CÁCH CHỐNG CỘNG CÓ VĂN HÓA KHÁ HIỆU QUẢ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG.

CÁCH CHỐNG CỘNG CÓ VĂN HÓA KHÁ HIỆU QUẢ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG. Sắp đến ngày giỗ của "lãnh tụ CS" và đám nghị gật sắp tái tục luật đặc khu, đồng thời để "tiền trạm phát quang" nhằm dọn sạch lực lượng "chống cộng các kiểu" trên mạng, tạo điều kiện cho "cỏ đuôi chó; nhộng cộng; dư luận viên giấu mình;..." được một mình một chợ dẫn dắt cư dân mạng đi đúng đường lối "chống cộng có định hướng" của tuyên giáo, ban tư tưởng văn hóa trung ương. Ngay lúc này sẽ có những "con nhộng" bắt đầu xé kén; những "dư luận viên" bấy lâu trá hình sẽ lộ diện; đám "cỏ đuôi chó" cũng ngả theo chiều gió độc cộng sản để dốc toàn lực tấn công phủ đầu nhắm vào lực lượng "phản động yêu nước; lực lượng CCVVV và cả những ai bênh vực cho lực lượng CCVVV;...". Vậy những ai là lực lượng chống cộng có văn hóa hãy hết sức chú ý, khi phát hiện ra tên nào có mùi hang Pắc Pó, quyết tâm bảo vệ hình ảnh của "lãnh tụ CS" thì nên nghiền ngẫm lại câu nói này của cố Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym: "Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác". Đồng thời phải khắc cốt, ghi tâm câu nói bất hủ của Cố Tổng thống Đệ Nhị VNCH ông Nguyễn Văn Thiệu là "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI. HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM". Đây là thời điểm bọn "CCC - CUỘI CAO CẤP" xuống núi, cư dân mạng phải hết sức cảnh giác kẻo lại "nối giáo cho giặc" do khinh suất. Kính trân trọng bạn hữu quan tâm, chia sẻ để kẻ gian không thể hoành hành bá đạo. Trân trọng. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN