ÂM MƯU "BÁN BỒN DẦU MỎ - KHÍ ĐỐT" Ở BIỂN ĐÔNG CHO TRUNG CỘNG CỦA HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DẦN HÉ LỘ

ÂM MƯU "BÁN BỒN DẦU MỎ - KHÍ ĐỐT" Ở BIỂN ĐÔNG CHO TRUNG CỘNG CỦA HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DẦN HÉ LỘ Đến giờ phút này có thể quả quyết rằng chuyến tức tốc đi Nga vừa rồi của Hán nô Nguyễn Phú Trọng không ngoài mục đích sẽ nói với Putin hãy "nhượng quyền" khai thác dầu mỏ và khí đốt của Nga ở Biển Đông cho Trung cộng để "cứu nguy" cho Tập Cận Bình trong cơn nguy khốn do Trump tới tấp tấn công trên chiến trường thương mại và lịnh trừng phạt Iran sẽ có hiệu lực trong tháng 11/2018 này. Sắp tới đây, khi Tập và có khả năng cả Kim Jong Un cũng sẽ có mặt tại Vladivostok từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2018 để dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông do Putin chủ trì thì quyết định "nhượng quyền" khai thác dầu mỏ và khí đốt của Nga ở Biển Đông cho Trung cộng để "cứu nguy" cho Tập Cận Bình sẽ được đưa ra bàn thảo theo nguyên tắc "bỏ hạt nhân ở Bắc Hàn để lấy dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông". Chiêu này quả thật là thâm hiểm vì vậy chỉ nguyện cầu cho ông Trump chân cứng đá mềm và luôn quyết tâm không rời bỏ Biển Đông như tuyên bố "Mỹ không cho phép Trung cộng tự vẽ lại luật pháp ở Biền Đông". Nếu không thì ngàn năm Bắc thuộc sẽ quay lại với dân tộc Việt Nam là khó tránh khỏi khi tà quyền cộng sản do Hán nô Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đang quyết tâm dâng nước Việt cho Trung cộng để "còn đảng - còn mình"./. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2169934553263076/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN