CÓ THỂ TRẦN ĐẠI QUANG CHẾT VÌ BỊ ÁM SÁT BỞI CHẤT ĐỘC THẦN KINH NOVICHOK CỦA NGA

CÓ THỂ TRẦN ĐẠI QUANG CHẾT VÌ BỊ ÁM SÁT BỞI CHẤT ĐỘC THẦN KINH NOVICHOK CỦA NGA Đây là sự tưởng tượng, suy luận riêng của cá nhơn, vì vậy những ai có ghét tui thì đừng đọc và comment sẽ phí thời gian vàng bạc của quý vị. Như tui đã nhận định chuyến đi Nga vừa rồi của Nguyễn Phú Trọng là để "điều đình" với Putin về việc nhượng quyền khai thác Biển Đông cho Trung cộng để giúp Trung cộng tự chủ năng lượng dầu mỏ và khí đốt để "trường kỳ chống Mỹ" trên vũ đài thương mại vì hai nguồn cung dầu mỏ chính cho Trung cộng là Iran và Venezuela đã và sẽ bị Mỹ bóp chết trong tương lai gần. Trong quá trình "điều đình", Putin nói với Nguyễn Phú Trọng là thống nhứt đề nghị này, tuy nhiên theo báo cáo của KGB thì Trần Đại Quang đang hướng tâm về phía Mỹ và Đồng minh vì vậy với tư cách chủ tịch nước, Trần Đại Quang sẽ phản đối việc nhượng quyền khai thác Biển Đông cho Trung cộng thì sao ? Trước câu hỏi của Putin, Nguyễn Phú Trọng cam kết rất tự tin rằng "sẽ buộc Trần Đại Quang đồng thuận bằng không thì diệt", Putin gật đầu đồng ý bởi trước đó Tập Cận Bình cũng đã thông báo đến Putin và Putin đã đồng ý. Để chắc ăn hơn cho phi vụ nhượng Biển Đông cho Trung cộng nếu chẳng may Trần Đại Quang phản đối, Nguyễn Phú Trọng đã xin Putin cử sát thủ chuyên nghiệp chuyên ám sát bằng chất độc thần kinh Novichok hướng dẫn cho thân tín của Nguyễn Phú Trọng cách thực hiện. Khi Nguyễn Phú Trọng Kết thúc chuyến công du Nga và Hungary và có mặt ở Hà nội vào sáng ngày 12/9/2018, bốn ngày sau tức là ngày 16/9/2018 ngoại trưởng Trung cộng là Vương Nghị đã bay sang Việt Nam để gặp Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, những điểm bất thường nổi lên từ đây: 1. Thường thì quan chức Việt - Trung gặp nhau tại Hà Nội nhưng lần này lại gặp nhau tại Sài gòn; 2. Tại cuộc họp này Vương Nghị và Phạm Bình Minh đã thống nhứt "Việt - Trung cùng hợp tác khai thác Biển Đông" bất chấp những bất đồng mà Trump đã hứa với Trần Đại Quang sẽ đứng ra "hòa giải" khi Trump sang Việt Nam dự hội nghị APEC 2017. 3. Ngày 20/9/2018 phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam đã công khai khẳng định "Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển". Chiều cùng ngày, Trần Đại Quang phải nhập viện T.Ư Quân đội 108 sau đó rơi vào hôn mê sâu vào chiều tối cùng ngày rồi qua đời vào 10 giờ 5 phút sáng ngày 21/9/2018 dù trước đó vào chiều ngày 19/9/2018 Trần Đại Quang vẫn tiếp: - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường; - Trưởng đoàn tham dự Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14). Như vậy, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của chủ tịch nước Trần Đại Quang là do cuộc họp giữa Vương Nghị với Phạm Bình Minh tại Sài gòn với nội dung "Việt - Trung hợp tác khai thác Biển Đông" mà trước đó Nguyễn Phú Trọng đã "điều đình" với Putin khi sang Nga. Việc bố trí cuộc gặp giữa Vương Nghị với Phạm Bình Minh tại Sài gòn cũng là cách tránh sự tập trung, chú ý của công luận cũng như tai mắt của phe Trần Đại Quang ở Hà nội. Khi Trần Đại Quang được thông báo việc hợp tác khai thác Biển Đông đã được Phạm Bình Minh thông qua, Trần Đại Quang đã phản đối và không chịu đặt bút chuẩn y với vai trò nguyên thủ quốc gia, vì vậy sát thủ của Nguyễn Phú Trọng đã ra tay ám sát bằng chất độc thần kinh Novichok như đã nói trên. Khi Trần Đại Quang chết, chốt chặn Trung cộng ở Biển Đông bị gãy. Phi vụ nhượng bồn dầu khí ở Biển Đông cho Trung cộng bởi bè lũ 3 tên Tập - Putin - Trọng lú đã thực hiện trót lọt. Tóm lại, Trần Đại Quang chết do ám sát bằng chất độc thần kinh Novichok của Nga. Nếu không tin cứ mang mẫu máu, tế bào,... của Trần Đại Quang sang Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học - OPCW ở Den Haag, Hà Lan xét nghiệm sẽ rõ. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng