DẠY TUYÊN GIÁO CÁCH CHỬI

DẠY TUYÊN GIÁO CÁCH CHỬI

Kể ra thì tuyên giáo Trần Đình Thu cũng có chút bản lãnh hơn tụi Hán nô Châu Xuân Nguyễn, Việt cộng nòi Phạm Thành Bà Đầm Xòe,... vì tui đề nghị già Thu đừng có block tui mà hãy kết bạn với tui để muốn đấu tố tui thì tui được biết để mà giải bày. Vậy là già Thu đã gởi lời kết bạn với tui. 

Thấy bài này của già Thu với mục đích chửi tên bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thể du nên tui xin dạy cho già Thu cách chửi đúng chỗ, đúng nơi, đừng chửi trật hóa ra làm loãng tội danh bán nước của Hán nô Nguyễn Phú Trọng, kẻ mà tuyên giáo Trần Đình Thu tung hô, xúi dại nhân dân ủng hộ nó quay trục qua Mỹ rời xa Tàu cộng. Trước khi dạy cho tuyên giáo Trần Đình Thu chửi trúng, chửi đúng tui xin trích đoạn bài viết của già Thu như sau:

ĐƯỜNG SẮT LAO CAI – HÀ NỘI - HẢI PHÒNG MÀ ÔNG THỂ ĐANG RA SỨC THÚC ĐẨY NẰM TRONG “MỘT VÀNH ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG” 

Ông Nguyễn Văn Thể là một chuyên gia đường bộ, tốt nghiệp Đại học Giao thông Đường bộ Moskva chuyên ngành Cầu đường bộ năm 1989, thời Liên Xô chưa sụp đổ, sau đó làm Phó tiến sĩ ngành giao thông vận tải đường bộ năm 2001 thời Liên bang Nga, chuyên ngành Thiết kế và xây dựng đường, tàu điện ngầm, sân bay, cầu và hầm giao thông. 

Năm 2013 ông Thể làm thứ trưởng Bộ giao thông vận tải cho đến 2015 được bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng. 

Tháng 10 năm 2017, ông Thể được Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, chính thức nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào ngày 26 tháng 10 năm 2017. Sau đó ông Thể giữ thêm chức vụ Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải vào tháng 12 năm này, (ông Trịnh Đình Dũng phó thủ tướng giữ chức Trưởng ban). 

Như vậy trong thời gian 2013 – 2015 và 2017 – nay ông Thể là cột trụ trong vấn đề giao thông của Việt Nam. 

Dự án “Một vành đai một con đường” do Tập Cận Bình đề xuất vào mùa thu năm 2013, có tên giao dịch tiếng Anh là BRI (Belt anh Road Initiative). Từ 2013 cho đến 2015, Trung quốc đã thảo luận với Việt Nam về việc tham gia BRI. Trong thời gian này mặc dầu là thứ trưởng, nhưng là một chuyên gia đường bộ, ông Thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thảo luận BRI.  

Với các dự án với Trung quốc nói chung và BRI nói riêng, không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà có những lúc bị đình trệ. Chẳng hạn năm 2014 các dự án BRI đình trệ do căng thẳng giàn khoan HD981, sau đó đến 2015, khi Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thì BRI mới nối lại. 

Bây giờ tôi nói về tuyến đường sắt 100 ngàn tỷ Lào Cai – Hà Nội - Quảng Ninh. Tuyến đường này đang được đặt dấu hỏi có phải nằm trong BRI không, thì tôi xin khẳng định nó chính là BRI, kết nối Côn Minh với miền Bắc Việt Nam và cảng biển Hải Phòng. 

Có một điều cần lưu ý là các dự án BRI không được chính phủ công bố công khai là dự án nào là BRI dự án nào là không phải BRI. Chính vì vậy mà chúng ta có cảm giác là dường như Việt Nam chưa dính nhiều vào BRI nhưng thực tế có thể Việt Nam dính khá nhiều. Chẳng hạn đường sắt Cát Linh – Hà Đông vốn là một dự án bình thường, đến năm 2014 đưa vào BRI. 

Tôi không đổ lỗi cho cá nhân lãnh đạo cấp cao nào đã ký BRI với Trung quốc, bởi vì là một nước nằm bên cạnh Trung quốc, Việt Nam lại cùng là nước XHCN nên khó mà tránh được sức ép cứng và mềm từ Trung quốc. Tuy nhiên Việt Nam vẫn có những giai đoạn đình trệ việc hợp tác BRI khi hai nước xảy ra căng thẳng Biển Đông. Chẳng hạn giai đoạn 2014. 

Từ 2015, BRI được nối lại vì hết căng thẳng 981 nhưng nay thì Việt Nam và Trung quốc có căng thẳng Biển Đông trở lại. Mặt khác BRI đã bị phanh phui là bẫy nợ Trung quốc, nhiều nước đã dừng BRI. Vậy thì lẽ ra ông Nguyễn Văn Thể phải đề xuất tạm dừng đường sắt Lào Cai – Hà Nội - Quảng Ninh để xem xét, thì ông ta lại sốt sắng thúc đẩy là sao? 

Chúng ta nên nhớ, Trung quốc có một chính sách mua những người trụ cột kiểu như ông Thể để phục vụ cho ý đồ bành trướng của chúng. Việc ông Thể hăng hái trong việc triển khai trong lúc BRI bị phản đối khắp nơi, Trung quốc cũng đang gây hấn với Việt Nam trên Biển Đông và chính phủ Việt Nam công khai lên tiếng phản đối Bắc Kinh, thì tôi biết nghĩ thế nào về ông Thể ngoài việc ông đã bị mua?

HẾT TRÍCH.

Giờ ta vào đề dạy chửi. 

Ô hay, dân Việt Nam có câu "con dại cái mang", thằng Thể du chỉ là thiên lôi tép riu, sai đâu đánh đó thôi tuyên giáo Trần Đình Thu. Một dự án lớn như cái dự án ĐƯỜNG SẮT LAO CAI – HÀ NỘI - HẢI PHÒNG thì Bộ Giao thông vận tải chỉ được thủ tướng chánh phủ ủy quyền làm chủ đầu tư. Cấp quyết định đầu tư là chánh phủ của thằng Phúc niễng. 

Nhưng chánh phủ của thằng Phúc niễng cũng thừa hành tuân theo nghị quyết của Quốc Hội của con Ngân đù mà con Ngân đù muốn thông qua nghị quyết thì phải tuân theo nghị quyết của bộ chánh trị nơi thằng Hán nô Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. 

Tuyên giáo Trần Đình Thu phải biết, tất cả các dự án giao thông tại Việt Nam giữ vai trò lộ xuyên Á từ lộ sắt, lộ thủy, lộ bộ đều nằm trong CUNG NAM của dự án Nhứt đái - Nhứt lộ do thằng Tập Cận Bình khởi xướng, áp đặt lên Việt cộng. Chỉ riêng trong năm 2017, Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tàu cộng 27 văn kiện bán nước cho Tàu cộng mà trong đó cái dự án LỘ SẮT LAO CAI – HÀ NỘI - HẢI PHÒNG hay dự án lộ bộ Cao tốc Bắc Nam, dự án lộ sắt cao tốc Bắc Nam đều nằm trong "tiểu hợp phần" của CUNG NAM Nhứt đái - Nhứt lộ.

Vậy thì tại sao tuyên giáo Trần Đình Thu không lôi đầu thằng Hán nô Nguyễn Phú Trọng ra chửi mà lại chửi thằng lính lác Thể du rồi vẽ rắn thành rồng là "Thể du bị Tàu cộng nó mua" ? Con của Tran Hung đánh dập mũi, gãy răng con của tuyên giáo Trần Đình Thu thì dĩ nhiên Tran Hung phải xin lỗi tuyên giáo Trần Đình Thu và chắc chắn tuyên giáo Trần Đình Thu sẽ chửi Tran Hung là không biết dạy con dù Tran Hung không xúi con mình đánh con của loại tuyên giáo.

Hán nô Nguyễn Phú Trọng mới đáng bị chửi và chính nó mới là kẻ bị Tàu cộng mua, còn tất cả đều dưới trướng nó, đều phải nghe theo nó không thì nó "quăng vô lò" như thằng Đinh La To chớ ở đó giỡn mặt với nó. 

Công nhận tuyên giáo Trần Đình Thu chạy tội cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng hay thiệt. Nhưng gặp phải thằng quỷ Tran Hung thì bể mánh mẹ nó rồi. Về học thuộc bài đi héng tuyên giáo Trần Đình Thu./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN