VŨ KHÍ THƯƠNG MẠI CỦA TRUMP LÀ NHÁT KIẾM XÉ TOẠC ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ.

VŨ KHÍ THƯƠNG MẠI CỦA TRUMP LÀ NHÁT KIẾM XÉ TOẠC ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ. Cuối cùng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đó là sự đầu hàng đi đến nhượng bộ của Tập Cận Bình. Vậy khi Tập Cận Bình đầu hàng, nhượng bộ, Trung cộng đã sụp đổ ngay chưa ? Chúng ta hàng ngày vẫn nghe cộng sản Việt Nam ra rả là "chống diễn biến, chống chuyển hóa, suy thoái,..." đồng thời chúng hô hào "chống tham nhũng. Thực ra đây chỉ là cách chúng gia cố lại phe cánh trong đảng, chỉnh đốn đảng để duy trì sự cai trị độc đảng, lòe bịp nhân dân để giữ vững quyền độc tôn cai trị. Điều mà cộng sản sợ hãi nhất đó là các đảng viên "thức thời" tỏ ra bất mãn rồi hòa mình vào lòng căm phẫn của nhân dân để chống lại đảng cộng sản. Đây mới là mối họa lớn uy hiếp sự tồn vong của cộng sản do nó phải đối diện với căn bệnh "giòi trong xương đục ra" đó là các cá nhân cộng sản "hồi chánh" kết hợp với căn bệnh "giời leo" hay còn gọi là zona thần kinh, khởi phát từ nhân dân do sự căm phẫn, uất hận của nhân dân trước sự cai trị tàn bạo, độc ác của cộng sản. Khái niệm "chống tự diễn biến, chuyển hóa" và chống tham nhũng với khẩu hiệu "đả hổ, diệt ruồi" đều xuất phát từ Tập Cận Bình nhằm củng cố ngôi vị độc tôn của đảng cộng sản và độc quyền vĩnh cửu trên cái ghế quyền lực của y. Kế sách này hay có thể gọi là "học thuyết Tập Cận Bình" tỏ ra rất có hiệu lực bởi nó sẽ chém tan sự nghiệp chính trị của bất cứ kẻ nào dám chống lại y, vì chống y là chống đảng. Các đối thủ chính trị sừng sỏ, nặng ký đã lần lượt bị đánh ngã ngựa, tống giam để các đảng viên khác trông vào đó mà kinh hãi và rắp rắp tung hô, cổ võ cho hắn ta. Ở Việt Nam, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã rước cái học thuyết của họ Tập về vận dụng một cách có hiệu quả. Với dã tâm thống lĩnh địa cầu cùng học thuyết cai trị xã hội của Tập Cận Bình, nếu Mỹ không kịp thời ngăn chặn thì sẽ là đại họa. Nhưng ngăn chặn nó bằng cách nào mới khôn ngoan, hiệu quả ? Trump đã chọn thương mại làm mũi tiên phong sáng suốt và hiệu quả để xé toạc Tập Cận Bình. Khi xung đột thương mại nổ ra, dĩ nhiên Tập Cận Bình sẽ hiểu rõ là sẽ thua vì thực lực của Trung cộng không thể nào đấu lại với Mỹ. Tuy nhiên Tập phải cố gồng mình chơi hết máu với Trump là đánh đến 130 tỷ USD rồi mới hàng bởi Tập tự tin có thể hóa giải được đòn thù nhờ vào việc lôi kéo tất cả các nước vào chống Mỹ, kích hoạt phe thiên tả lao vào chống Trump, đánh vào kho phiếu bầu của Trump và dựa vào hạt nhân của Bắc Hàn để mặc cả. Nhưng tất cả xem ra đã vô trước những đòn hóa giải của Doanald Trump buộc Tập sẽ phải đầu hàng, nhượng bộ. Trong lĩnh vực thương mại, khi anh nhượng bộ đồng nghĩa anh phải giảm lại thị trường, nhường lại thị phần, điều này sẽ cực kỳ tệ hại với nền kinh tế chỉ dựa vào sản xuất, xuất khẩu, ăn cắp công nghệ như Trung cộng và lợi thế nhờ nguồn lao động giá rẻ dồi dào. Cộng sản thì luôn dựng lên một bộ mặt xã hội hào nhoáng giả tạo, luôn kích thích tinh thần dân chúng bằng sự lếu láo, tạo cho dân mình mà ngay tại Việt Nam này, đồng bào miền Bắc trước năm 1975 và các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay vẫn vậy, chẳng xa xôi gì ngay cái miệng của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kia cà, "đi đâu cũng bảo đầu tàu, tới đâu cũng nói thành hùm, thành beo" trong khi dân chúng đói meo. Trung cộng cũng vậy, khi hàng trăm triệu người thất nghiệp, hàng triệu công xưởng phá sản, tư sản đỏ tháo chạy,... đến lúc này dân chúng bắt đầu nghi ngờ vào sự lãnh đạo "tài tình sáng suốt" của đảng cộng sản, các nhà giả bắt đầu lên tiếng tấn công vào các nhà "học thiệt" của đảng, họ mổ xẻ, phân tách ra sai lầm của Tập Cận Bình và đồng đảng. Họ tìm lại ký ức và nhận ra rằng chính những phản biện, ý kiến bất đồng trước đây đã bị Tập vùi dập do đi ngược đường lối, chủ trương, chính sách của đảng giờ lại có giá trị. Nó cũng giống như ở Việt Nam, những phản biện về việc khai thác bauxit Cao Nguyên, về việc xây dựng formosa, nhiệt điện Vĩnh Tân,... luôn bị cộng sản bác bỏ nhưng giờ hoàn toàn ứng nghiệm. Lúc này, phong trào "tự diễn biến, tự suy thoái" phát lộ như "trăm bông đua nở", căn bệnh giòi đục trong xương trầm kha, căn bệnh "giời leo" trầm trọng, xã hội của Trung cộng rối loạn, quay cuồng với vận tốc vượt hơn Liên Xô, Đông Âu. Người dân Trung cộng bắt đầu so sánh lãnh tụ Tập Cận Bình với tỷ phú Donald Trump, người dân nhận ra nguyên nhân đưa Trung cộng đi đến kết cục ngày hôm nay chính là "độc tài đảng trị". Dân Trung cộng cũng như dân Việt Nam không có quyền được bầu chọn nhân tài như dân Mỹ và các nước tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên. Cũng như Việt Nam, nhân tài của Trung cộng là hằng hà sa số nhưng tất cả đều bị cúi đầu, bị vùi dập, bị bỏ rơi. Những kẻ bất tài, vô dụng, gian xảo, lưu manh lại được đảng cộng sản cử làm lãnh đạo, đó là nguyên cớ chủ đạo làm cho Trung cộng "bạo phát - bạo tàn". Vũ khí thương mại của Trump là mũi kiếm xé toạc độc đảng, thất bại của Tập trước Trump là một minh chứng hùng hồn chứng minh cho nhân loại thấy rằng chỉ có đa nguyên, đa đảng, dân chủ, tự do, tam quyền phân lập, người dân đích thân bầu chọn nhân tài để lãnh đạo đất nước thì đất nước mới bền vững, cường thịnh và trường tồn mà hình mẫu chính là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây chính là ý nghĩa sâu xa mà Trump đã chọn vũ khí thương mại để hạ gục Trung cộng, bởi nếu không thì Trung cộng sẽ vượt mặt Mỹ, lúc này Tập Cận Bình sẽ vênh váo khẳng định với nhân loại "chỉ có độc đảng mới mang lại hạnh phúc cho nhân loại", giống như hồ chí minh đã nói "chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới đem lại độc lập, tự do, cơm no, áo ấm cho Việt Nam". Tập phải thất bại, Trung cộng phải tan rã, có như vậy lời tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump rằng: ... Mọi quyết định về thương mại, thuế, di dân, ngoại giao, sẽ có để làm lợi cho người lao động và gia đình Mỹ. ... Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn bằng mọi hơi thở, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. ... Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người. ... Việc Trump hạ Trung cộng là lý do để xóa bỏ độc tài đảng trị để "lối sống của Mỹ tỏa sáng như tấm gương cho mọi người". Dân chủ, tự do, đó mới thực là cội bền của đất nước; đa đảng, đa nguyên lại là gốc rễ của dân chủ tự do. Tại sao cộng sản lại cưỡng bức cái quy luật tự nhiên này, cưỡng bức quy luật của tự nhiên thì nhất định sẽ bị hủy diệt. Dân chủ, tự do thực ra nó không có mới lạ gì với dân tộc Việt Nam. Những ai đã đọc và hiểu bài thơ "Quốc Tộ - Vận Nước" của thiền sư Đỗ Pháp Thuận khi được Hoàng đế Lê Hoàn hỏi về "Vận nước ngắn dài". Xin trích dẫn lại như sau: Vận nước như mây quấn. Trời Nam mở thái bình. Vô vi trên điện cát. Chốn chốn dứt đao binh. Ý nghĩa cốt lõi của 4 câu thơ trên đó là: Vận nước như mây quấn. Ta phải giữ gìn đất nước nầy như thế quấn của dây mây, một sợi mây tuy có dẻo dai nhưng vẫn dễ đứt, dễ gãy nếu ta biết cách bẻ, còn nhiều dây mây quấn lại thành bó khó có sức mạnh nào bẻ gãy. Trăm họ hướng về Vua với một lòng tôn kính, vua lấy ý nguyện của dân làm ý nguyện của mình, nỗi khổ của dân cũng là nỗi khổ của mình. Tìm cách hoá giải những xung đột nội bộ của một quốc gia. Liên kết nhân tâm lại với nhau như những dây mây riêng lẻ thành một bó mây. Trung cộng và Việt cộng không hiểu được cái triết lý vĩnh hằng này, tất sẽ bị tiêu diệt bởi cố sức đối chọi với quy luật vận động và phát triển. Bởi thực tế chế độ cộng sản là một thể chế phong kiến cách tân, mang nặng tính truyền nối con ông cháu cha, "con đảng mặc sức làm quan. Dân thường tài giỏi đảng cần gì đâu"./. Tran Hung.

Nhận xét

Huong Nguyen đã nói…
Bài viết nói rất đúng , nếu đương đầu bằng chiến tranh thì máu sẽ đổ thành sông , vì một mất một còn ...chiến tranh thương mại là Phương án tốt nhất

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN