HUNG TIN DỒN DẬP ĐÁNH SẬP GIẤC MỘNG TRUNG HOA CỦA TẬP GẦN BẰNG

HUNG TIN DỒN DẬP ĐÁNH SẬP GIẤC MỘNG TRUNG HOA CỦA TẬP GẦN BẰNG Vậy là lập trình "đánh sập giấc mộng Trung Hoa" của Donald Trump ở dải "Ấn Độ - Thái Bình Dương" đã khởi đầu tốt đẹp. Vấn đề Đông Bắc Á mà cây đinh Bắc Hàn được Trung cộng đóng sâu ở đây đã bị Trump nhổ lên chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhà ga áp cuối trên "Cung Nam" của Trục đường xuyên Á đầy tham vọng do Trung cộng thực hiện cũng đã bị CIA đốt cháy khi Mỹ trợ lực tối đa cho lão tướng 93 là tiến sỹ Tun Mahathir bin Mohamad lật đổ đương kim thủ tướng thân Trung cộng, được Trung cộng trang bị tiền khủng để giữ ghế là tên Najib Razak, kẻ đã nghe theo Trung cộng gạt vấn đề Biển Đông ra khỏi tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 và 27 năm 2015 khi Malaysia là chủ tịch ASEAN. Nối tiếp Malaysia, Maldives cũng đã thành công vang dội khi tổng thống đương nhiệm thân Trung cộng là Abdulla Yameen đã bị thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử vừa có kết quả kiểm phiếu vào ngày hôm qua 24/9/2018. Tổng thống đương nhiệm Abdulla Yameen đã được Trung cộng hỗ trợ đắc lực về tài chánh cũng như tham vấn chánh trị trong tham vọng "đóng đinh" vào lòng Ấn Độ Dương. Chính Abdulla Yameen đã thần phục Trung cộng, nghe lịnh Trung cộng để phá hủy nền tự do, dân chủ non trẻ của quốc đảo này. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền thì trong 5 năm cầm quyền, Abdulla Yameen đã dùng “luật được viết một cách mơ hồ để ngăn chặn sự phản đối và đe dọa cũng như bỏ tù nhiều người chỉ trích”, một số người bị hành hung và thậm chí là giết hại" y hệt như cộng sản Việt Nam. Còn nhớ vào tháng 02/2018, tổng thống Abdulla Yameen đã ban bố lĩnh giới nghiêm để trao cho các lực lượng an ninh quyền bắt và giam giữ các nhà bất đồng chánh kiến, đồng thời Trung cộng đã huy động tàu chiến đến Maldives để bảo vệ cho Abdulla Yameen tránh bị dân lật đổ như vừa mới làm tại Venezula. Trước và trong khi diễn ra cuộc bầu cử tại Maldives, Trung cộng đã gia tăng can thiệp như đã từng làm tại Cambodia, phía Ấn Độ cũng đã ra sức đối kháng với Trung cộng tại đây nhưng tỏ ra yếu thế hơn nếu không có sự hỗ trợ, tham vấn từ Mỹ. Chuyến đi Ấn Độ vừa rồi của bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis và đặc biệt là ông trùm CIA Mike Pompeo đã giúp phe đối lập là ông Ibrahim Mohamed Solih đã giành chiến thắng với 58,3% phiếu bầu so với đương kiêm tổng thống Abdulla Yameen, kẻ chiếm ưu thế hơn nhiều vì đang nắm trong tay lực lượng an ninh quốc gia, nắm quyền kiểm soát ủy ban bầu cử, tòa án tối cao và đài truyền hình và đặc biệt là sự can dự, cố vấn của Trung cộng. Như vậy, nối tiếp chiến thắng trên võ đài thương mại Mỹ - Trung, Trump lại thắng lợi giòn giã trên lĩnh vực "địa chánh trị" trong dải Ấn Độ - Thái Bình Dương mà Bắc Hàn, Malaysia, Maldives là những "điểm 10 cho chất lượng". Hậu vận của Abdulla Yameen rồi cũng không khác gì Najib Razak, cũng sẽ ngồi bóc lịch vì tội tham nhũng. Trung cộng đã bước vào chu kỳ suy tàn bởi lập trình "đánh sập giấc mộng Trung Hoa" của Donald Trump đang vận hành trơn tru, sắp tới đi dự là Duterte của Phillipines cũng ngã trở lại vòng tay của Mỹ vì dù sao tên này cũng thức thời nên "phò thịnh không phò suy". Chỉ căm hận thay cho gã bạch đẩu Nguyễn Phú Trọng và bè lũ tay sai cộng sản Việt Nam khi Biển Đông vẫn đang bị Trung cộng cưỡng cướp nhưng vẫn hoan hỷ ký vào giấy khế ước với cái gọi hợp tác khai thác Biển Đông. Rõ ràng đây là hành vi BÁN NƯỚC, dân tộc Việt Nam sẽ treo cổ chúng mày theo di lịnh của tiền nhơn. /. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2163608713895660

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN