CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐANG TOAN TÍNH GÌ ?

CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐANG TOAN TÍNH GÌ ? Trước những loạt đấm tấp cập của Donald Trump làm cho Tập Cận Bình tối tăm mặt mũi, chắc chắn một điều nền kinh tế "buôn gian, trộm cắp" của Trung cộng khó tránh thực tế "sụp đổ tan tành". Kết cục và viễn cảnh Trung cộng suy tàn, tan rã chắc chắn đã được tà quyền cộng sản nhận ra cũng giống như trước đây vào những năm 1988 đến 1991 của Liên Xô, Đông Âu vậy. Tuy nhiên lần này, cái quyết tâm "còn đảng còn mình" của tà quyền cộng sản sẽ không còn vững chắc như xưa vì Trung cộng là "thành trì cuối cùng" của thể chế cộng sản. Kinh tế của Trung cộng sẽ suy tàn, sụp đổ sẽ kéo theo kinh tế của cộng sản Việt Nam thoi thóp, co giật. Với bất kỳ thể chế chính trị nào, ở bất cứ thời đại nào thì kinh tế vẫn luôn là một trong ba cái chân kiềng chống đỡ cho chế độ. Bài học Mỹ rút khỏi miền Nam là một minh chứng sống động, lột tả được hiện thực và nói lên sức mạnh và tầm quan trọng của chữ "TIỀN". Tui được cha tui kể rằng nếu xét về tương quan lực lượng, về vũ khí, đạn dược và công cụ, khí tài cũng như tài điều binh, khiển tướng thì Quân lực Việt Nam Cộng hòa chấp Việt cộng và cộng sản Bắc Việt một cái rưỡi thằng cuội lựng. Chính vì điều này mà Mỹ đã chủ quan, đã ép VNCH ngồi vào bàn Hiệp định Paris năm 1973 rồi rút hết quân đội cũng như cắt đứt chi viện tài chánh cho chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ tự tin Quân lực VNCH dư sức chấp Việt cộng, cộng sản Bắc Việt cộng với hợp sức của Xô cộng, Trung cộng cùng cả khối cộng sản. Chủ quan này của Mỹ hoàn toàn có cơ sở căn cứ vào thực chiến của Quân lực VNCH, nên nhớ rằng cộng phỉ luôn bị ôm đầu máu khi trực diện chiến trường, chúng chỉ giỏi núp lùm, nằm vùng, tuyên truyền bịp bợm, đánh phá nền kinh tế của VNCH như xúi giục bần cố nông, hội Phật tử, tăng ni, hội học sinh, sinh viên, công nhân để chống lại chánh phủ VNCH, đặt biệt là chiêu trò bẩn thỉu, tàn ác nhất của Việt cộng là "khủng bố" toàn miền Nam bằng ném lựu đạn vào rạp hát, trường học, đắp mô giựt mìn nhắm vào tàu, xe và các công trình công cộng từ quân sự cho đến dân sự. Trên mặt trận "khủng bố" là vậy, trên mặt trận "tâm lý chiến" càng ác liệt hơn. Lợi dụng vào việc Mỹ phó thác sứ mệnh "ngăn dòng chảy cộng sản về phương Nam" bằng Hiệp định Ba lê 1973, cộng phỉ ra sức tuyên truyền rằng "Mỹ đã bỏ rơi VNCH", VNCH sẽ sụp đổ do không còn viện trợ của Mỹ, không còn quân đội Mỹ tham chiến. Song song đó là việc những con "Nhộng đỏ" được chúng cài cắm lâu nay trong bộ máy của chánh phủ VNCH bắt đầu xé kén để hóa thành Tằm. Hiện tượng đánh tráo, ăn cắp các khoản hỗ trợ nông thôn từ chánh phủ của những tên cộng phỉ núp bóng cán bộ xây dựng nông thôn diễn ra hà rầm, hiện tượng ăn cấp quân nhu, quân lương của bọn cộng phỉ nằm vùng diễn ra rộng khắp làm người dân, binh sỹ VNCH nao núng, bất an và chán nản. Để sau đó cộng sản ra đòn "đánh nhá" thăm dò ý chí của dân binh VNCH và chúng đã cướp miền Nam trót lọt vì tư tưởng của dân binh VNCH đang xuống dưới mức thấp nhứt dù nắm trong tat vũ khí đầy kho và mới keng, hiện đại hơn địch quân nhiều lần. Kinh tế có tầm quan trọng là vậy và giờ đây nó được kiểm chứng qua sụp đổ thành trì cộng sản ở Liên Xô, Đông Âu cũng như sắp tới là Trung cộng. Để chống sụp đổ kinh tế trong lúc này, cộng sản Việt Nam sẽ nghiên cứu để thực hiện các việc sau: 1. Tiếp tục bán nước từng phần để lấy tiền; 2. Bán những doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lời để lấy tiền; 3. Tăng cường bóc lột nhân dân bằng việc tăng thuế, tăng phí, tăng giá để lấy tiền; 4. Cho phá sản các doanh nghiệp thua lỗ để cắt lỗ, làm lợi cho phe cánh; 5. Cho phá sản các ngân hàng để xù nợ; 6. Tìm cách cướp 500 tấn vàng và hơn chục tỷ USD đang nằm ngoài nhà nước để lấy tiền; 7. Ép dân mua công trái để lấy tiền; 8. Tăng các sắc thuế để hút máu các doanh nghiệp; 9. Tìm cách tăng cường vay nợ nước ngoài để ăn và trả nợ; 10. Vét sạch, bán trọn tài nguyên quốc gia để lấy tiền; 11. Bỏ tù, kỷ luật vài tên trong bầy sâu cộng sản để mỵ dân; ... Tuy nhiên, những giải pháp kia đang dần bị vô hiệu, bế tắt vì dân Việt Nam nay đã khác xưa rồi nhờ lực lượng "phản động yêu nước" đang ngày một lớn mạnh, lấn át lực lượng truyền thông bịp bợm của tà quyền cộng sản. Đó cũng là lý do mà tà quyền cộng sản ban bố luật an ninh mạng và xé kén để bọn "nhộng đỏ" chui sâu vào diễn đàn đấu tranh dân chủ để cướp diễn đàn, bịt mắt dắt đường công chúng. Khi cục nợ chánh phủ phình to siêu tốc, siêu lạm phát sẻ xảy ra, nhiều khoản nợ vay trong và ngoài nước đã và sắp quá hạn, tiền đồng mất giá, chứng khoán lao dốc,... và đặc biệt việc tiếp tục đào lòng Biển Đông để lấy dầu mỏ, khí đốt để bán lấy tiền đã bị thằng anh xấu bụng là Trung cộng nó cấm. Những điều này sẽ phá hủy cái chân kiềng chống đỡ của cộng sản Việt Nam, đẩy cộng sản Việt Nam phải đi cà kheo một chống, chênh vênh và té nhào bất cứ lúc nào. Vì vậy, buộc cộng sản lại tung chiêu "đổi màu da cho xác chết". Đó là lý do tại sao cộng sản "chơi ngon" khi cho một số tờ báo trưng lên một số bài viết "không có lợi" cho cộng sản, làm phương hại đến chế độ rồi sau đó phạt, treo giò, đình bản tạm thời cũng như việc các tờ báo đảng hiện nay tích cực đưa những tin, bài "ca Trump chê Tập" cùng với việc hàng loạt "cây đa" khai trí tích cực chơi bài 9/10, tức bắn ra 9 bài "vạch tội" cộng sản mà chúng cho rằng cộng sản đã cất kỹ như "mèo giấu cứt" nhưng thực tế thì ông đạp xích lô ổng cũng biết rồi lại phọt ra một bài là "phải chống cộng có văn hóa, không được bêu xấu lãnh tụ cộng sản; công an không giết người biểu tình họ đột tử do 'xốc xì ke'; biểu tình đừng mang theo điện thoại;...". Sở dĩ tà quyền cộng sản làm những điều trên là chúng đang "làm kén mới" để chúng ẩn trú. Bởi chắc chắn một điều khi Trung cộng bị Trump đánh chí mạng, buộc cộng sản sẽ "đu càng đích thực", bám mông Hoa Kỳ. Muốn được Trump cho bám mông thì buộc tà quyền cộng sản phải thực hiện "dân chủ đích thực" đó là phải vứt bỏ Hiến pháp hiện hành; thiết chế tam quyền phân lập, đa nguyên, đa đảng. Lúc này những tên tuyên giáo mang mác đấu tranh dân chủ, những tờ báo bị treo giò sẽ là lực lượng chính tạo ra các đảng mới. Lúc này nó sẽ đi theo mô hình của Putin ở Nga, Hunsen ở Cambodia, cũng hình thức đa đảng, đa nguyên, cũng tam tứ quyền phân lập nhưng bản chất thì lại "tập quyền" bởi những đảng mới lập ra đều do tay chân, con cháu có gốc gác cộng sản nắm giữ, điều hành. Chắc chắn kế "kim thiền thoát xác này sẽ được tà quyền cộng sản thực kế khi Trung cộng sa lầy và thất bại, đi đến suy tàn, tan rã ở chiến trường thương mại. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng