TUYÊN GIÁO LỘ BÀI

TUYÊN GIÁO LỘ BÀI. Sau khi bọn "cộng nô" mang danh dân chủ bị vạch mặt thì cái hội NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT CAN ĐẢM rặn ra bài viết dưới đây: CÁCH MẠNG BẰNG ĐẬP PHÁ, GIẾT NGƯỜI VÀ NHỮNG KẺ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ ĐIÊN CUỒNG. Việt Kiến Đã từ lâu không còn nghe tin hội cờ đỏ quậy phá, vậy là một chiến lược của nhà cầm quyền đã phá sản hay sao?. Phá sản là vì thiếu tiền hay thiếu sự ủng hộ của người dân, hay vì một lý do nào khác ? Vừa rồi Trần Văn Tuấn, Bí thư chi đoàn xóm 7. trưởng ban văn hoá xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là người cầm đầu hội cờ đỏ tại khu vực xã Diễn Mỹ sau một thời gian khủng bố, đập phá thậm chỉ đã bắn vỡ mặt tượng Đức Mẹ đã bị tại nạn giao thông rất nặng , phải cưa hộp não để giữ mạng sống cũng nói lên có một sức mạnh nhân quả, tâm linh trong đòi sống. Đây sẽ là tấm gương cho những kẻ bất nhân cũng như chính quyền bất nhân đã sử dụng chúng cho mục đích tiêu diệt dân tộc của mình. CÁCH MẠNG BẰNG ĐẬP PHÁ VÀ GIẾT NGƯỜI Tất cả các chính quyền độc tài phát xít, cộng sản đều đã sử dụng các lực lượng thanh thiếu niên và những kẻ quá khích để làm lực lượng trấn áp nhân dân, chó săn, tiêu diệt các phe phái, cá nhân dám lên tiếng chỉ trích đường lối tàn bạo, phi nhân của chúng. - Năm 1966 Mao Trạch Đông thành lập lực lượng Hồng vệ binh gồm các thanh thiếu niên tôn sùng bạo lực dưới chỉ đạo của Mao đã đập phá, thiêu hủy toàn bộ nền văn hóa, văn vật của Trung Quốc, và cướp của, tra tấn , phá hoại, thủ tiêu giết người với những người dám có chính kiến và quan điểm khác Mao. Chưa bao giờ xã hội Trung Quốc lại phi nhân, đồi bại và tàn ác được năng lên thành bản năng như vậy. Lực lượng này được giải tán năm 1970 sau khi đã tàn phá gần như toàn bộ nền văn hóa TQ, tiêu diệt hàng triệu người vô tội. - Từ năm 1949 - 1956 , dưới sự lãnh đạo của đảng CS Việt Nam và sự chỉ đạo của Tàu cộng, cuộc Cải cách ruộng đất đã diễn ra long trời lở đất ở Việt Nam dưới chiêu bài tiêu diệt tàn dư của chế độ phong kiến, đưa người nông dân lên làm chủ đồng thời tiêu diệt các giai cấp Trí, Phú , Địa, Hào. Như vậy các cuộc cách mạng CS đã luôn luôn là những phong trào giết người và cướp của, tiêu diệt trí tuệ và sức sống của đất nước. Bởi vậy chúng ta không bao giờ được nhầm lẫn chủ nghĩa CS với chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa CS là một chủa nghĩa phản bội, bán nước và giết người. Sự hoạt động của hội cờ đỏ tại Hà Nội, và tỉnh Nghệ An chắc chắn có sự chỉ đạo của Tàu cộng nhằm mục tiêu phá hoại khối người Công Giáo đoàn kết tại Nghệ An, đây là khối dân chúng có tinh thần cộng đồng, dân tộc và yêu nước có khả năng chặn lại tiến trình bán nước của CS VN . Để việc dâng đất nước và được bảo trợ mạng sống của Tàu cộng được diễn ra suôn sẻ, mục tiêu của chúng là phải phá hủy mọi tổ chức, mọi mỗi liên kết cộng đồng. Và cộng đồng Công Giáo là mục tiêu mà bọn chúng phải tiêu diệt. Các vụ bắt bớ Hoàng Bình, hội anh em dân chủ gồm Ls Nguyễn Văn Đài, Ms Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Lê Thu Hà... đều nhằm vào mục tiêu trấn áp, tiêu diệt khối đoàn kết Công Giáo trong lòng dân tộc VN. Tuy nhiên chính quyền CS không dám cho lực lượng công an ra tay, mà chúng lập ra một lực lượng dưới sự chỉ đạo của tuyên giáo và Tàu cộng là lực lượng cờ đỏ, nơi tập hợp những kẻ ngu dốt, cuồng loạn và tàn ác để tiêu diệt những người lương thiện, và tàn phá gây sợ hãi trong dân chúng. Chúng sử dụng đám đông vô pháp luật với cách thức tự phát, cảm tính không tuân theo pháp luật để đập phá và giết người và không bị xét xử. Dưới thời đại tự do thông tin, và dân chủ, việc chúng tập hợp được một lực lượng khá đông ở tỉnh Nghệ An cũng đã là một điều bất ngờ, song điều này khẳng định, căn tính bạo lực, cuồng tín trong dân tộc VN còn rất nặng, đó là lý do các hội đoàn cờ đỏ tồn tại được ở đó. Vì nó chỉ biểu hiện cho sự ngu dốt, sự nô lệ và tàn độc, nó không thể đại diện cho lòng yêu nước, cho sự tiến bộ như các khẩu hiệu lòe loẹt và lá cờ máu vẫn trưng ra được. CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG CỦA VIỆT NAM 1. Đây là một cuộc cách mạng của trí tuệ, và tình người. Nó thúc đẩy chúng ta đứng lên, góp sức cho một Việt Nam dân chủ ra đời. Nó không thể dùng bạo lực, giết người và dối trá là những phương tiện chủ nghĩa CS và phát xít đã làm trong quá khứ. Nó được tiến hành với tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần tôn trọng quyền con người. 2. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta sẽ tha thứ và bỏ qua mọi tội lỗi của người CS đã và đang gây ra cho đất nước. Tất cả những kẻ có tôi phải bị xét xử với pháp luật của nhà nước dân chủ tương lai, ít nhất họ phải bị xét xử với pháp luật nhà nước độc tài mà họ đang áp dụng. Những kẻ bán nước, cấu kết với giặc cần phải nghiêm trị , chúng ta cũng khẳng định là thế giới văn minh sẽ không còn chỗ cho những kẻ đó ẩn trốn sau khi đã gây bao nhiêu tội ác và có rất nhiều tiền nhờ bán nước. 3. Đây là một cuộc vươn dậy , học tập và thực hành trí tuệ dân chủ, người dân phải hiểu rõ và có ý thức thực hành quyền công dân của mình, những người làm chính trị dân chủ phải học hỏi kỹ năng xây dựng đảng phái, điều hành quốc gia, thực thi dân chủ để lãnh đạo quốc gia . Nếu không có kiến thức chính trị đủ vững thì cuộc chiến chống lại chủ nghĩa CS sẽ không cân sức và không bao giờ lật đổ thay thế được chúng. Khả năng đấu tranh trước chủ nghĩa độc tài cũng là khả năng duy trì chế độ dân chủ. Vì vậy toàn dân phải coi cuộc đấu tranh dân chủ này là của mình, là cơ nội để nâng cao trình độ và năng lực dân chủ của mình. Như vậy cách mạng dân chủ phải đi liền với cuộc cách mạng Khai dân trí. 4. Đấu tranh chính trị giành chính quyền chính đáng là việc các dân tộc phải làm để giành quyền tự quyết cho nhân dân. Đây là một cuộc đấu tranh có tổ chức, lâu dài, cần sự ủng hộ và thời cơ thích hợp do quốc tế đặt ra. Vì vậy mọi lý lẽ phản đối việc thành lập tổ chức cần phải loại trừ. Đấu tranh dân chủ là đấu tranh của các tổ chức chính trị chân chính. Không có cá nhân và đám đông tự phát nào chống lại được các chính quyền độc tài. NHỮNG KẺ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ ĐIÊN CUỒNG Đứng trước những vấn đề , thách thức của dân tộc không chỉ cần một trái tim nhiệt huyết mà cần có cả sự điềm tĩnh, tỉnh táo của trí tuệ, một sự kiềm chế để gắn kết cộng đồng cho mục đích giải thể chính quyền tàn bạo. Vây mà có những kẻ tiếp tục kêu gọi đấu tranh bạo lực , trả thù cộng sản như cách mà người cộng sản, và các chế độ tàn bạo đã thực hiện hàng ngàn năm nay. Trần Hùng là một kẻ như vậy, anh ta không nhìn thấy nhu cầu đoàn kết dân tộc với một tư tưởng trí tuệ nhân văn, mà kêu gọi hận thù và nhục mạ mọi ngòi bút khai dân trí, vu cho họ là cộng sản , tuyên giáo núp lùm. Chẳng lẽ cứ đấu tranh là phải kêu gọi chửi bới, nhục mạ những kẻ lãnh đạo bằng những ngôn từ bẩn thỉu ư?. Anh ta không có ý thức về tổ chức dân chủ để thực hiện cuộc đấu tranh một cách có chiến lược, có công lý và lý luận chính trị. Anh ta kêu gọi trả thù, kêu gọi thủ tiêu những người cộng sản song ai sẽ làm việc đó? Nếu con đường đấu tranh dân chủ hôm nay vẫn sử dụng những thủ đoạn tàn độc của người CS năm xưa thì chúng ta sẽ xây dựng xã hội tiến bộ bằng cách nào?. Đây là bài viết mà chúng tôi, Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm đưa ra để nhắc nhở mọi người : chửi bới, hận thù không thể giải phóng cho một ai, nó chỉ khiến chúng ta lầm lạc và sa vào tội ác. Chúng ta cần một con đường song hành : Khai dân trí và Cách mạng dân chủ để có một lớp người có hiểu biết và sẵn sàng đứng lên lật đổ CS khi cơ hội chín muồi. Những kẻ như Trần Hùng mới chính là cộng sản hoặc do hận thù với CS mà trong trái tim của anh ta không còn có tình người va trí tuệ. Chúng ta cần tỉnh táo trước luận điệu chia rẽ, nhục mạ của anh ta với những người cầm bút chân chính. Việc Trần Hùng ra mặt chửi bới những người khai dân trí chính trị thực sự như Đỗ Ngà chứng tỏ anh ta là con bài của CS và chính quyền hiện tại đã thực sự lo sợ một sự trưởng thành về tư duy chính trị dưới sự góp sức của những trí tuệ dân chủ như Đỗ Ngà. Bằng trí tuệ, bằng hiểu biết và khả năng học hỏi không ngừng của những người dân chủ, con đường chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều người dân chủ nhập cuộc và chúng ta sẽ có đủ lực lượng và trí tuệ, không chỉ lật đổ chế độ CS bán nước, toàn trị hiện tại mà chính lực lượng đó sẽ đủ sức để xây dựng và duy trì một chế độ dân chủ tiến bộ sâu sắc hơn trong tương lai. Tui phải lên tiếng vì có tên tui. Tui nhắc lại như dưới đây: QUÂN TỬ HAY NGỤY QUÂN TỬ. Những ai đã biết Tran Hung, theo dõi Tran Hung sẽ thấy ngay mục đích của Tran Hung là DIỆT CỘNG - BÀI TRUNG. Tran Hung không cổ võ chống cộng điên cuồng như bọn nảy đã phân tách, chụp nón cối. Tran Hung luôn tôn trọng DIỆT CỘNG bằng mọi phương pháp, bởi vì cộng sản là GIẶC NỘI XÂM. Đã là GIẶC thì phải DIỆT, kẻ nào chống lại việc DIỆT GIẶC CỘNG SẢN thì kẻ đó đã PHỦ NHẬN chân lý QUỐC GIA HƯNG VONG - THẤT PHU HỮU TRÁCH. Kẻ thù của dân tộc Việt Nam là súc vật hồ chí minh và tà quyền cộng sản. Tà quyền cộng sản ngoài việc chúng nó sợ bị quý vị chửi rủa, vạch mặt bằng ngòi bút của quý vị ra thì điều chúng sợ nhất đó là nhân dân trả thù bằng hành động cụ thể. Vậy tại sao những kẻ ĐẠO ĐỨC GIẢ kia lại chống lại việc làm này ? Cho rằng chống cộng vô văn hóa thì nên dẹp và tuyên bố sẽ chống lại họ. Không lẽ cái câu "Quốc gia hưng vong, THẤT PHU hữu trách" là sai. Vậy theo những kẻ này thì DIỆT CỘNG là nhiệm vụ của duy nhất những người "có văn hóa" sao ? THẤT PHU không được tham gia sao ? Hãy trả lời bằng chính lương tri, đừng vòng vo theo cách "ngụy quân tử" ?./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng