THÒNG LÒNG TRUMP ĐANG SIẾT CHẶT CỔ TẬP

THÒNG LÒNG TRUMP ĐANG SIẾT CHẶT CỔ TẬP Thế mạnh của Trung cộng những năm qua là xuất khẩu, năm 2016 giá trị xuất khẩu của Trung cộng là 2,27 ngàn tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu lớn nhứt của Trung cộng năm 2016 là: Máy tính 173 tỷ USD; Thiết bị phát sóng 160 tỷ USU; Điện thoại 109 tỷ USD; Mạch tích hợp 64,6 tỷ USD; Thiết bị văn phòng 42,8 tỷ),... Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung cộng là Mỹ chiếm 436 tỷ USD; Hồng Kông 250 tỷ USD; Nhật 148 tỷ USD; Đức 99 tỷ USD Nam Hàn 87,2 tỷ USD; Việt Nam 49,8 tỷ USD;... Ở chiều ngược lại, trong năm 2016 Trung cộng đã nhập khẩu với tổng kim ngạch là 1,23 ngàn tỷ USD. Kim ngạch khẩu hàng đầu của Trung cộng là dầu thô 101 tỷ USD; Mạch tích hợp 98,3 tỷ USD; Vàng 51,2 tỷ USD; Quặng kim loại 47,4 tỷ USD; Xe hơi 42,7 tỷ USD;...Nguồn nhập khẩu hàng đầu vào Trung cộng là Mỹ 122 tỷ USD; Nam Hàn 121 tỷ USD; Nhật 120 tỷ USD; Đức 83,7 tỷ USD; Việt Nam 21,8 tỷ USD;... Đáng quan tâm nhứt đó là việc Trung cộng nhập khẩu nông sản thực phẩm để nuôi hơn 1,4 tỷ cái miệng háu ăn. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Trung cộng đã nhập khẩu lượng nông sản trị giá 160 tỷ USD. Các nước mà Trung cộng nhập khẩu nông sản, thực phẩm chủ yếu đó là: Mỹ, Brazil, Argentina, Canada, New Zealand, Nauy, Pháp, Úc, Đức, Chile, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Hàn Quốc, Đan Mạch,... Nhìn chung, việc xuất khẩu cũng như nhập khẩu của Trung cộng sẽ bị tác động mạnh tại các thị trường hàng đầu là Mỹ, EU, Nhật, Úc, Canada, Brazil,... riêng về dầu thô thì Iran và Venezuela là tác động trung tâm. Vì vậy, Trump muốn thắng Tập trên chiến trường thương mại Mỹ - Trung thì ngoài việc ngăn không cho hàng hóa của Trung cộng tự do tràn vào nước Mỹ như trước đây ra, thì Trump còn phải rủ các nước khác tham gia "bao vây" Trung cộng bằng cách thỏa hiệp riêng với EU, Nhật, Úc, Canada,... để cắt đường thoát hiểm của Trung cộng, gián tiếp buộc Trung cộng phải mở cửa thị trường nhập khẩu từ các nước này, điều này sẽ dẫn đến một kết cục là hàng hóa của Trung cộng bị chết yểu ngay trên sân nhà lẫn sân khách. Trump còn cao cơ hơn Tập ở chỗ là sẽ bằng mọi cách "khóa chặt" nguồn cung dầu thô của Trung cộng đó là sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mạnh mẽ lên Iran, Venezuela,... Điều này sẽ làm cho nền sản xuất của Trung cộng "chết ngáp" do thiếu xăng, dầu. Khi nguồn cung dầu thô của Trung cộng ở Iran, Venezuela bị tắt nghẽn, buộc Trung cộng sẽ chọn giải pháp "viễn giao - cận công" tức là "xa giao thiệp - gần đánh cướp". XA chính là Bắc Cực, nơi mà Trung cộng đang nỗ lực hợp tác với Nga để hút dầu mỏ ở đây. Vì vậy Mỹ đã phải lập tức tái lập Hạm đội II với hơn 100 tàu chiến hiện đại để khóa chặt Trung - Nga ở Bắc Cực. GẦN chính là "bồn dầu và khí đốt" ở Biển Đông với việc Mỹ kêu gọi đồng minh tham gia cùng Mỹ tăng cường hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, cấm Trung cộng tự ý "vẽ lại quy tắc" trên Biển Đông đồng thời sẽ gây sức ép lên cộng sản Việt Nam bằng điều kiện "sẽ đánh mạnh" lên thương mại Mỹ - Việt nếu cộng sản Việt Nam không cứng rắn với Trung cộng ở Biển Đông, không sớm khởi công dự án khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh mà cộng sản Việt Nam đã ký kết với tập đoàn của cựu ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đó là tập đoàn ExxonMobil. Mọi toan tính, hành động của Trump luôn hướng tới việc làm cho thành trì cộng sản độc tài cuối cùng là Trung cộng phải sụp đổ như thời ông Reagan đã làm cho cộng sản Liên Xô và Đông Âu tan rã bằng cách "nội công - ngoại kích". Nội công là làm cho hàng trăm triệu lao động của Trung cộng thất nghiệp, làm cho nội bộ đảng cộng sản chia rẽ, kích thích sự trỗi dậy đòi ly khai của các dân tộc bị Trung cộng áp bức,... Ngoại kích là TRUMP ĐANG SIẾT CHẶT CÁI THÒNG LÒNG TRÊN CỔ CỦA TẬP CẬN BÌNH bằng lệnh trừng phạt Iran, Venezuela, Nga,... Tái lập Hạm đội II ở Đại Tây Dương và Bắc Cực, vây khốn Trung cộng ở Biển Đông. THÒNG LÒNG TRÊN CỔ CỦA TẬP CẬN BÌNH SẼ BỊ TRUMP SIẾT CHẶT sau kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay, tin chắc rằng đến hết mùa hè năm 2019 thế giới sẽ chứng kiến một Trung cộng nát bét như tương tầu. Lưỡi bò, ba đặc khu và đảng tà quyền cộng sản Việt Nam cũng tan tành theo mây khói là tất yếu của lịch sử. Rất tự tin khi nói rằng cái giỗ Hán tặc hồ chí minh sắp tới sẽ là CÁI GIỖ CUỐI CÙNG mà tà quyền cộng sản tổ chức cho tên Hán tặc này. /. Tran Hung.

Nhận xét

Freedom is not free đã nói…
Cần sự đoàn kết của dân tộc nổi dậy lật đỗ tà quyền thì dân tộc việt không bị xóa sổ trên bản đồ thế giới.
Unknown đã nói…
Bài viết rất hay
Nặc danh đã nói…
verry good

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng