TÔI KÊU GỌI MỖI CÔNG DÂN VIỆT NAM HÃY VIẾT VÀ CẦM DÒNG CHỮ "CHÍNH PHỦ PHẢI KIỆN NGAY TRUNG CỘNG RA TÒA PCA ĐỂ LẤY LẠI BIỂN ĐẢO".

TÔI KÊU GỌI MỖI CÔNG DÂN VIỆT NAM HÃY VIẾT VÀ CẦM DÒNG CHỮ "CHÍNH PHỦ PHẢI KIỆN NGAY TRUNG CỘNG RA TÒA PCA ĐỂ LẤY LẠI BIỂN ĐẢO". Cầm đi khắp nơi, dán ở mọi chỗ, rải khắp mọi nơi một cách thường xuyên, liên tục kết hợp với tổng biểu tình mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên, liên tục. Chúng ta làm điều này hoàn toàn hợp pháp vì chính cộng sản Việt Nam luôn ra rả "Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Vậy tại sao không chịu kiện Trung cộng ra tòa PCA ? Không chịu kiện là thừa nhận BÁN NƯỚC. Tội BÁN NƯỚC PHẢI BỊ TRU DI. Đây là hành động thiết thực mà mỗi công dân Việt Nam phải làm ngay lúc này để bảo vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ. Đừng nên kêu gọi dân biểu tình vì những lý do khác sẽ không có hiệu quả cao./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN