TÔI KIÊN QUYẾT CHỐNG LẠI NHỮNG AI ĐÃ XÚI DÂN BIỂU TÌNH MÀ KHÔNG CÓ MỤC TIÊU, LÝ DO THUYẾT PHỤC.

TÔI KIÊN QUYẾT CHỐNG LẠI NHỮNG AI ĐÃ XÚI DÂN BIỂU TÌNH MÀ KHÔNG CÓ MỤC TIÊU, LÝ DO THUYẾT PHỤC. Thật vậy, những ai kêu gọi biểu tình mà không đánh vào tử huyệt của tà quyền cộng sản, ép tà quyền cộng sản chỉ được chọn một trong hai như dưới đây thì nên dẹp quách đi lời kêu gọi biểu tình. Bởi vì khi anh kêu gọi biểu tình mà không có mục tiêu biểu tình là "nhắm vào tử huyệt" của tà quyền cộng sản thì anh chỉ là kẻ vô tình tiếp tay cho tà quyền cộng sản dập tắt nhuệ khí của dân tộc mà thôi. Anh kêu gọi biểu tình phản đối cái gì trong lúc này ? Luật an ninh mạng ư ? Tà quyền cộng sản nó sẽ nói cái này quốc hội "của nhân dân" đã thông qua rồi còn biểu tình cái con khỉ gì nữa ? Anh nói "nhưng mà nhân dân không đồng tình" nên nhân dân phản đối. Tà quyền cộng sản nó chửi anh ngu, nói bậy vì nó nói chính nhân dân "tự tay bỏ phiếu bầu chọn" đại biểu quốc hội kia mà, "rất ư là dân chủ, công khai" kia mà, tiếng nói của "nghị gật" là tiếng nói của nhân dân đó. Anh thua nó chưa ? Chẳng có tổ chức quốc tế nào can thiệp, giúp anh về chuyện này cả. Anh kêu gọi biểu tình phản đối dự luật đặc khu ư ? Tà quyền cộng sản nó nói chưa thông qua chính thức kia mà, đâu có chữ nào nhắc tới Trung cộng đâu ?... Vậy sao anh lại biểu tình ? Nếu anh không đưa ra lý do chính đáng để biểu tình thì lỡ tà quyền cộng sản nó cho ngợm đứng ra "đối thoại" với thủ lãnh biểu tình ôn hòa thì nó thắng chắc và các anh thua chắc. Anh kêu gọi, đứng ra tổ chức biểu tình mà anh "đuối lý" xem như phá sản, tiêu tan nhiệt huyết biểu tình của cá nhơn anh và đại chúng. Theo cá nhân tui thì lý do chính đáng nhất để biểu tình trong lúc này là BUỘC TÀ QUYỀN CỘNG SẢN KIỆN TRUNG CỘNG RA TÒA PCA LẤY LẠI BIỂN ĐẢO. Làm như vậy chúng ta đã ép tà quyền cộng sản đứng trước một trong hai sự lựa chọn: 1. Đứng về phía nhân dân để kiện Trung cộng; 2. Đứng về phía Trung cộng chống lại nhân dân. Tui đề nghị các anh chị nên kêu gọi nhân dân HÃY BIỂU TÌNH BUỘC TÀ QUYỀN CỘNG SẢN KIỆN TRUNG CỘNG RA TÒA PCA LẤY LẠI BIỂN ĐẢO. Việc chúng ta BUỘC TÀ QUYỀN CỘNG SẢN KIỆN TRUNG CỘNG RA TÒA PCA LẤY LẠI BIỂN ĐẢO sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là ông Trump đã hứa giúp khi đến Việt Nam vào tháng 11/2017. TÔI KIÊN QUYẾT CHỐNG LẠI NHỮNG AI ĐÃ XÚI DÂN BIỂU TÌNH bởi những lý do mà tà quyển cộng sản sẽ bắt bí khi đối thoại. BIỂN ĐÔNG CHÍnH LÀ HUYỆT MỘ CỦA VIỆT CỘNG VÀ TRUNG CỘNG. HÃY TỔNG BIỂU TÌNH NHẮM VÀO TỬ HUYỆT CỦA CỘNG SẢN. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/07/bien-ong-se-la-mo-chon-trung-cong-khi.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN