TRUMP QUYẾT KẾT LIỄU TRUNG CỘNG TRONG CHIẾN DỊCH THU - ĐÔNG NĂM 2018

TRUMP QUYẾT KẾT LIỄU TRUNG CỘNG TRONG CHIẾN DỊCH THU - ĐÔNG NĂM 2018 Điều mà Tập Cận Bình không bao giờ nghĩ tới đó là tại sao Trump lại quyết tâm "tốc chiến - tốc thắng" trên chiến trường thương mại đến như vậy mặc dù Tập đã cố gắng khoét sâu vào những nơi mà Tập cho là điểm yếu của Trump như đánh vào nông dân Mỹ, kích động Kim Jong Un trở cờ với Trump, kích động lực lượng thiên tả, thế lực ghét Trump tìm mọi cách đánh phá Trump trước khi nước Mỹ bước vào đợt bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018 này,... nhưng tất cả đã không ngăn được bước tiến của Trump mà ngược lại nó còn làm cho Trump thêm hưng phấn, quyết truy bức Trung cộng vào thế quy hàng trong chiến dịch Thu - Đông năm 2018 này. Nước Mỹ bắt đầu mùa Thu vào tầm ngày 22/9 và kết thúc mùa Đông vào tầm 22/3, đây cũng là thời gian mà Trump quyết tung ra chiến dịch Thu - Đông để kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đánh dấu sự kiêu hãnh của nửa nhiệm kỳ làm tổng thống Mỹ cũng như kết liễu Trung cộng trên chiến trường thương mại sau một năm khai chiến. Việc Trump tuyên bố "sẽ chẳng có đàm phán với Trung cộng" trong lúc này cũng như việc Trump không thèm gặp Tập tại Singapore vào tháng 11 tới khi tham dự Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 và Thượng đỉnh Đông Á (EAS), cũng như tại Papua New Guinea nhân thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) mà cử Phó tổng thống Mike Pence đi dự là một chỉ dấu cho thấy Trump sẽ không dừng tay trên chiến trường thương mại Mỹ - Trung. Ngày 06/9 này, Trump sẽ nã đại pháo về phía Trung cộng để mở màn chiến dịch Thu - Đông bằng gói áp thuế "quá hớp" 200 tỷ USD vượt xa tổng giá trị hàng hóa của Mỹ nhập vào Trung cộng tới 120 tỷ USD (tổng giá trị hàng Mỹ nhập vào Trung cộng là 130 tỷ USD, hai lần Trung cộng đã áp thuế đáp trả hết 50 tỷ USD, chỉ còn lại có 80 tỷ USD). Trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu thì hầu như quốc gia nào cũng tuân theo quy luật "hàng năm lượng đơn hàng xuất - nhập khẩu thường rơi vào các quý cuối năm". Đặc biệt với Trung cộng thì quy luật này là "bất biến" bởi các doanh nghiệp sản xuất phải tăng tốc để đảm bảo nguồn thu từ lương cho người lao động cũng như các doanh nghiệp nhập khẩu phải tăng lượng hàng nhập về phục vụ thị trường nội địa nhân dịp tết Nguyên Đán. Reuters đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến từ 55 nhà kinh tế và cho thấy rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung cộng dự kiến sẽ giảm 0,1% xuống còn 6,7% trong quý II/2018 so với mức 6,8% so với quý I trước đó. Điều này buộc Trung cộng phải hạ chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2018, điều này đồng nghĩa với việc Trung cộng thừa nhận thất bại khi "ngoan cố" thách đấu với Mỹ, uy tín của đảng cộng sản TQ sẽ sụt giảm mạnh trong mắt nhân dân Trung cộng. Để giữ nguyên mức tăng trưởng GDP năm 2018 như đã đề ra trong nghị quyết trung ương đảng cuối năm 2017 buộc Trung cộng phải gia tăng sản xuất hàng hóa xuất khẩu đồng thời đẩy mạnh thu ngân sách ở lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên cả hai điều này đều vấp phải sự cản trở của Donald Trump bởi Trump đang nã đại pháo mở màn chiến dịch Thu - Đông mà gói áp thuế 200 tỷ USD sắp tới đây sẽ làm cho GDP của Trung cộng giảm sâu ngoài dự báo. Hàng hóa Trung cộng buộc phải hạ giá nếu muốn vào thị trường Mỹ, tức lợi nhuận "bất chính" phải về số 0, nhưng "chi phí bôi trơn" cũng như các khoản đóng góp của doanh nghiệp để "nuôi đảng cũng như cánh tay nối dài" của đảng vẫn không thể cắt giảm buộc lòng doanh nghiệp phải cắt giảm lương của công nhân, lao động, điều này tất yếu sẽ dẫn đến các cuộc đình công, bãi thị của công nhân, lao động. Mặt khác, khi "lợi nhuận bất chính" bị down xuống zero, thị trường bất động sản sẽ ảm đạm như chợ chiều, bong bóng bất động sản sẽ phát nổ, thu ngân sách cũng tèo theo,... Mặt khác, khi lệnh trừng phạt Iran chính thức có hiệu lực vào cuối thu năm nay, tức vào tháng 11/1018 này thì nguồn dầu mỏ là máu của Trung cộng sẽ rơi vào tắt nghẽn, Trung cộng sẽ trở thành bệnh nhân "thiếu máu", đồng thời cái băng giá của mùa Đông sẽ làm cho khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ "lên đời" bởi hiện nay việc xây dựng đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia-1, đảm bảo cung cấp 38 tỷ m3/năm từ Nga mãi đến cuối từ năm 2019 mới hoàn thành. Cũng nói thêm chỗ này đó là hiện nay, Úc, Qatar và Malaysia là ba nhà cung cấp LNG lớn nhất cho Trung cộng, Úc và Malaysia đang "căng thẳng" với Trung cộng còn Qatar sau khi bị đồng minh của Mỹ là Saudi Arabia cùng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng 06/2017 thì Tổng thống Trump cũng đã ủng hộ phong tỏa kinh tế Qatar, nhưng nhờ các trợ lý của ông đã thuyết phục ông giữ lập trường trung lập hơn, tức "án lệnh" của Trump vẫn treo hờ hững trên đầu của Qatar và nó sẽ ập xuống nếu Qatar dám qua mặt Mỹ. Tóm lại, Trump quyết "tốc chiến - tốc thắng" trước Trung cộng trên chiến trường thương mại Mỹ - Trung bằng chiến dịch Thu - Đông mở màn bởi phát pháo nặng 200 tỷ USD sắp tới đây là kế sách làm mềm chiến trường để "tốc chiến - tốc thắng" trước mùa Xuân năm 2019 này. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng