THỦ TƯỚNG MALAYSIA GIÁN TIẾP PHÁ TAN ÂM MƯU CỦA HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THỦ TƯỚNG MALAYSIA GIÁN TIẾP PHÁ TAN ÂM MƯU CỦA HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nếu Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm "bán nước" thông qua 27 văn kiện ký kết với Tập Cận Bình trong năm 2017 và quyết phải "nhượng địa" cho Trung cộng thông qua 3 đặc khu thì ngược lại ông già 93 tuổi là thủ tướng Malaysia là ông Tun Mahathir bin Mohamad lại đang gián tiếp phá tan âm mưu BÁN NƯỚC của Hán nô Nguyễn Phú Trọng bởi ông Mahathir Mohamad đang "nói không" với dự án Vành đai - Con đường của Trung cộng. Cửa ngõ của "Con đường tơ lụa trên biển" do Trung cộng dựng lên chính là "BIỂN ĐÔNG", muốn mở toang cái cửa ngõ này thì Trung cộng phải "le cái lưỡi bò" để nuốt trọn Biển Đông. Tuy nhiên quỷ kế này đã bị Donald Trump xiết chặt ở eo biển Malacca và sắp tới sẽ cho tàu chiến "cày nát, chặt đứt" cái lưỡi bò này bằng việc "tăng cường" tự do hàng hải, cấm Trung cộng "vẽ lại quy tắc ở Biển Đông". Khi "cửa ngõ" của con đường tơ lụa trên biển bị Mỹ khóa chặt. Trung cộng sẽ chuyển sang việc "vận chuyển thủy - bộ kết hợp", đó là sẽ di chuyển trên "Đường sắt Côn Minh - Singapore" kết nối Tây Nam Trung cộng với Đông Nam Á, chạy từ Côn Minh, thủ phủ tỉnh của tỉnh Vân Nam của Trung cộng qua Lào, Thái Lan và Malaysia đến Singapore. Song song với việc hàng hóa vận chuyển hai chiều "đi - đến" Côn Minh trên tuyến đường sắt "Côn Minh - Sigapore" trên, thì việc vận chuyển hai chiều "đi - đến" từ Trung cộng cũng sẽ được thực hiện trên tuyến đường bộ xuyên Á nối các nước Trung cộng - Việt Nam - Cambodia - Thái Lan - Malaysia - Singapore. Đồng thời Trung cộng cũng sẽ "độc chiếm sông Mê Kông" để biến nó thành trục giao thông "thủy - bộ" kết hợp nối Vân Nam xuôi xuống Cambodia và ngược lên Ấn Độ Dương qua kênh đào Kra của Thái Lan trong tương lai. Tóm lại, để hoàn thành mộng bá quyền thế giới vào năm 2050 thì Trung cộng phải cấp tốc hoàn thành "Vành đai - Con đường" mà cái đường lưỡi bò ở Biển Đông, ba đặc khu ở Việt Nam và "Cung Nam" của trục lộ xuyên Á với ba loại hình giao thông là đường thủy - đường bộ - đường sắt nối từ Trung cộng xuyên qua Việt Nam - Lào - Cambodia - Thái Myanmar - Malaysia - Singapore là việc mà Trung cộng phải ưu tiên hoàn thành trước năm 2030. Trong đó Việt Nam là điểm đầu, Malaysia - Singapore - Myanmar là điểm cuối của Cung Nam" trục lộ xuyên Á này. Sẽ chẳng có gì lý tưởng hơn cho Trung cộng khi nó sẽ nuốt trọn được Biển Đông, đồng thời biến Việt Nam trở thành một tỉnh phía Nam của nó để đưa hết những đại công xưởng là những "sát thủ" giết chết môi trường như ngành sản xuất hóa chất, ngành xử lý rác thải hạt nhân, rác thải công nghiệp, chuyển giao các công nghệ lạc hậu,... mà tiên phong là Fomosa, giấy Lee & Man, nhiệt điện than,... Để từ đây chúng "xuất - nhập" với thị trường thế giới trên "Cung Nam" của trục lộ xuyên Á kia. Đó là lý do tại sao tên Hán nô Nguyễn Phú trọng hoan hỷ, quyết tâm ký hàng loạt văn kiện với Tập Cận Bình, quyết liệt vay vốn của Trung cộng, quyết cho ra đời ba đặc khu và trên hết sẽ không bao giờ kiện Trung cộng ra tòa PCA để đòi lại Biển Đông. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính đó là ở quốc gia cuối "Cung Nam" của trục lộ xuyên Á, dù tên Hán nô Mohd Najib bin Abdul Razak đã được Tập Cận Bình hậu thuẫn tận răng nhưng đã thất bại trước cựu Thủ tướng, tiến sĩ Mahathir Mohamad trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc tại Malaysia vào 09/5/2018 và giờ đây đã bị tống giam để rồi tham vọng thống lãnh thế giới của Tập Cận Bình đã bị ông già 93 tuổi là Thủ tướng, tiến sĩ Mahathir Mohamad phun lửa đốt cháy điểm cuối của "Cung Nam" trục lộ xuyên Á. Đồng thời ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất, võ sỹ 73 tuổi Donald Trump đang cưỡi rồng lửa đốt cháy "Nhất đới - Nhất lộ" của Tập Cận Bình bất chấp những kẻ thân Trung cộng đang nằm ngay trong lòng nước Mỹ đang ngày đêm đánh phá Trump theo lệnh của Tập Cận Bình. Dù cho đám fake news, thiên tả, đám "ăn bánh mỳ Hoa Kỳ thờ ma Hoa cộng" đang ngày đêm đánh phá Trump một cách điên cuồng, thậm chí còn dọa "sẽ khởi tố Trump" nhưng chắc chắn một điều với kết quả điều hành nước Mỹ của Trump sau 22 tháng đắc cử tổng thống thì vào kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018 tới đây, Đảng Cộng hòa của Trump sẽ lại thắng áp đảo Đảng Dân chủ, lúc này những kẻ chống Trump sẽ bị điều tra, xử lý theo tội "phản quốc" cùng với những bằng chứng "làm gián điệp" cho Tập Cận Bình. Sau đó Trump và Đảng Cộng hòa sẽ tung ra những loạt đấm chí mạng vào mặt Trung cộng bởi cái tội "âm mưu phá tan nước Mỹ". Tất cả các nước văn minh đều tránh xa Trung cộng, thậm chí xem Trung cộng là "kẻ thù nguy hiểm nhứt", thế nhưng Hán nô Nguyễn Phú Trọng và tà quyền cộng sản lại xem Trung cộng là "bạn vàng", có nghĩa Hán nô Nguyễn Phú Trọng và tà quyền cộng sản đã xem các nước văn minh là kẻ thù và khốn nạn hơn đó là Hán nô Nguyễn Phú Trọng và tà quyền cộng sản xem dân tộc Việt Nam cũng là kẻ thù của chúng. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng