GIEO QUẺ ĐOÁN MỆNH "TẶC TỬ" TÔ LÂM.

GIEO QUẺ ĐOÁN MỆNH "TẶC TỬ" TÔ LÂM. Sau khi tòa án Đức tuyên án bị cáo Nguyễn Hải Long, kẻ tiếp tay bắt cóc chuột nhắc Trịnh Xuân Thanh đã làm lộ ra một đường dây "bắt cóc" xuyên quốc gia do Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Lần lượt những tên tướng công an và cán bộ ngành ngoại giao của tà quyền cộng sản lọt vào "tầm ngắm" của Đức, Pháp, Slovakia,...Những cái tên lần lượt được nhắc đến là Đường Minh Hưng, Phạm Dũng, Tô Lâm,... để cuối cùng của loạt ngắm này là tên Bông Nam Nguyễn Phú Trọng. Muốn ngăn "tia ngắm" từ phía các nước Liên Âu đang hướng về phía mình, Bông Nam Trọng lú phải làm gì đây ? Trước tiên, Bông Nam Trọng lú sẽ thực kế "Chỉ tang mạ hòe" hay còn gọi là "chỉ chó mắng mèo". Kế này đã được Tào Tháo thi triển như sau: "Thời Tam Quốc trong lúc Tào Tháo đang đem quân đi đánh Viên Thuật thì lương thảo thiếu thốn, binh lính kêu than. Thấy vậy Tào Tháo mới lập kế đổ tội cho quan coi lương Vương Hậu là lừa dối trong cấp phát lương rồi chém lấy đầu Vương Hậu. Quân Tào từ đấy sợ không dám kêu ca nữa mà hết lòng đánh Viên Thuật". Để cắt "tia ngắm" từ các nước Liên Âu đang hướng về phía mình, Bông Nam Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ làm theo cách của Tào Tháo, tức sẽ "bức tử" tặc tử Tô Lâm để mình thoát tội. Tuy nhiên, Bông Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ không "bức tử" tặc tử Tô Lâm lộ liễu như Tào Tháo giết Vương Hậu thời Tam quốc mà sẽ thi triển kế "Tá đao sát nhân", tức là "Mượn dao giết người", mượn tay người khác để giết tặc tử Tô Lâm để hoàn thành kế "sát nhân diệt khẩu", tức giết chết tặc tử Tô Lâm để xóa hết án tích cho mình. Tặc tử Tô Lâm đang đến thời "mạt vận" khi hắn đang bị nhân gian nguyền rủa mà theo "nhơn quả báo ứng" thì kẻ nào bị người đời nguyền rủa, kẻ đó sớm gặp họa "sát thân". Hiện nay, với bề dày tội ác mà tặc tử Tô Lâm đã gây ra, hắn đang bị muôn dân nguyền rủa, thêm vào đó, để thực kế "chỉ tang mạ hòe", Bông Nam Nguyễn Phú Trọng đang chỉ đạo bọn "tuyên giáo nằm vùng" tăng cường hùa theo "phản động yêu nước" để cùng chửi tặc tử Tô Lâm. Sau khi tặc tử Tô Lâm bị nguyền rủa thậm tệ, hắn sẽ gặp phải những đại họa sát thân có thể sau đây: 1. Chết do đột quỵ; 2. Chết do tai nạn giao thông đường bộ; 3. Chết do bệnh hiểm nghèo bộc phát; 4. Chết do tai nạn rơi máy bay; 5. Chết do những sự cố lãng nhách khác,... Tặc tử Tô Lâm sẽ phải hứng một trong Ngũ sát đại họa kia theo chước "Lê Lai cứu chúa" mà Bông Nam Nguyễn Phú Trọng đã sắp đặt nếu các nước trong khối Liên Âu như Đức, Pháp, Slovakia gia tăng truy soát tới cùng đại án bắt cóc sâu mọt Trịnh Xuân Thanh. Tui tin là sẽ như vậy vì tui "rất hiểu tà quyền cộng sản"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng