VẬN ĐEN CỦA TRỌNG LÚ VÀ PUTIN VÀ NỖI NHỤC QUỐC THỂ

VẬN ĐEN CỦA TRỌNG LÚ VÀ PUTIN VÀ NỖI NHỤC QUỐC THỂ Trong lúc Trọng lú ôm hôn thắm thiết Putin thì hung tin cũng ập xuống đầu Putin, vận đen của Putin cũng tương tự như vận đen của Trọng lú vì chúng đều xuất phát từ "sơ hở sơ đẳng" của lực lượng tình báo gây ra. Với Trọng lú, do "sơ hở sơ đẳng" của lực lượng tình báo cộn sản ở Đức, Slovakia, Pháp,... mà đứng đầu là Tô Lâm gây ra trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã đẩy cộng sản và cá nhân Trọng lú rơi vào nguy hiểm vì tội phạm pháp ở Đức khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Với Putin thì do "sơ hở sơ đẳng" của Cơ quan tình báo quân sự Nga - GRU trong vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tại Anh hồi tháng 3/2018. Ngày 05/9/2018, cơ quan công tố Anh công bố lệnh truy nã trên toàn Châu Âu đối với hai nghi phạm đứng sau vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tại Anh hồi tháng 3/2018. Hai nghi phạm bị truy nã đều là công dân Nga có tên Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh, hai nghi phạm trên khoảng 40 tuổi và dùng bí danh để đến Anh. Hai tên này đã đi từ Moscow đến London vào ngày 02/3/2018 sau đó quay trở về Nga vào ngày 04/3/2018. Điều đặc biệt quan tâm là bà Thủ tướng Anh Theresa May luôn nhấn mạnh rằng "hai tên Alexander Petrov và Ruslan Boshirov đều là sỹ quan tình báo quốc gia Nga" và vụ tấn công “đã được chấp thuận ở cấp cao nhà nước Nga”. Theo bà Theresa May thì chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc vì “GRU là một tổ chức có kỷ luật cao với một chuỗi lệnh được thiết lập tốt, vì vậy đây không phải là một hành động tự phát mà gần như chắc chắn đã được giới chức cao cấp của nhà nước Nga chấp thuận”, bà Theresa May nói trong một tuyên bố trước Hạ viện Anh. Tiếp lời bà Thủ tướng Anh quốc Theresa May, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace ngày 06/9/2018 cũng khẳng định "Tổng thống Nga Vladimir Putin có trách nhiệm CUỐI CÙNG về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhằm vào cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tại Anh hồi tháng 3/2018". Mặc dù Vladimir Putin là tổng thống của một cường quốc quân sự là Nga nhưng trước tội phạm đầu độc kia và trước sức ép của khối EU, Mỹ, Canada,... thì trách nhiệm cá nhân của Putin sẽ không thể xem nhẹ và khả năng Putin sẽ phải đối mặt với một lịnh "truy nã đỏ" của INTERPOL là khó tránh khỏi. Tương tự, với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mặc dù Trọng lú sẽ đổ hết tội trạng lên đầu Tô Lâm nhưng với cương vị là tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, một chức vụ mà theo Hiến pháp của Việt Nam là người có quyền lực tối thượng, lãnh đạo, chi phối mọi hoạt động của Nhà nước Việt Nam thì cá nhân Trọng lú phải "có trách nhiệm CUỐI CÙNG" về vụ tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Hơn nữa, sau khi Trọng lú vung tay ra lịnh "phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về quy án" vào ngày 06/12/2016 thì sau đó hơn 7 tháng sau, vào 31/7/2017, Bộ Công an cho biết nghi can Trịnh Xuân Thanh đã "ra đầu thú" tại Cơ quan An ninh điều tra nhưng cũng sau đó phía an ninh Đức đã khẳng định Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc chứ không phải ra "đầu thú". Rõ ràng, cá nhân Putin và Trọng lú đều dính "vận đen" do cái tội "nhiệt tình + ngu dốt = phá hại" do thuộc cấp và cả cá nhân hai tên này gây ra. Dẫu "lịnh truy nã đỏ" của INTERPOL có thể không làm được gì với Putin - Trọng lú nhưng như vậy đã là một sự nhục nhã ê chề, là một hành động làm nhục quốc thể của những tên lãnh đạo mang dòng máu cộng sản trong người. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN