MẮC XÍCH VŨ NHÔM

MẮC XÍCH VŨ NHÔM. Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Nhôm kết thúc, đã có thông tin Trọng lú và Phúc niễng đang kình nhau, phe Trọng lú viết thư tố cáo Phúc niễng, phe Phúc niễng muốn đào lại vụ thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng từ Ciputra thời Trọng lú làm sếp Hà Nội và Nguyễn Văn Chi làm chủ nhiệm UBKT trung ương. Nếu thực sự như vậy, thì những gì tui nhận định từ sau chuyến đi Indonesia của Trọng lú năm 2017, sau đó con trai của Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh bí thư Đà Nẵng bị Trọng lú đánh, tiếp sau đó là tình báo Vũ Nhôm trốn chạy bị Phúc niễng tóm sống ở Singapore đã phần nào đúng với những nhận định trước đây của tui. Xin đăng lại để thấy rõ cộng sản Việt Nam đang bị bệnh rất nặng bởi căn bệnh "giòi đục trong xương". KẾ HOẠCH "BỊT MIỆNG" CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI ĐÀ NẴNG BỊ PHÁ SẢN KHI MẶT NẠ CỦA NGUYỄN BÁ THANH RỚT XUỐNG LÔ ĐẤT L09 TRÊN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ. - tháng 2 09, 2018 Vũ khí lợi hại nhất của cộng sản là "tạo thần tượng giả bằng tuyên truyền bịp bợm, dối trá để mỵ dân". Nguyễn Bá Thanh hay bất kỳ tên cộng sản nào ở Việt Nam hay thế giới cũng đều chung một công thức trên. Nói về "nhân tố" Nguyễn Bá Thanh tất sẽ đụng chạm đến thần tượng của nhiều người vì đa phần người đời chỉ biết được Nguyễn Bá Thanh qua những hình ảnh "lung linh, chân chất, yêu dân, thương quê..." với những phát ngôn "ấn tượng" được phóng viên, báo chí "mông má, PR..." làm mát rượi lòng người chứ rất ít người biết được "thâm cung bí sử" của Nguyễn Bá Thanh. Cá nhân tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người "thạo tin" ở xứ Đà Nẵng thời Nguyễn Bá Thanh là chủ tịch rồi bí thư nên có cách nhìn khác về Nguyễn Bá Thanh, trong mắt tôi Nguyễn Bá Thanh là hiện thân của chủ nghĩa cơ hội với biệt tài "mỵ dân và đi đêm" xếp vào hạng thượng thừa. Công và tội của Nguyễn Bá Thanh hãy để cho thời gian phán xét, riêng cá nhân nhận định Nguyễn Bá Thanh chỉ có tội chứ không có công. Thực ra Nguyễn Bá Thanh với Đinh La Thăng cũng chỉ là một bản sao của chủ nghĩa cộng sản mà ra, cũng giỏi mỵ dân, bịp bợm và gian ác như nhau. Nếu Đinh La Thăng cũng to mồm quát mắng kẻ dưới tâng bốc bề trên thì Nguyễn Bá Thanh cũng hệt như vậy. Chính Nguyễn Bá Thanh góp công vào việc xây dựng thành phố "đáng sống" thì cũng chính Bá Thanh đã đẩy bao con người vào ngõ cụt. Ở Đà Nẵng người ta không thể bắt gặp cảnh dân nghèo bán vé số dạo, ăn xin...và nghĩ rằng đây là "thành tựu rực rỡ, là di sản chói lòa" của Nguyễn Bá Thanh, nhưng người ta lại không thấy được phía sau bức tranh giả tạo kia là một bãi rác lúc nhúc giòi bò hoạt động ngầm của "nhóm lợi ích" vươn lên đẳng cấp "mafia". Người ta nào biết rằng những khu đất vàng, khu đất có địa thế chiến lược, quân sự đã bị phân thây, xẻ thịt bán cho người Trung Quốc núp bóng gian thương Việt nhưng được bảo kê bởi ông trùm Nguyễn Bá Thanh và đồng đảng. Giới thạo tin Đà Nẵng chắc hẳn sẽ biết chính Nguyễn Bá Thanh đã tìm cách tặng cho các cây đa, cây đề cộng sản những căn biệt thự đắc tiền, đắc địa mà ngay đến bà cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng có được 1 căn. Và khi Nguyễn Bá Thanh lọt vào mắt xanh của Nguyễn Phú Trọng, được Trọng kéo về phò tá Trọng và Trương Tấn Sang với chức vụ trưởng ban nội chính trung ương. Trong giới thạo tin ở Hà Nội chắc hẳn sẽ có người biết việc Nguyễn Bá Thanh đã ngất xỉa tại phòng riêng vì bị một viên cấp tá của bộ công an đòi còng tay vì những bằng chứng "trốn thuế" do mở tài khoản ở nước ngoài để nhận tiền "lại quả". Ngay trên các diễn đàn, vẫn còn đó những tội trạng của Nguyễn Bá Thanh, xin điểm lại những tin nổi bật sau: 1. Về vụ rút ruột tại dự án cầu quay Sông Hàn năm 2000: Vụ án đình đám này có liên can trực tiếp đến Nguyễn Bá Thanh, chính VKSND Đà Nẵng đã có hai công văn số 73 và 77 vào tháng 10 và 11 năm 2000 gửi Lãnh đạo VKSND và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn, nói rõ về việc Nguyễn Bá Thanh đã nhận hối lộ của Phạm Minh Thông, chủ thầu xây dựng 4,4 tỷ đồng tại công trình xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng. Sau vụ án này, người chỉ đạo bắt Phạm Minh Thông là tướng công an Trần Văn Thanh bị điều đi khỏi Đà Nẵng, về công tác tại Bộ Công an tại Hà Nội và sau đó bị TAND Đà Nẵng khởi tố cùng với Đinh Công Sắt, tướng Thanh phải hầu tòa trong trạng thái thở ô xy trên băng ca. 2. Nguyễn Bá Thanh là kẻ chà đạp nhân quyền và tham nhũng tại Đà Nẵng, là kẻ chỉ đạo đàn áp nhân quyền, tra tấn và đánh chết người trong vụ cưỡng chế đất của người dân Cồn Dầu, Đà Nẵng. 3. Quan hệ của Nguyễn Bá Thanh với Nguyễn Xuân Anh: Mẹ của Nguyễn Xuân Anh là Trần Thị Thủy, vợ của Nguyễn Văn Chi, là uỷ viên Bộ chính trị, kiêm Trưởng ban Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đảng, Trần Thị Thủy là bạn thân của ông Nguyễn Bá Thanh. 4. Tai tiếng của Nguyễn Bá Thanh được lan truyền ra thế giới: Tuy đã chết rồi nhưng Nguyễn Bá Thanh vẫn bị nêu tên trong hồ sơ do tổ chức BPSOS nộp lên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ để đưa vào danh sách chế tài theo Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky nhằm cấm nhập cảnh vào Mỹ hoặc đóng băng tài sản do tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Khi ở cương vị chủ tịch và bí thư Đà Nẵng, bên cạnh được người dân ủng hộ vì khả năng "tạo hình tượng giả rất cao tay" như Đinh La Thăng hiện nay thì Nguyễn Bá Thanh cũng nhận không ít búa rìu của dư luận, Nguyễn Bá Thanh nhận không ít đơn thư tố cáo về tham nhũng đất đai tại Đà Nẵng. Thế nhưng được sự bảo kê, giới thiệu của Phan Diễn, Nguyễn Văn Chi nên Bá Thanh đã lọt vào mắt của Nguyễn Phú Trọng và được Trọng cất nhắc vào ghế nóng chống tham nhũng là trưởng ban nội chính trung ương. Câu hỏi đặt ra là tại sao Nguyễn Bá Thanh là thân tín của Nguyễn Văn Chi và Nguyễn Phú Trọng nhưng sao Trọng lại đánh con trai của Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh để lòng vòng một hồi lại dẫn đến cớ sự là Đào Tấn Cường khai ra nguyên nhân nhắn tin hâm dọa chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ là vì sợ Thơ cho thanh tra lại biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà mà vợ của Đào Tấn Cường đã đứng tên giúp Nguyễn Bá Thanh ? Giả thuyết đáp án cho câu hỏi trên thế này: - Thứ nhất, Nguyễn Phú Trọng đánh Nguyễn Xuân Anh là để vô hiệu hóa bằng chứng tham nhũng của mình tại đại dự án Ciputra mà cha của Nguyễn Xuân Anh là Nguyễn Văn Chi đang nắm giữ. - Khi Nguyễn Phú Trọng ra đòn với cha con Nguyễn Văn Chi thì có kẻ đã "mượn gió bẻ măng", tìm cách dẫn lửa từ lò của Trọng cháy lan đến mộ phần của Nguyễn Bá Thanh, sinh thời là thân tín của Nguyễn Phú Trọng. Kẻ được giao trực tiếp cầm lửa từ lò của Nguyễn Phú Trọng ném vào đống rác ở Đà Nẵng chính là Huỳnh Đức Thơ. Chính Huỳnh Đức Thơ đã đốt luôn vào chân của Vũ Nhôm, để tử ruột của Nguyễn Bá Thanh và được Thanh giới thiệu lên đại ca Nguyễn Phú Trọng. Như vậy cục diện của cộng sản Việt Nam đã bộc lộ tại chảo lửa Đà Nẵng, tại đây xuất hiện một trận chiến ba phe, phe của Nguyễn Phú Trọng đánh trực diện và phe của Phan Diễn và Nguyễn Văn Chi, phe "ngư ông đắc lợi, đục nước béo cò" là phe đứng sau lưng xúi Huỳnh Đức Thơ dẫn lửa đốt mộ Nguyễn Bá Thanh, đốt nhà của Vũ Nhôm để gián tiếp uy hiếp phe của Nguyễn Phú Trọng. Một động thái rất lạ là tại sao báo chí cộng sản lại trích nguyên lời khai của Đào Tấn Cường, kẻ nhắn tin dọa Huỳnh Đức Thơ rằng "bị cáo sợ bị Thơ và Sơn cho thanh tra lại biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà mà vợ của Đào Tấn Cường đã đứng tên giúp Nguyễn Bá Thanh" nên bị cáo mới nông nổi như vậy. Một tình tiết đáng lưu ý đó là vụ biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà của Nguyễn Bá Thanh qua bị cáo Đào Tấn Cường cho ta thấy có sự liên hệ của chúa đảng Nguyễn Phú Trọng tại đây, cụ thể: - Năm 2015, ông Trần Đình Trung (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có đơn tố cáo cho rằng lô đất L09 là của ông Đào Tấn Bằng (thời điểm đó là Chánh văn phòng Thành ủy, em trai Cường) và có xây dựng lấn chiếm đất của ông Trung. Sau đó, UB Kiểm tra Thành ủy đã thanh tra và kết luận không có sự việc như nội dung ông Trung tố cáo. Thế nhưng: - Cường cho rằng Trần Phước Sơn đã tập hợp đơn thư tố cáo, đề xuất Huỳnh Đức Thơ ký quyết định thanh tra lại ở thời điểm em trai là Đào Tấn Bằng được cất nhắc, luân chuyển. Đào Tấn Cường cho rằng đó là lý do khiến bị cáo bức xúc và nhắn tin đe dọa. Tại sao UB Kiểm tra Thành ủy đã thanh tra và kết luận không có sự việc như nội dung ông Trung tố cáo về lô đất L09 của Nguyễn Bá Thanh ? Tại vì Nguyễn Xuân Anh lấy quyền bí thư thành ủy để bảo vệ cho Nguyễn Bá Thanh sau khi xin ý kiến của Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo rằng "hãy che nó lại, phản ánh toàn mặt xấu người dân sẽ mất lòng tin". Tuy nhiên phe "mượn gió bẻ măng" không muốn vụ lô đất L09 của Nguyễn Bá Thanh , kẻ đã được Nguyễn Phú Trọng ca ngợi là "liêm khiết" tin dùng "chìm xuồng" mà họ muốn xới tung lên để chứng minh Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Bá Thanh là "cá mè một lứa". Vì vậy báo chí cộng sản mới được phép trích nguyên lời khai của Đào Tấn Cường rằng gia đình hắn đã đứng giúp Nguyễn Bá Thanh tại lô đất L09 trên bán đảo Sơn Trà. Như biết trước tình hình, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Sở Thông Tin - Truyền Thông Đà Nẵng ra lệnh "kiểm duyệt" thông tin báo chí trước khi phát hành tại Công văn 1851-CV/TU ngày 02/02/2018 nhằm để "bịt mồm" công luận để che đậy xấu xa liên quan đệ tử ruột đã chết là thần tượng Nguyễn Bá Thanh. Tuy nhiên kế "bịt miệng báo chí" khi đưa tin về Đà Nẵng của Nguyễn Phú Trọng bất thành vì đối thủ của Trọng "không phải dạng vừa đâu", vì sau đó Sở 4T đã phải thu hồi văn bản để mở đường cho báo chí "làm rơi mặt nạ" Nguyễn Bá Thanh tại lô biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/02/ke-hoach-bit-mieng-cua-nguyen-phu-trong.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN