ÁP DỤNG CÔNG THỨC CỦA BÁC TÁM THIỆU ĐỂ GIẢI MÃ LỜI TÊN TRÙM TUYÊN GIÁO.

ÁP DỤNG CÔNG THỨC CỦA BÁC TÁM THIỆU ĐỂ GIẢI MÃ LỜI TÊN TRÙM TUYÊN GIÁO. Bác Tám Thiệu, cố tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đã có câu nói lưu danh thiên cổ "Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm". Câu nói bất hủ của Bác Tám nhắc nhở chúng ta rằng "hãy hiểu ngược những gì cộng sản nói. Hãy làm ngược những gì cộng sản làm". Để minh chứng giá trị thực tiễn của câu nói bất hủ mà Bác Tám đã dày công chiêm nghiệm, trải nghiệm rồi đúc kết. Tui xin dẫn chứng một điển hình như sau: 1. Trùm cộng sản, cha của bọn tuyên giáo hiện nay chính là tên súc sanh Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng. 2. Tên tổng bí thư, súc sanh Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng chính là tên đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế khi chỉ đạo tên Hoa Nam Tô Lâm cùng đồng bọn bắt cóc tên sâu mọt Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức, vụ này Tòa án nước Đức đã công bố kết quả. 3. Thế nhưng, vào sáng ngày 13/8/2018, trước đám lâu la ngành ngoại giao, tên trùm cộng sản, cha của bọn tuyên giáo là tên súc sanh Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng đã mở miệng giáo huấn bầy đàn mà báo Dân Trí với chủ bút là Châu Như Quỳnh đã đăng trong bài "Tổng Bí thư: “Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và tôn trọng luật pháp quốc tế” tại đoạn cuối bài như sau: "...Cố gắng tìm kiếm và tranh thủ 'điểm đồng' về lợi ích để thúc đẩy hợp tác và phát triển trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ". Tổ mẹ mày thằng súc sanh Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng, mày chính là tên đã "CHÀ ĐẠP LUẬT PHÁP QUỐC TẾ" mà nước Đức đã tuyên án rồi kìa, giờ đứng trước bầy đàn giở giọng bịp bợm sao ? Xin lỗi cho phép tui được "vô văn hóa" một lần. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN