VÕ ĐÀI THƯƠNG MẠI, TRUMP CÀNG ĐÁNH CÀNG THẮNG - TẬP CÀNG ĐÁNH CÀNG THUA

VÕ ĐÀI THƯƠNG MẠI, TRUMP CÀNG ĐÁNH CÀNG THẮNG - TẬP CÀNG ĐÁNH CÀNG THUA Những loạt đạn "mậu dịch" mà Trump bắn về phía Trung cộng luôn ta ra uy lực và hiệu quả, ngược lại những phát đạn mà Tập đáp trả đều tỏ ra vô dụng, phản chủ. Tập đánh vào nông dân Mỹ qua việc áp thuế lên nông sản Mỹ để rồi sau đó phải bấm bụng mua lại đậu nành Mỹ với giá cao. Sắp tới Tập sẽ có thể tung ra đòn "hy sinh" đó là sẽ bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ đồng thời sẽ phá giá đồng Yuan. Nếu Trung cộng bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ thì vô tình Trung cộng đã tự dâng hiến lợi thế cho Mỹ như tui đã phân tích vào ngày 05/7/2018 ở bài này: https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/07/tap-se-bi-trump-canh-me-tom-song-khi.html. Nếu Trung cộng liều mạng phá giá đồng Yuan thì có khác gì "tự bắn vào đầu mình" như tui đã phân tích vào ngày 09/4/2018 ở bài này: https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/04/pha-gia-ong-ndt-la-tu-ban-vao-au-minh.html. Thật vậy, trong bối cảnh hiện tại, nếu Trung cộng liều mạng làm suy yếu đồng Yuan so với đồng USD thì viên đạn "phá giá đồng Yuan" lại tiếp tục phản chủ, bởi vì: 1. Tuy Trung cộng là quốc gia "xuất siêu thành phẩm" nhưng nó lại là nước đang nhập khẩu hầu hết các bộ phận từ phần còn lại của châu Á. Nếu Trung cộng làm suy yếu đồng Yuan thì ưu thế cạnh tranh xuất khẩu là rất đáng kể nhưng trước đòn thuế quan của Trump thì lợi thế này hầu như tiêu tan. Ngược lại khi đồng Yuan yếu đi, nó sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa thành phẩm. 2. Hiện nay, Trung cộng đang là một "núi nợ khổng lồ". Theo số liệu thống kê từ phía Trung cộng, đến cuối tháng 3/2016, nợ của Trung cộng (bao gồm cả vay mượn trong và ngoài nước) đạt mức 163.000 tỉ Yuan, tương đương 25.100 tỷ USD. Cũng theo các số liệu của Trung cộng vào tháng 01/2017, dự trữ ngoại tệ của Trung cộng đã lần đầu tiên kể từ năm 2011 rơi xuống dưới mức 3.000 tỷ USD, chỉ còn 2.998 tỷ. Đồng thời, theo phân tích của Kynikos Associates thìbnợ vay nước ngoài của Trung cộng đã gia tăng chóng mặt trong vài năm trở lại đây, thêm gần 1.000 tỷ USD. Do đó, lượng dự trữ ngoại tệ ròng của Trung cộng (lấy dự trữ ngoại tệ trừ đi nợ vay nước ngoài) thực tế chỉ còn khoảng 1.700 tỷ USD. Theo nhận định từ nhà phân tích Ivan Martchev của Navellier & Associates, với mức dự trữ xuống thấp như vậy, khả năng Trung cộng duy trì ổn định tỷ giá đồng Yuan trong thời gian tới đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cũng theo Martchev, bong bóng tín dụng của Trung cộng đã bắt đầu phát nổ, và điều này chỉ càng làm tăng tốc đà “chảy máu” ngoại tệ. Trước thực trạng bi đát như vậy, nếu Trung cộng liều lĩnh phá giá đồng Yuan thì khoản nợ của Trung cộng bằng đồng USD sẽ trở nên nặng nề hơn, làm cho khả năng trả nợ bằng đồng USD sẽ khó khăn hơn, đẩy nền tài chính tiền tệ của Trung cộng đứng trước bờ vực sụp đổ. Như vậy sẽ không còn nghi ngờ gì nữa khi khẳng định Trump sẽ đánh sập nền kinh tế Trung cộng bằng vũ khí thương mại, buộc Tập sẽ phải giơ tay xin hàng và chịu sự áp đặt lề lối của Mỹ và khi đã bị Mỹ áp đặt lề lối mậu dịch thì kết cục mà Trung cộng nhận lấy là "suy tàn kinh tế - sụp đổ thể chế độc tài cộng sản" mà Liên Xô và Đông Âu là đích đến trong tương lai gần của Trung cộng. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN