TRUMP ĐÍCH THỰC LÀ NGƯỜI "KÍCH ĐỘNG, GÂY CHIA RẼ" NGA - TRUNG.

TRUMP ĐÍCH THỰC LÀ NGƯỜI "KÍCH ĐỘNG, GÂY CHIA RẼ" NGA - TRUNG. Nga - Trung tuy cùng "tổ cộng" nhưng lại là mối quan hệ "tương khắc bất tương sinh" bởi cùng "lò đào tạo" nhưng một bên là Bắc phái, một bên là Nam tông. Vì vậy sẽ không thể cùng chung quan hệ hợp tác "cùng thắng" mà luôn có sự cạnh tranh như những cơn "sóng ngầm" âm ỉ trong mối quan hệ "ngoài ấm - trong lạnh". Nước Nga thừa hiểu Trung cộng cũng đặc sệt tư tưởng "cưỡng chiếm" như mình mà Hoàng Sa, Trường Sa, bán đảo Crưm,... là những minh chứng tương đồng. Hai con hổ đói sẽ không nhường nhau trước một miếng thịt tươi, con dê trắng sẽ không nhường con dê đen trên một "độc mộc kiều" khi đi ngược hướng. Chính nước Mỹ đã biết "kích động" Trung cộng góp phần giật sập thành trì cộng sản Liên Xô, giờ đây Donald Trump lại một lần nữa vận dụng chiêu thức này để xúi Nga lao vào trận thư hùng với Trung cộng. Sự trỗi dậy của Trung cộng đi cùng với khát vọng "Giấc mơ Trung hoa" và dã tâm thực tiễn "chết bởi tay Trung cộng" sẽ cảnh tỉnh nước Nga không thể lơ là "đồng môn phản trắc" Trung cộng. Những xung đột tiềm ẩn Nga Trung về vấn đề biên giới, lãnh thổ là những xung đột mang tầm vóc lịch sử. Những tranh chấp lợi ích, tầm ảnh hưởng Nga - Trung là những tranh chấp mang tính thời đại. Nước sẽ không ở chung với lửa, Nga sẽ không chung thuyền với Trung cộng, không bao giờ và mãi mãi là không. Trước sự trỗi dậy của Trung cộng đã đẩy nước Nga vào trạng thái tâm lý "vừa nhờ cậy vừa sợ hãi, vừa hợp tác vừa đề phòng". Chính nước Nga đã từng xác định "Trung cộng là kẻ thù số 1 của Nga", tuyên bố này đã được A. Jakovlev viết trên tạp chí “Các vấn đề Viễn Đông” số 01/2002, viết lại bình luận của A. Sharavin, Giám đốc Viện Nghiên cứu phân tích chính trị quân sự Nga, vị này được coi là “bộ óc thứ hai” của Tổng thống Putin. Đó là việc nhận định của Nga rằng "Trung cộng là kẻ thù số 1 của Nga". Về thực tế, những hành động cụ thể của Trung cộng như đưa dân xâm nhập, xâm thực lãnh thổ của Nga, mà minh chứng rõ nét nhứt đó là thị trấn Listvyanka nằm bên bờ hồ hồ Baikal của Siberia mà sự xâm thực của Trung cộng tại đây đã buộc bài báo Nga phải dùng từ Trung cộng đang “xâm lược”, “chinh phục” và “kìm kẹp” khu vực này. Một công ty lữ hành Trung cộng là Cassia đã đăng quảng cáo về hồ Baikal là "Khu vực này từng được gọi là Biển Bắc dưới triều nhà Hán và là một phần lãnh thổ lịch sử lâu đời của Trung cộng ”. Ở Bắc Cực, Trung cộng cũng đã, đang và sẽ tranh giành sự ảnh hưởng, tranh phần cùng với Nga, Mỹ tuy nhiên ngoài mặt Trung cộng thể hiện mình sẽ liên thủ với Nga để chống Mỹ trên danh nghĩa "đối tác đồng cảnh" chứ thực tâm thì luôn tìm cách tranh lợi, đoạt phần với Nga nếu Nga bị suy yếu, hụt hơi. Tại Trung Đông thì Trung cộng lại chơi trò "tọa sơn quan hổ đấu", xúi Nga lao vào trực chiến với Mỹ để khi nai le lưỡi, chó dộp móng thì Trung cộng ra tay làm "ngư ông đắc lợi". Ở lục địa đen Châu Phi, tuy Nga - Trung cùng nằm trong khối BRICS - Nhóm các nước có nền kinh tế lớn mới nổi, tuy nhiên nơi đây lại là nơi Ngao Nga, Cò Trung đang đấu đá tranh phần khốc liệt. Trong ba năm trở lại đây, Moscow đã liên tiếp có động thái củng cố vị trí ở châu Phi. Trong những tháng gần đây, tốc độ mở rộng ảnh hưởng của Nga lại càng nhanh hơn khi Moscow tăng cường triển khai các dự án đầu tư kinh tế cũng như hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia tại khu vực này. Nắm được điểm khởi phát của những con "sóng ngầm" Nga - Trump, nhà buôn Donald Trump sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tại sao Donald Trump không thực kế "giả đạo phạt Quắc ", chắc chắn sẽ bắt tay Nga, xúi Nga đốt cháy con hổ giấy Trung cộng này để đưa thế giới trở lại thế chân vạc Mỹ và đồng minb với EU và Nga. Sân chơi quốc tế sẽ không có mặt kẻ bẩn thỉu, cơ hội, hạ đẳng như Trung cộng. Cộng sản Ba Đình bay có biết điều này chưa ? Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/07/donald-trump-thuc-ke-gia-ao-diet-quac.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN