ĐỐI SÁCH CỦA TRUMP ĐỂ ĐÁNH SẬP TRUNG CỘNG ĐÃ PHÁT HUY HIỆU QUẢ

ĐỐI SÁCH CỦA TRUMP ĐỂ ĐÁNH SẬP TRUNG CỘNG ĐÃ PHÁT HUY HIỆU QUẢ Một nhóm nông dân sẽ ngao ngán, mệt mỏi khi phải ngồi nghe một nhà bác học diễn thuyết bởi họ không thề hấp thụ được những gì nhà bác học trình bày. Tương tự như vậy, sẽ rất đông những người bình dân họ tỏ ra không ưa Trump, họ bị cộng hưởng bởi những thế lực ghét Trump, cho rằng Trump cao ngạo, ngông cuồng, không "bình dân, giản dị" như "bác Obama" của họ chẳng hạn như Trump không chịu "ăn phở bình dân, uống trà đá vỉa hè" khi đến Viêt Nam như "bác" Obama,... Trở lại tiêu đề bài viết và tập trung vào hai điểm chính đó là vấn đề Bắc Hàn và mậu dịch Mỹ - Trung. 1. Vấn đề Bắc Hàn: Đây là một vấn đề "gai gốc", là một trong những "tiêu chí" hàng đầu để đánh giá mức độ thành công của các đời tổng thống Mỹ. Đặc trưng của Bắc Hàn là thói "ngông cuồng, liều lĩnh" mà dân Việt thường ví von là "Chí Phèo". Nắm được nguyên lý bất biến "chén kiểu ngu gì đổi chén sành" nên Trung cộng, Liên Sô (nay kẻ kế thừa là Nga) đã không ngừng xây dựng, củng cố một Bắc Hàn rất Chí Phèo để làm đối trọng với Mỹ và Đồng minh, để xúi Bắc Hàn xung trận, mặc cả với Mỹ khi cần và cũng chính Trung cộng và Nga sẵn sàng ra mặt để Bắc Hàn "hạ hỏa" để chỉ vào đó mà hô to "chính chúng tui mới là người có công mang lại hòa bình cho nhân loại". Kế sách dùng Bắc Hàn làm Chí Phèo của Trung cộng và Nga đã trở thành một "lời nguyền" mà các đời tổng thống Mỹ trước đây không thể vượt qua dù họ luôn cố gắng. Sẽ quá sớm để cho rằng Trump sẽ vượt qua "lời nguyền Bắc Hàn" nhưng sẽ không "lạc quan tếu" khi phải thừa nhận đối sách của Trump đã dần phát huy hiệu quả. Nếu nhìn kỹ vào sách lược của Bắc Hàn, chúng ta sẽ nhận ra sự hiếu chiến của Bắc Hàn không chỉ để "thôn tính, bành trướng" mà là để "tự vệ để làm cho nước giàu", nhưng cách làm cho nước giàu của Bắc Hàn đi ngược lại "nguyên tắc làm giàu của nhân loại tiến bộ" nguyên tắc làm đất nước của nhân loại tiến bộ đó là "dân giàu thì nước sẽ giàu", Bắc Hàn thì ngược lại "nước mạnh rồi dân sẽ giàu". Nước của Bắc Hàn chính là đảng cộng sản và Bắc Hàn đã lựa chọn công cụ "vũ khí hạt nhân" để làm cho nước mạnh, điều này đã đúng khi Bắc Hàn đã dùng hạt nhân để thách thức Mỹ suốt nhiều năm qua. Khi Trump lên làm tổng thống, một lần nữa Bắc Hàn lại mang vũ khí hạt nhân, hỏa tiễn tầm xa ra hăm dọa Mỹ và Đồng minh bởi theo cách nghĩ của Kim Jong Un và quan thầy Tập, Putin thì Trump là dân kinh tế, là tỷ phú nên sẽ rất dễ nhượng bộ nếu lấy hạt nhân ra hù dọa. Nhưng Tập - Putin - Un đã sai lầm, chẳng những Trump không sợ mà còn hung dữ hơn khi tuyên bố Trump có chìa khóa hạt nhân to hơn Un cùng với việc tuyên bố sẽ san phẳng Bắc Hàn bất chấp hậu quả thế nào. Quyết định cứng rắn với Bắc Hàn của Trump vô tình đẩy quan thầy của Bắc Hàn là Trung cộng và Nga rơi vào thế khó xử, bị động bởi không ai hiểu năng lực hạt nhân thực sự của Bắc Hàn bằng Trung cộng và Nga, hay nói cách khác chính Trung cộng và Nga đã dùng truyền thông của nó để "thổi phồng" lên nhiều lần năng lực hạt nhân thực sự của Bắc Hàn như chúng đã từng thổi phồng Iraq, Lybia trước đây. Để hóa giải thế khó khi bị Trump bắt bài, Tập và Putin đã chơi chiêu "xách động" chánh trường nước Mỹ khi lịnh cho các chánh trị gia "tay sai" cáo buộc Trump có vấn đề thần kinh, vì vậy tiến hành xem xét việc không cho Trump giữ hòm chìa khóa hạt nhân, buộc Trump phải đi sát hạch lại sức khỏe tâm thần. Kết cục Trump đã thắng to. Thêm vào đó, khi Trump bị Kim Jong Un thách thức, đe dọa thì Trump không như các tổng thống tiền nhiệm là phải "lấy nhu thắng cang, lấy nhược thắng cường" mà Trump quyết định theo sách lược 3C2T, tức là "cương cường cương tất thắng". Tranh thủ sự thách thức của Kim Jong Un vào nửa cuối năm 2017, Trump đã phát đi hai thông điệp gửi đến Tập và Putin để hai tên quan thầy này chọn một, đó là "thống nhứt với Mỹ ban hành lịnh trừng phạt Bắc Hàn hoặc ngồi nhìn Mỹ tấn công vũ lực Bắc Hàn". Trước yêu sách của Trump, Nga và Trung cộng đành ngậm ngùi đồng thuận ký vào lịnh trừng phạt Bắc Hàn, một điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Bởi nếu Trung cộng không đồng thuận trừng phạt Bắc Hàn thì Trump sẽ đốt nhà Un, mặt chuột Nga - Trung lòi ra, Nga - Trung mất đi con chốt thí Bắc Hàn, điều này không mang lợi lộc gì cho chúng cả. Khi Nga - Trung ngậm ngùi ký vào lịnh trừng phạt theo yêu sách của Trump, tai họa đã ập xuống Bắc Hàn bởi tranh thủ lịnh trừng phạt này, Mỹ và Đồng minh đã xiết chặt cổ Kim Jong Un, nền kinh tế thoi thóp của Bắc Hàn vốn chủ yếu dựa vào viện trợ lén lút của các nước trong "trục liên minh ma quỷ" nay không còn được tái diễn, thảm họa xảy ra một nạn đói lịch sử tại Bắc Hàn sẽ khó tránh khỏi vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 này. Khi nạn đói lịch sử nổ ra, gia tộc họ Kim và đảng cộng sản Bắc Hàn liệu có tồn tại ? Vì vậy Kim Jong Un buộc phải gia tăng "thiện chí" với Trump để "mưu sinh thoát hiểm" trong bối cảnh không thể tiếp tục làm Chí Phèo với Trump bằng hỏa tiễn tầm xa ICBM và vũ khí hạt nhân. Trump đã chiếm thế thượng phong tại Bắc Hàn mặc dù quan thầy Trung - Nga vẫn không ngừng phá rối, lôi kéo Bắc Hàn. Những động thái gia tăng "thiện chí" của Kim Jong Un để lấy lòng Trump sẽ không ngoài mục đích "giả dại qua ải", che giấu ý đồ "chờ thời cơ phục hận" của Kim Jong Un nhưng Trump đâu có dại để bị lợi dụng bởi bên tai Trump vẫn văng vẳng câu nói của cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu "đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm" dẫu thiện chí của Kim Jong Un là "rất thành tâm". Con chốt Bắc Hàn bấy lâu nay nằm trong tay của Trung cộng và Nga xem như đã vô dụng đối với Trump bởi nó đã chạm biên ngang của bàn cờ tướng, chỉ còn đi ngang mà không thể đi lùi, đi ngang với những lời kêu gọi Mỹ dở bỏ Hiệp định chiến tranh năm 1953, nới lỏng lịnh trừng phạt, xin viện trợ nhân đạo mà không thể lùi lại ra tuyên bố "đảo ngược cam kết giải giáp hạt nhân". 2. Vấn đề mậu dịch Mỹ - Trung: Đây là nhiệm vụ trên hết của ông Trump khi ông tuyên bố trong lúc vận động tranh cử cũng như đến tận hôm nay là buộc Trung cộng phải san bằng thâm hụt thương mại, dỡ bỏ hàng rào thuế quan, mở cửa thị trường tự do, từ bỏ thói ăn cắp sở hữu trí tuệ. Vì vậy sẽ không có việc Trump sẽ nhượng bộ Trung cộng dù Trung cộng điên cuồng đánh phá Trump trên mọi phương diện. Một điều mà mấy hôm nay phe cuồng Trung - ghét Trump đang hoan hỷ cho rằng giải pháp thuế quan áp lên hàng hóa Trung cộng đã "vô hại" vì cán cân mậu dịch Mỹ - Trung vẫn gia tăng thâm hụt, hàng hóa của Trung cộng nhập vào thị trường Mỹ vẫn tăng bất chấp hai gói áp thuế có giá trị 50 tỷ USD với mức thuế suất 25% đã có hiệu lực. Sở dĩ hàng hóa Trung cộng nhập vào Mỹ vẫn tăng mà theo các chuyên gia kinh tế hàng đầu đã nhận định là do các nhà nhập khẩu tranh thủ "chạy đua" trước khi gói thuế 200 tỷ USD có hiệu lực thì có một nguyên nhân khác chứng minh ĐỐI SÁCH CỦA TRUMP ĐỂ ĐÁNH SẬP TRUNG CỘNG ĐÃ PHÁT HUY HIỆU QUẢ. Như đã nói, mục đích đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung cộng chính là buộc Trung cộng phải có MẬU DỊCH CÔNG BẰNG, tức Trung cộng phải "san bằng thâm hụt thương mại, dỡ bỏ hàng rào thuế quan, mở cửa thị trường tự do, từ bỏ thói ăn cắp sở hữu trí tuệ", điều này sẽ trực tiếp gạt đổ "bầu sữa" nuôi dưỡng lực lượng bảo vệ thể chế cộng sản độc tài mà chúng ta thường gọi là "sân sau của đảng, nhóm lợi ích của đảng". Trump áp thuế không phải để "làm khó" cho dân Mỹ vì phải bỏ thêm tiền để "bù thuế" khi mua hàng Trung cộng, làm thị trường hàng hóa Mỹ bị "khủng hoảng thiếu" do giảm sự hiện diện của hàng Trung cộng hợp chuẩn trên thị trường Mỹ cũng như không vì mục đích đẩy người lao động chân chính ở Trung cộng rơi vào khốn khó, điều này chính bản thân ông Trump đã thổ lộ khi nói đến việc tháo dỡ lịnh trừng phạt để cởi trói cho ZTE. Qua việc áp thuế lên tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Trung cộng của Trump, nước Mỹ muốn chứng minh cho dân Trung cộng thấy rằng chính phủ của Trump không thù địch với nhân dân Trung cộng, Trump không xem Tập là kẻ thù, mà Mỹ chỉ xem đảng cộng sản là kẻ thù. Bằng chứng là khi hai gói áp thuế có tổng giá trị hàng hóa 50 tỷ USD đã có hiệu lực pháp lý nhưng các nhà xuất khẩu hàng hóa từ Trung cộng vẫn "chấp nhận được", tức vẫn có lợi nhuận, người tiêu dùng Mỹ vẫn mua sắm hàng Trung cộng hợp chuẩn một cách "bình thường - mỗi ngày như mọi ngày". Điều này sẽ làm cho người lao động đàng hoàng, giới tinh hoa chân chính của Trung cộng "bừng tỉnh, sáng mắt, sáng lòng", họ sẽ đặt ra những câu hỏi cho đảng cộng sản Trung cộng như "vậy lợi nhuận mấy chục năm nay do làm ăn bất chánh đã chạy đi đâu ? Tại sao nhân dân lao động làm việc quần quật, è lưng đóng thuế, phải sống trong môi trường bị tàn phá, ô nhiễm nghiêm trọng,... nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo ?... ". Những câu hỏi trên của nhân dân, giới tinh hoa chân chánh của Trung cộng sẽ đẩy cộng sản Trung cộng rơi vào thế khó, bởi vì để duy trì tốc độ xuất khẩu, buộc Trung cộng phải cắt giảm chi phí quản lý, chi phí vận chuyển, bù giá sản phẩm,... nhưng như thế sẽ chưa đủ cũng như sẽ khó thực hiện vì hiện nay kho dữ trữ ngoại tệ của Trung cộng đang giảm mạnh, núi nợ công phình to không ngừng,... buộc cộng sản Trung quốc phải làm cái việc "hết nạc thì vạc cả xương", tức sẽ cắt giảm lương của người lao động. Lúc này người lao động sẽ đình công, bãi thị, bạo loạn là khó tránh khỏi bởi họ nhận ra mình vừa bị bóc lột dã man, vừa bị "bạc đãi" khi bị cộng sản "bòn nơi khố rách đãi người ngoại bang", cụ thể là Tập Cận Bình đã vung tiền mua chuộc các nước nghèo trên thế giới để thực hiện hoài bảo cho riêng mình, riêng đảng là đại dự án vĩ cuồng "Vành đai - Con đường", một kịch bản rập khuôn "Vạn lý trường thành" của Tần Thủy Hoàng. Tóm lại, có thể tự tin nói rằng ĐỐI SÁCH CỦA TRUMP ĐỂ ĐÁNH SẬP TRUNG CỘNG ĐÃ PHÁT HUY HIỆU QUẢ, vừa cắt đứt tay chân của Trung cộng, vừa đốt cháy kho lương của nó, vừa đánh thức lương tri của nhân dân Trung cộng bằng kế sách "mưu phạt tâm công - chẳng đánh mà địch phải khuất phục"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN