AI CÓ THỂ CỨU MẠNG TÔ LÂM ?

AI CÓ THỂ CỨU MẠNG TÔ LÂM ? Có cảm nhận rằng Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ lại "vắt chanh bỏ vỏ; thay ngựa giữa dòng" với tên Hán nô Tô Lâm trong những ngày sắp tới. Kẻ thay thế Tô Lâm có thể là tên cộng nô Lê Quý Vương. Bởi ngoài việc tên Hán nô Tô Lâm có dính líu đến việc phạm pháp ở EU khi tổ chức bắt cóc sâu mọt Trịnh Xuân Thanh ra thì hắn còn dính tới vụ con rễ của tên Hán nô Phạm Quang Nghị là tên Nguyễn Văn Dương trong vụ án tổ chức đánh bạc ngàn tỷ trên mạng núp bóng công ty bình phong của Bộ côn an mà tên Cục trưởng Phan Văn Vĩnh cùng vài chục tên tướng tá côn an khác bị Lê Quý Vương cho xộ khám. Tui phân tích sơ bộ như thế này và sẽ có bài chi tiết nói rõ nhận định về vụ này sau. - Thứ nhứt: Đầu năm 2015, Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc VTC online) biết CNC là công ty bình phong thuộc C50 nên hợp tác với Nguyễn Văn Dương để phát hành game bài đánh bạc. Thực tế, phải vài tháng sau, ông Phan Văn Vĩnh mới ký quyết định công nhận CNC là công ty bình phong. Nên nhớ rằng vào thời điểm năm 2015, tên cộng nô Trần Đại Quang đã ủy quyền cho các thuộc cấp để lo chạy ghế vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại đại hội diễn ra vào tháng 01/2016 để ngồi vào ghế chủ tịch nước. Vì vậy vụ việc tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh sẽ không liên can đến Trần Đại Quang mà là do Tô Lâm phụ trách cho đến khi đường dây trên bị bắt. - Thứ hai: Tháng 5/2016, thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục cảnh sát báo cáo hoạt động của Công ty CNC và việc công ty bình phong này hợp tác điều hành game bài không phép, mang tính chất đánh bạc trá hình. Phải đến khi nhận được yêu cầu lần 2 báo cáo thứ trưởng Lê Quý Vương, ông Vĩnh mới chỉ đạo C50 soạn văn bản yêu cầu công ty bình phong chấm dứt hoạt động 2 website cờ bạc kia. Cuối tháng 8/2016, Nguyễn Thanh Hóa đề xuất Tổng cục cảnh sát về việc điều tra các cá nhân, tổ chức vận hành game bài đánh bạc trá hình. Phan Văn Vĩnh bút phê “đồng ý đề xuất báo cáo lãnh đạo bộ xây dựng kế hoạch bóc dỡ”. Nhưng thực tế, Tổng cục cảnh sát sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo bộ, không điều tra xác minh về vụ này. Câu hỏi đặt ra là tại sao Cục trưởng Phan Văn Vĩnh dựa vào ai mà dám kháng lệnh của thứ trưởng Lê Quý Vương ? Chắc chắn chỉ dựa vào cấp trên của Lê Quý Vương thì Phan Văn Vĩnh mới dám "lộng quyền" như vậy, cấp trên của thứ trưởng chính là bộ trưởng Tô Lâm chứ ai vào đây. - Thứ ba: Để "đóng kịch" trước mặt Lê Quý Vương, vào cuối tháng 8/2016 Nguyện Thanh Hóa vờ đề xuất Tổng cục cảnh sát về việc điều tra các cá nhân, tổ chức vận hành game bài đánh bạc trá hình. Phan Văn Vĩnh vờ ký bút phê “đồng ý đề xuất báo cáo lãnh đạo bộ xây dựng kế hoạch bóc dỡ”. Nhưng thực tế, Tổng cục cảnh sát sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo bộ, không điều tra xác minh về vụ này. Kết cục thì đến tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Tháng 7/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", khởi tố hơn 60 người, bắt giữ hàng chục người trong đó có hai chủ mưu là Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online và Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và hàng loạt tướng tá công an khác. Từ chi tiết này ta thấy giữa Phan Văn Vĩnh và Tô Lâm đã có sự bao che cho nhau đến mức thứ trưởng Lê Quý Vương đành bất lực tại Bộ công an trong việc phá án buộc Lê Quý Vương phải áp dụng lại chiêu cũ của Nguyễn Việt Thành khi phá án Năm Cam mà không dựa vào lực lượng công an ở thành hồ, ở Bộ mà phải huy động công an tỉnh Tiền Giang nơi Thành từng là thủ trưởng vì lúc này Bùi Quốc Huy đang là thứ trương bộ công an, là kẻ đang bảo kê cho Năm Cam nhờ mối quan hệ khi Bùi Quốc Huy còn làm giám đốc công an thành hồ. Lần này cũng vậy, Lê Quý Vương không thể huy động lực lượng công an tại Bộ công an để phá chuyên án này vì nơi đây Tô Lâm đang là ông trùm. Vì vậy Lê Quý Vương phải trở về quê nhà là Phú Thọ, nơi Vương đã từng làm giám đốc công an tại đây để huy động lực lượng thân tín tại đây đánh sập đường dây cờ bạc do Phan Văn Vĩnh và Tô Lâm bảo kê. Đây cũng là nguồn cơn mà vừa qua có tin một đại tá công an vừa về hưu đã viết đơn tố cáo Tô Lâm đã chạy ghế vào ủy viên bộ chính trị. Tô Lâm vì tham chức đại tướng mà phản bội Trần Đại Quang để theo phò Nguyễn Phú Trọng. Lê Quý Vương là thân tín của Trần Đại Quang đã giúp Quang báo thù Tô Lâm. Cửa hẹp đang dần đóng lại với Tô Lâm bởi đối ngoại và đối nội Tô Lâm đều bị dính chàm. Nhân cơ hội này Nguyễn Phú Trọng cũng sẵn sàng "thí chốt" Tô Lâm để giữ lấy "thanh danh". Đường quan lộ kề cả tính mạng của Tô Lâm sẽ khó bảo toàn bởi Trọng lú sẽ "vắt chanh bỏ bỏ; thay ngựa giữa dòng". Ai sẽ cứu Tô Lâm ? Không ai cứu được cả ngoại trừ Tô Lâm trốn sang Đức nhận tội và khai ra kẻ chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chính là Trọng lú đồng thời trưng ra cho thế giới thấy rõ những bằng chứng bán nước của Nguyễn Phú Trọng thì Tô Lâm không những được cứu mà còn trở thành anh hùng, ngược lại nếu Tô Lâm vẫn "tuyệt đối trung thành" với đảng, với Trọng lú thì sẽ chết bất đắc kỳ tử như chính tên đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã bị đột tử lúc 07 giờ 30 ngày 4/5/2018 tại phòng làm việc, trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội./. Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN