nam như đã làm với Trung cộng là điều không tránh khỏi. Bởi vì Trump sẽ không chấp nhận điều này khi ông ta nhìn vào kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam với Trung cộng cũng cùng thời điểm 7 tháng đầu năm 2018 như sau: - Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung cộng đạt 19,5 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. - Việt Nam nhập khẩu từ Trung cộng với kim ngạch đạt 35,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tức Việt Nam đã nhập siêu từ Trung cộng trong 7 tháng đầu năm 2018 là 35,8 tỷ USD - 19,5 tỷ USD = 16,3 tỷ USD. Trump nhìn vào việc Việt Nam xuất siêu sang Mỹ tới 18,5 tỷ USD/7 tháng, ngược lại Việt Nam lại nhập siêu từ Trung cộng tới 16,3 tỷ USD/7 tháng thì làm sao mà Trump không nóng máu anh hùng. Vấn đề trên có thể hình dung "bình dân" như thế này: Việt Nam lợi dụng chánh sách thuế quan của Mỹ nên thặng dư thương mại với Mỹ lên tới 18,5 tỷ USD/7 tháng. Việt Nam dùng số tiền thặng dư này để bù cho thâm hụt thương mại với Trung cộng hết 16,3 tỷ USD/7 tháng, Việt Nam chỉ còn lại có 2,2 tỷ USD/7 tháng. Có nghĩa Việt Nam ăn gian với Mỹ rồi trực tiếp "làm mọi" cho Trung cộng, đồng nghĩa với việc Việt Nam cũng đã gián tiếp bắt Mỹ phải "làm mọi" cho Trung cộng thì bảo làm sao Trump có thể bỏ qua cho Việt Nam trong vấn đề thâm hụt thương mại đã và đang tiếp tục diễn ra như trên ? Sau khi Mỹ tiếp tục phàn nàn vấn đề thâm hụt thương mại Mỹ - Việt như ông Gelbert Kaplan - Thứ trưởng đặc trách Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Mỹ sáng nay ngày 10/9/2918 đã nhắc lại thì sắp tới Trump sẽ ký ban hành lịnh áp thuế lên hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ là điều rất khả dĩ mà các ngành hàng bị tác động nhiều nhứt đó là điện thoại và linh kiện tăng; hàng dệt may. Thất nghiệp đang đợi chờ bùng nổ ở Việt Nam. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng