OBAMA VÀ DONALD TRUMP ĐÃ MÁCH BẢO GÌ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM ?

OBAMA VÀ DONALD TRUMP ĐÃ MÁCH BẢO GÌ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM ? Khi đặt chân đến Việt Nam năm 2016, bên cạnh việc ông Obama đã nhắc đến BÀI THƠ THẦN của Thái úy Lý Thường Kiệt và Truyện Kiều của Nguyễn Du ra, ông ta còn lấy tấm gương của người anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng để ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: “Từ thời đại Hai Bà Trưng đến nay, người phụ nữ Việt Nam luôn mạnh mẽ, tự cường và giúp đất nước Việt Nam tiến lên phía trước”. Khi đến Việt Nam dự Hội nghị APEC 2017, ông Trump cũng hết lời ca ngợi dũng khí của Hai Bà Trưng và tinh thần dân tộc đầy tự hào của người dân Việt Nam. Ông ta nhắc người Việt Nam rằng "Hào khí đó cháy bỏng trong con tim của mỗi người yêu nước và mỗi quốc gia. Người dân nước chủ nhà Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách nay 200 năm, mà có từ gần 2000 năm trước. Vào khoảng năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã tiên chinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc". Qua thông điệp của hai vị tổng thống Mỹ, gợi cho dân tộc Việt Nam điều gì ? Nếu nói về anh hùng dân tộc của Việt Nam, cả thế giới đều biết đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với chiến công hiển hách là "ba lần đánh tan Mông Nguyên", hay như anh hùng Lê Lợi, anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ,... vậy tại sao ông Obama và ông Donald Trump không nhắc đến các vị anh hùng này mà luôn ca ngợi dũng khí của Hai Bà Trưng ? Nhiều học giả, nhà nghiên cứu,... cho rằng sở dĩ Obama và Donald Trump đề cao dũng khí của Hai Bà Trưng là vì: - Thứ nhứt: Trưng Vương là đại diện cho PHÁI YẾU nhưng lại nổi trội và là những dũng tướng lần đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã "phất cờ NƯƠNG TỬ để giành lấy độc lập - tự do. - Thứ nhì: Mỹ chỉ mong muốn hợp tác với những nước mà nhà lãnh đạo không độc tài, ám chỉ rằng lãnh đạo Việt Nam không thể cứ tiếp tục áp đặt chế độ độc tài đối với đất nước, và ngầm ca ngợi, cảm thông với thân phận của nhiều người phụ nữ đòi TỰ DO đang bị tà quyền cộng sản giam cầm,... ... Tuy nhiên, theo giác độ cá nhân, tui cho rằng việc ông Obama và Donald Trump luôn ca ngợi dũng khí Trưng Nữ Vương đó là vì "Họ bắt đầu từ truyền thuyết Lạc Long Quân - thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam trong truyền thuyết trăm trứng nở trăm con". Theo dòng truyền thuyết thì quê ngoại của Lạc Long Quân hay có tên gọi khác là Sùng Lãm là Biển Đông, ông ngoại của Lạc Long Quân là Tứ Hải Long Vương. Lạc Long Quân là con trai của vua nước Xích Quỷ (đất Văn Lang sau này), vua của nước Xích Quỷ chính là Lộc Tục - Kinh Dương Vương, vợ của Kinh Dương Vương là bà Long Nữ con gái của Long Vương ở hồ Động Đình, sinh ra Sùng Lãm tức Lạc Long Quân kế nghiệp vua cha. Cha Lạc Long Quân là thủy tổ của dân tộc Việt Nam, nối nghiệp cha là Kinh Dương Vương - Lộc Tục để làm Vua của nước Xích Quỷ (đất Văn Lang sau này và Việt Nam ngày nay). Cha Lạc Long Quân đã dắt 50 người con ra Biển Đông lập nghiệp, khi chia tay Mẹ Âu Cơ cùng với 50 người con ở lại với Mẹ Âu Cơ, Cha nói "Ta là loài RỒNG, nàng là giống TIÊN, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem 50 con về MIỀN BIỂN, còn nàng đem năm mươi con về MIỀN NÚI, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên". Một trăm người con của Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ sau này lập ra Bách Việt, riêng người con trai trưởng lập nên Nhà nước Văn Lang. Cách đây gần 2.000 năm, nữ tướng Triệu Thị Trinh cũng khẳng định: "Tôi muốn cưỡi gió mạnh. Đạp bằng sóng dữ. Chém cá kình ở Biển Đông" như sự tiếp nối truyền thống giết Ngư Tinh của Thủy tổ Lạc Long Quân. Nói như vậy để thấy được giống RỒNG thì phải luôn tự do vùng quẫy trên lãnh địa của mình, không chấp nhận sự kìm kẹp bởi bất cứ điều gì, thế lực nào, cái lãnh địa của giống RỒNG chính là SÔNG NÚI NƯỚC NAM, bao gồm đất liền và Biển Đông. Và như Donald Trump đã nói: "... Người dân nước chủ nhà Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách nay 200 năm, mà có từ gần 2000 năm trước. Vào khoảng năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã tiên chinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc". Tóm lại, việc ông Obama và ông Donald Trump ca ngợi dũng khí Trưng Vương là muốn nhắc đến BIỂN ĐÔNG, quê ngoại của Cha Lạc Long Quân đang bị Trung cộng cưỡng chiếm, cướp đoạt, họ muốn chứng minh cho dân tộc Việt Nam thấy rằng "nước Việt dưới thời tà quyền cộng sản HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ ĐỘC LẬP - TỰ DO", bởi tà quyền cộng sản luôn "BỊT MIỆNG DÂN và DÂNG HIẾN quê ngoại của Cha Lạc Long Quân cho Trung cộng bằng công hàm BÁN BIỂN ĐÔNG ký năm 1958". Khi quê của Cha Lạc Long Quân là Biển Đông bị tà quyền cộng sản bán rẻ thì quê của Mẹ Âu Cơ cũng sẽ không còn. Tại sao dân tộc này không tiếp nối truyền thống của Trưng Nữ Vương để đứng lên đòi lại chủ quyền biển đảo, đất liền và giành lại nền tự do, độc lập ? Dân tộc Việt Nam hãy nối gót Hai Bà Trưng, hãy tranh thủ thông điệp của hai vị tổng thống Mỹ mà ép tà quyền cộng sản khởi kiện Trung cộng ra Tòa thường trực quốc tế PCA, yêu cầu tà quyền cộng sản phải kiện ngay Trung cộng ra Tòa PCA. Nếu tà quyền cộng sản không dám kiện Trung cộng ra tòa PCA, điều đó chứng minh TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ĐÃ CÔNG KHAI BÁN NƯỚC, đây chính là cái cớ, là lý do chính đáng, hợp pháp để nhân dân Việt Nam xuống đường biểu tình đòi tự do nhân quyền, đa nguyên đa đảng, dẹp bỏ Hiến pháp và Luật pháp, đình công bãi thị, bất tuân dân sự, bạo động tiêu diệt tà quyền cộng sản,... vì TỘI BÁN NƯỚC SẼ BỊ TRU DI. /. Tran Hung.

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Thesaisonspots.net sao bị "đơ" rồi anh ơi.

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN