VIỆT NAM CÓ "BỂ NỢ" KHÔNG ?

VIỆT NAM CÓ "BỂ NỢ" KHÔNG ? Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nợ quốc gia của Việt Nam năm 2018 sẽ đạt ngưỡng 3,53 triệu tỷ đồng, núi nợ này sẽ phình to thêm vào năm 2019 là 4,3 triệu tỷ đồng, tức khoảng 185 tỷ USD. Trong khi đó, thu ngân sách hàng năm không đủ bù chi, tức khả năng giảm núi nợ quốc gia là bất khả thi, điều này sẽ làm cho các tổ chức tín dụng nước ngoài cảm thấy "rất quan ngại", vì vậy hoặc họ thẳng thừng từ chối cho Việt Nam vay thêm, hoặc tế nhị nói khéo thay cho từ chối mà điển hình như cách nói vừa rồi của ông Alwaleed Fareed Alatabani, Chuyên gia trưởng thị trường Tài chính Việt Nam của Ngân hàng Thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam diễn ra sáng 21/8/2018 rằng "Nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân cao, tới khoảng 60 tỷ USD nằm trong dân mà chưa được huy động hết, đây là tiềm năng lớn". Vì thế ông gợi ý với Việt Nam rằng "hãy ngưng vay tiền nước ngoài" mà cần nghĩ cách để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi của người dân, đồng thời, tạo ra môi trường tốt để có khoản đầu tư dài hạn. Dân nào sở hữu 60 tỷ USD kia ? Ở đất nước Việt Nam này, ngoài số USD mà cộng sản gọi là "kiều hối" từ nước ngoài gửi về hàng năm khoảng 10 tỷ USD thì số còn lại khoảng 50 tỷ USD đa phần chỉ có quan chức cộng sản, công ty sân sau, phe nhóm với quan chức cộng sản mới có khả năng tích lũy đô la Mỹ. Để lấy đô la ra khỏi bọn kia thì có khác gì "cộng sản tự móc túi cộng sản", không khả thi. Tuy nhiên, một khi đã "túng quẫn" thì không ai dám chắc tà quyền cộng sản sẽ dùng lại chiêu cũ là "đánh tư sản" bằng giải pháp mềm. Chúng sẽ đưa ra điều kiện rằng "nếu không cho chúng nhượng địa cho Trung cộng" bằng những hành động cụ thể, điển hình là thành lập ba đặc khu kinh tế, gia tăng vay tiền Trung cộng, giao Biển Đông cho Trung cộng gọi là "hợp tác kinh tế",... thì buộc lòng chúng phải "cưỡng chế, chiếm đoạt" 60 tỷ USD kia để "giữ đảng". Đến lúc này những kẻ giàu có kia sẽ "đồng thuận" cho chúng "nhượng địa cho Trung cộng" để giữ đô la. Lúc này dân Việt Nam có ngăn được dã tâm" nhượng địa cho Trung cộng" của tà quyền cộng sản không ? Chắc chắn sẽ không ngăn nổi vì theo quy luật tự nhiên và với "dân khí Việt" hiện nay thì cái câu "vai mang túi bạc kè kè. Nói bậy, nói bạ thiên hạ nghe rầm rầm". Vì vậy Việt Nam sẽ "chưa bể nợ" vì tà quyền cộng sản Việt Nam vẫn còn nguồn thu là "Bán nước từng phần cho Trung cộng" với quyết tâm "thà mất nước chứ không mất đảng". Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh phía Nam của Trung cộng trong tương lai rất gần. Để ngăn chặn hiểm họa mất nước dưới tay của tà quyền cộng sản thì dân tộc Việt Nam phải làm gì ? - Thứ nhứt: Phải làm cho bọn quan chức, sân sau của tà quyền cộng sản phải nghèo đi bằng cách đình công, bãi thị, không đóng thuế, phí bất hợp lý, đốt sạch, phá sạch các cơ xưởng của bọn lợi ích nhóm,... - Thứ nhì: Phải buộc tà quyền cộng sản kiện Trung cộng ra tòa PCA để bắt Trung cộng trả lại biển đảo, phải bồi thường số tiền mà Trung cộng đã chiếm đóng trái phép suốt mấy chục năm qua. Chỉ cần Việt Nam cầm trên tay bản phán quyết của tòa PCA thì các tổ chức tín dụng Quốc tế sẽ cho Việt Nam vay thoải mái mà không phải "quan ngại" do mất khả năng chi trả. Mỗi công dân Việt Nam hãy cầm trên tay khẩu hiệu "Hãy kiện Trung cộng ra tòa PCA" để thực thi "nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân..." được Hiến pháp năm 2013 của tà quyền cộng sản quy định tại Điều 45 về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân Việt Nam. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN