TRUMP ĐÃ ĐÁNH TRÚNG TỬ HUYỆT CỦA TRUNG CỘNG, GIỜ CHỈ RUNG ĐÙI NHÌN NÓ SỤP ĐỔ

TRUMP ĐÃ ĐÁNH TRÚNG TỬ HUYỆT CỦA TRUNG CỘNG, GIỜ CHỈ RUNG ĐÙI NHÌN NÓ SỤP ĐỔ Điểm mạnh của thể chế cộng sản là tập trung quyền lực vào đảng cộng sản, bắt buộc mọi thành tố trong xã hội đều phải "tuyệt đối trung thành" với đảng cộng sản. Để mọi người dân phải rắp rắp tuân theo đảng cộng sản thì ngoài việc phải xây dựng, củng cố sức mạnh cho đảng cộng sản thông qua lực lượng công an, quân đội, tuyên truyền,... ra thì phải tăng cường duy trì, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước để nó thu hái được nhiều tiền vừa nuôi lực lượng bảo vệ đảng, vừa làm giàu cho các đảng viên nòng cốt để kìm kẹp xã hội như cách cai trị xã hội thời phong kiến. Đây chính là điểm mạnh của thể chế độc tài cộng sản mà thể chế tư bản tự do không có được. Vì vậy muốn xóa xổ thành trì cộng sản cuối cùng còn sót lại trên thế giới hiện nay đó là Trung cộng thì cá nhân ông Trump và nước Mỹ phải bằng mọi cách đánh sập đặc tính "tập quyền" của cộng sản, muốn vậy phải làm tan rã các doanh nghiệp nhà nước cộng sản, thứ mà cộng sản ví như trụ đỡ của thể chế cộng sản. Kinh tế Trung cộng phát triển vượt bực, xếp kề sau lưng Mỹ không phải nhờ vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng cộng sản mà nhờ vào trò gian lận thương mại, ăn cắp công nghệ,... nhưng trên hết vẫn là sự bảo hộ của nhà nước dành cho các doanh nghiệp nhà nước. Đây chính là động lực giúp cho kinh tế Trung cộng vươn lên hàng thứ 2 thế giới nhưng cũng là nguyên do mà Tổ chức thương mại thế giới - WTO đến nay vẫn chưa công nhận Trung cộng là nước có nền kinh tế thị trường dù nó đã gia nhập vào tổ chức này gần 17 năm (gia nhập chính thức vào ngày 10/12/2001). Nhờ vào sự bảo hộ của nhà nước nên các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp là bình phong của nhà nước ở Trung cộng có được lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp tư nhân ở các nước tư bản, bởi chúng được nhà nước bảo hộ, trợ lực khi mang quân đi đánh xứ người và được tự tung tự tác trên sân nhà nhờ rào cản thế quan cũng như các ràng buộc nhằm hạn chế, ngăn cản sự thâm nhập từ bên ngoài của các doanh nghiệp tư bản, tư nhân. Vì vậy muốn làm cho thể chế cộng sản suy tàn, tan rã thì hoặc phải làm cho các doanh nghiệp nhà nước của nó phải phá sản hoặc ép nó tự giải tán mô hình kinh tế nhà nước tập quyền. Đó cũng là lý do mà ông Trump đã ưu tiên dùng vũ khí thương mại để buộc Trung cộng phải mở cửa thị trường tự do, hạ hàng rào thuế quan, dở bỏ các rào cản thương mại, dẹp ngay trò gian lận thương mại, thói ăn cắp công nghệ,... những thứ mà Trung cộng ví như trụ đỡ của đảng cộng sản. Mục đích ông Trump áp các gói thuế lên hàng hóa Trung cộng đã quá rõ ràng, bởi khi các gói áp thuế được Trump tung ra sẽ đẩy Trung cộng đứng trước hai sự lựa chọn: 1. Sẽ chống trả tới cùng: Đây sẽ là phản ứng đầu tiên của Trung cộng, nhưng Trung cộng lấy gì để chống trả khi các đối tác thương mại lớn của Trung cộng ngoài Mỹ ra thì EU, Nhật Bản, Canada, Mexico,... đều là nền kinh tế thị trường thì chắc chắn họ sẽ không buộc mình vào với Trung cộng trong cái gọi đối tác thương mại bình đẳng, công bằng được hay nói cách khác họ chẳng dại gì liên minh với Trung cộng để chống lại Mỹ. Có chăng họ sẽ hợp tác với Trung cộng nếu như Trung cộng cũng "phải mở cửa thị trường tự do, hạ hàng rào thuế quan, dở bỏ các rào cản thương mại, dẹp ngay trò gian lận thương mại, thói ăn cắp công nghệ,... ". Điều này có khác gì điều mà Trump đang gây áp lực lên Trung cộng. Một cách chống trả nữa của Trung cộng đó là sẽ phá giá đồng Yuan để tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Trung cộng. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, khi Trump phát động chiến tranh thương mại với Trung cộng và thực thi sách lược "xé lẻ để hợp tác" thì việc phá giá đồng Yuan sẽ phản tác dụng, nó làm tăng áp lực lên hàng hóa nội địa tại các nước mà Trung cộng có thặng dư mậu dịch, nó làm cho việc nhập khẩu nguyên phụ liệu của Trung cộng tăng thêm gánh nặng chi phí do sự chênh lệch tỷ giá giữa đồng USD với đồng Yuan và trên hết nó làm tăng áp lực trả nợ cho các núi nợ do nhà nước Trung cộng đích thân vay và bảo lãnh vay bằng đồng USD. Một cách chống trả nữa đó là Trung cộng sẽ tiến hành bán tháo trái phiếu Mỹ, điều này sẽ giúp Trung cộng cứu cánh nền kinh tế trong ngắn hạn nhưng sẽ làm cho Trung cộng mất đi lợi thế lâu nay và làm cho khát vọng "bá chủ thế giới" của Trung cộng bị chết yểu bởi muốn thực hiện "vành đai - con đường" thì Trung cộng phải dùng đồng USD để "gài bẫy nợ" trong khi hiện nay nguồn dự trữ USD của Trung cộng đang bị tụt giảm mạnh, nếu bán trái phiếu Mỹ sẽ cộng hưởng với đà "bốc hơi USD" khỏi kho dự trữ ngoại tệ của Trung cộng, chắc chắn Trung cộng không mong muốn thực tế này. Nói cách khác, trước đòn hiểm của Trump, mọi giải pháp chống trả của Trung cộng đều rơi vào bế tắt, càng chống càng chết nhanh. 2. Sẽ nhượng bộ bằng cách "phải mở cửa thị trường tự do, hạ hàng rào thuế quan, dở bỏ các rào cản thương mại, dẹp ngay trò gian lận thương mại, thói ăn cắp công nghệ,ngưng vi phạm nhân quyền, trả lại chủ quyền đã cướp...": Điều này chính là điều mà ông Trump mong chờ, nhưng nếu Trung cộng không nhượng bộ để làm điều này thì việc Trump sẽ tất tay gói thuế 517 tỷ USD trong năm 2018 là tất nhiên. Điều này sẽ như cơn địa chấn xảy ra không riêng gì với Trung cộng mà còn cộng hưởng sang các đối tác của Trung cộng. Bản thân Trung cộng không mong muốn điều này và cá nhân ông Trump cũng "chẳng đặng đừng" vì suy cho cùng Trung cộng vẫn đang là "nhà cung cấp lớn" cho thị trường Mỹ. Nhưng nếu Trung cộng chịu nhượng bộ thì điểu trước tiên Trung cộng phải làm cho Trump thấy đó là phải tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước của nó từ sản xuất, truyền thông, tài chánh - ngân hàng, điều này đồng nghĩa với việc Trung cộng tự tay phá hủy trụ cột chống đỡ thành trì của nó bởi theo quan điểm của chủ nghĩa cộng sản thì kinh tế tư bản - tư nhân là kẻ thù của kinh tế tập trung xhcn. Một khi kinh tế tập quyền cộng sản bị thay thế bởi kinh tế tư bản - tư nhân thì quyền cai trị độc đảng của cộng sản sẽ dần nhường chỗ cho các giá trị tự do, dân chủ, nguồn thu lợi bất chánh của cộng sản bị teo tóp, giá trị đồng USD được củng cố ngay trong lòng Đại lục, các dịch vụ hậu cần hỗ trợ cho kinh tế tư bản - tư nhân được tự do hình thành và phát triển... Điều mà Trump muốn hoàn thành sớm trong sứ mạng MAGA với vai trò tổng thống nước Mỹ chính là phải đánh sập "Xiconomics - Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung cộng thời đại mới trong lĩnh vực kinh tế" bằng vũ khí thương mại. Sau khi Xiconomics bị Trump phế bỏ, việc tiến tới làm tan rã Trung cộng bằng những giải pháp tiếp theo sẽ dễ dàng hơn đối với cá nhân ông Trump cũng như nước Mỹ và các nước, các sắc tộc là cựu thù của chủ nghĩa cộng sản. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN