HÃY HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG, NẾU KHÔNG SẼ MẤT NƯỚC

HÃY HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG, NẾU KHÔNG SẼ MẤT NƯỚC Một lần nữa, tui khẳng định lại, nếu dân tộc Việt Nam không thực hiện di ngôn của ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là "Biển Đông vạn dặm giăng tay giữ. Nước Việt ngàn năm vững trị bình" thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh phía Nam của Trung cộng là điều không tránh khỏi. Dã tâm thôn chiếm Đông Dương đã được Mao Trạch Đông nói trực tiếp với đảng Lao động của Bắc Việt nay là đảng cộng sản Việt Nam. Việc "thôn tính mềm - chuyển giao êm" Việt Nam đã được đại diện của hai đảng thống nhứt tại mật ước Thành Đô. Tất cả những mục tiêu cướp nước và bán nước trên đã được tên Hán tặc Nguyễn Phú Trọng "hiện thực - nâng tầm" bằng 27 văn kiện BÁN NƯỚC mà y đã cùng Tập Cận Bình hai lần thống nhứt vào năm 2017. Trở lại vấn đề Biển Đông, ngay trong bối cảnh hiện tại khi Trung cộng bị rơi vào khánh kiệt bởi những cú đánh trời giáng của Donald Trump trên mọi mặt trận thì Biển Đông sẽ là "cứu cánh" cho Trung cộng để nó "trường kỳ kháng chiến" vì trữ lượng dầu mỏ và khí đốt cũng như những khoáng vật khác nơi đây sẽ giúp Trung cộng thoi thóp chí ít cũng qua 5 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ mà tui đã từng phân tách, minh chứng trong những bài viết trước đây. Sẽ không quá bất ngờ khi Mỹ và Đồng minh có những động thái cứng rắn ở Biển Đông gần đây, đó là: 1. Mỹ tuyên bố "sẽ cấm Trung cộng tự vẽ lại luật pháp trên Biển Đông; 2. Mỹ và Đồng minh tăng cường sự hiện diện lực lượng bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông; 3. Trump tuyên bố sẽ chủ trì "hòa giải" Biển Đông nếu Việt Nam đề nghị; ... Song song những sự kiện trên là một chuỗi những "động thái lạ" đáng quan tâm sau: 1. Cộng sản VN bắn ra "dự luật 3 đặc khu" và chốt hạ luật an ninh mạng; 2. Cộng sản VN cho lưu hành đồng NDT của Trung cộng tại 7 tỉnh giáp biên; 3. Hán tặc Nguyễn Phú Trọng tức tốc đi Nga; 4. Dư luận Việt Nam "sốt cao" bởi cải cách chữ viết, cải cách giáo dục, tù nhân tuyệt thực, chân dài bán dâm,... 5. Tên ngoại trưởng Vương Nghị sang Sài gòn gặp Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh để "chốt hạ" cái gọi là "Việt Nam - Trung cộng cùng hợp tác cùng khai thác trên biển" trong khi đó dự án hợp tác với tập đoàn Exxon mobil của Mỹ để khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh vẫn "bất động" mà lẽ ra nó được khởi công từ tháng 11/2017. Cũng ngay thời điểm này ở Mỹ, ngoại trưởng của Phillipines cùng với ngoại trưởng Mỹ đã thống nhứt tăng cường quan hệ quân sự Mỹ - Phillipines. Tất cả những sự kiện, động thái trên cho thấy một thực tế phủ phàng rằng "cộng sản Việt Nam đang quyết tâm bán rẻ Biển Đông" của ông cha, con cháu chúng ta cho Trung cộng núp dưới danh nghĩa "hợp tác cùng khai thác trên biển" với mục đích "cứu chúa" trong lúc chúa lâm chung. Hợp tác cùng khai thác trên biển với Trung cộng há phải kế "mượn biển diệt nước" hay sao ? Khi để cho Trung cộng khai thác Biển Đông theo phương cách "đàm phán song phương" thì chắc chắn hiện tượng "vết dầu loang" sẽ được Trung cộng thực thi. Lúc này dân Việt quốc nội vốn dĩ đã bị bịnh "bịt mắt - che tai - tẩy não" bởi hệ thống tuyên truyền bịp bợm, trí trá của cộng sản nay căn bịnh đó lại hoành hành bởi cái luật an ninh mạng thì đất nước có còn không ? Rõ ràng, việc Vương Nghị và Phạm Bình Minh đã thống nhứt "hợp tác cùng khai thác trên biển" càng minh chứng thêm tiên đoán của tui về mục đích đi Nga của Hán tặc như bài viết vào ngày 04/9/2018 ở đường dẫn dưới đây. /. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2169934553263076/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN