TRUNG CỘNG KHÓ ĐỨNG ĐƯỢC TRÊN "CÁI NẠNG MỤC" KHI LẤY BIỂN ĐÔNG LÀM NẠNG CỨU SINH CHO AN NINH NĂNG LƯỢNG.

TRUNG CỘNG KHÓ ĐỨNG ĐƯỢC TRÊN "CÁI NẠNG MỤC" KHI LẤY BIỂN ĐÔNG LÀM NẠNG CỨU SINH CHO AN NINH NĂNG LƯỢNG. Theo cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thì hiện nay khoảng 70% nhu cầu năng lượng của Trung cộng được đáp ứng bằng nguồn nhập khẩu, dự báo con số này sẽ tăng lên mức 80% vào năm 2040. Trước những đòn áp thuế "không khoan nhượng" của Donald Trump, dù không đủ cơ số đạn để đáp trả nhưng phía Trung cộng vẫn ngoan cố tuyên bố đầy tự tin rằng: đất nước sẽ "trụ vững lâu dài" trong cuộc chiến thuế quan và sẽ "nổi lên mạnh mẽ hơn". Sự tự tin này của Trung cộng có cơ sở bởi căn cứ vào những nhân tố chính sau: 1. Sức mạnh của cường quyền trong sở trường "cai trị xã hội" của độc tài cộng sản mà thời bao cấp của Việt Nam cũng như thực tế của Bắc Hàn, Cu Ba, Venezuela là một minh chứng, dân đói rả họng nhưng vẫn không dám khởi loạn lật đổ độc tài cộng sản; 2. Trung cộng tự tin vào việc "đảm bảo an ninh năng lượng" bởi các nguồn cung dầu thô chủ yếu từ Iran, Venezuela. Có thể ví von thế này, về vấn đề năng lượng thì Trung cộng vươn cao hơn nhờ vào việc đi cà kheo trên cặp nạng Iran - Venezuela và cái gậy "cứu hộ" là bồn dầu ở Biển Đông mà chủ quyền phần lớn thuộc về Việt Nam và Phillipines. Có nghĩa là nếu chẳng may cặp nạng cà kheo là Iran - Venezuela bị sự cố kỹ thuật thì Trung cộng sẽ dùng tới "cái nạng cứu sinh" là việc quay vể khai thác dầu mỏ ở Biển Đông để "trường kỳ chống Mỹ". Nếu chúng ta tinh ý xâu chuỗi sự kiện, ghép mảnh biến động để đưa vào ma trận và dùng thuật toán để tính định thức của ma trận này sẽ dễ dàng tìm ra đáp án tại sao Vương Nghị tức tốc sang Sài gòn vào ngày 16/9/2018 vừa rồi để đưa ra yêu cầu hợp tác khai thác Biển Đông, bởi vì những phần tử "trụ cột" trong cái ma trận kia được nêu dưới đây nói lên điều này: 1. Các nước đang có chủ trương lật đổ đảng cầm quyền của Venezuela, Trung cộng tức tốc đưa tàu chiến đến đây để giúp tổng thống Nicolás Maduro nhưng sẽ rất mong manh vì "mãnh hổ nan địch quần hồ" trong cái thế "nước xa khó cứu được lửa gần". Cái nạng Venezuela xem ra khó trụ vững. 2. Với cái nạng còn lại là Iran thì rõ ràng dưới lịnh trừng phạt của Mỹ và sự thù địch của Israel và các nước trong khu vực, Iran cũng lao đao, khốn đốn khi phải đối diện với "thù trong địch ngoài". Cái nạng Iran xem ra cũng rất chênh vênh. Cuối cùng chỉ còn cách duy nhứt là vung cái nạng cứu sinh Biển Đông ra để cố giữ thăng bằng. Muốn làm được điều này thì Trung cộng phải thực hiện ba bước theo trình tự: 1. Vẽ lại luật pháp ở Biển Đông. 2. Mua lại quyền khai thác Biển Đông của Nga. 3. Ép Nguyễn Phú Trọng và Duterte ký vào "hợp tác khai thác Biển Đông". Tuy nhiên, việc Trung cộng "lấy vải thưa che mắt Thánh" như trên đã không lọt qua mắt của đại bàng Mỹ. Vì vậy phía Mỹ đã tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, cụ thể: 1. Ngày 16/8/2018, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver nói trong buổi phỏng vấn bàn tròn với các phóng viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Manila rằng "Mỹ sẽ không cho phép Trung cộng 'viết lại quy tắc' trên Biển Đông". 2. Ngày 19/8/2018, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Dolphin Lorenzanoy đã thống nhứt "hợp tác nhằm đối phó với những thách thức an ninh khu vực, kể cả vấn đề quân sự hóa Biển Đông...". 3. Với Việt Nam thì vấn đề Biển Đông sẽ được nêu ra tại phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ diễn ra từ ngày 25/9/2018 đến ngày 01/10/2018 cũng như tại phiên họp của Hội đồng Bảo an do tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì vào ngày 26/9/2018. Tuy nhiên việc Trần Đại Quang chết đột ngột vào ngày 21/9/2018 nên Nguyễn Xuân Phúc thay mặt tham dự thì khả năng vấn đề Biển Đông được phía Việt Nam đưa ra hâm nóng nghị trường là rất thấp. Thế nhưng, dù Nguyễn Xuân Phúc không dám mở miệng về vấn đề Biển Đông thì cũng không ảnh hưởng gì đến quyết tâm đảm bảo trật tự của Mỹ ở Biển Đông để bẻ gãy "nạng cứu sinh" của Trung cộng tại đây. Trong lúc phía Trung cộng tự trấn an rằng: đất nước sẽ "trụ vững lâu dài" trong cuộc chiến thuế quan và sẽ "nổi lên mạnh mẽ hơn". Thì phía bên kia bở Đại Tây Dương trùm CIA nay là ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tự tin khẳng định tại cuộc phỏng vấn của đài Fox News hôm 23/9/2018 rằng: "Chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ buộc Trung cộng hành xử theo cách mà nếu muốn trở thành một cường quốc với quyền lực toàn cầu, bạn phải minh bạch, thượng tôn pháp luật và không ăn cắp tài sản trí tuệ. Đó là các nguyên tắc cơ bản của thương mại trên khắp thế giới. Đó là những thứ mà người dân Mỹ đang đòi hỏi và người lao động Mỹ xứng đáng được nhận". Sự tự tin của Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung qua phát biểu của ông trùm CIA Mike Pompeo là chỉ dấu cho thấy rằng Trung cộng đã bị Mỹ ép vào thế cờ triệt buộc của ván cờ domino, tức chiến lược "trường kỳ chống Mỹ" của Trung cộng sẽ bị phá sản bởi cứu cánh của Trung cộng là dựa vào cặp nạng cà kheo năng lượng là Iran - Venezuela đã bị mọt Mỹ ăn mục ruỗng và cái nạng cứu sinh ở Biển Đông cũng vậy vì Mỹ đã kéo được Phillipines ra khỏi cầu Nại Hà của Trung cộng trước khi bị Trung cộng nhét thêm cháo lú vào họng, bất chấp cộng sản Việt Nam có cố xin thêm cháo lú của Tập qua việc đồng ý hợp tác cùng Trung cộng khai thác Biển Đông sau khi đầu độc chóp bu cộng sản Trần Đại Quang. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN