TẬP TOAN TÍNH GÌ ?

TẬP TOAN TÍNH GÌ ? Sau cuộc "hội nghị nội các" ở Bắc Đới Hà và hòa chung không khí Nga, Thổ đang "bán tháo trái phiếu" của Mỹ để "chống tụt dốc" nền kinh tế của họ do "lệnh trừng phạt" của Mỹ đã làm cho đồng nội tệ của hai nước này mất giá kỷ lục. Tập Cận Bình liền tức tốc cho thuộc hạ là thứ trưởng Thương mại Wang Shouwen dẫn bầu đoàn thê tử sang Mỹ gặp Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cuối tháng 8 này. Mục đích chuyến đi này của tay thứ trưởng Thương mại Wang Shouwen là nhằm "cò kè" mong Trump dừng lại cú đấm 200 tỷ USD tiếp theo nhưng sẽ không chịu mở cửa thị trường để đón nhận gói hàng hóa phi thuế quan mà Tập đã cam kết với Trump vào tháng 11/2017 khi Trump đến Tử Cấm Thành "du hý" trước khi ghé Đà Nẵng dự APEC 2017. Trump có đồng ý không ? Chắc chắn sẽ không vì chính ông Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đã cảnh báo rõ như ban ngày rằng "Chính quyền Trung Quốc không nên coi thường sự cứng rắn và quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc duy trì cuộc chiến nhằm xóa bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, hạn ngạch, ngăn ăn cắp tài sản trí tuệ, chấm dứt tình trạng ép buộc chuyển giao công nghệ”. Trước đó, trong cuộc cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 16/8/2018, ông Trump đã nói "Chúng tôi đang trao đổi với Trung cộng, họ rất muốn đàm phán. Họ chỉ không thể mang lại cho chúng ta một thỏa thuận chấp nhận được. Do đó, chúng ta sẽ không tham gia thỏa thuận nào cho đến khi có được thứ hợp lý cho Mỹ”. Khi mọi "cò kè, thỏa thuận" của Tập Cận Bình được tay thứ trưởng Thương mại Wang Shouwen đưa ra trong "bức thư thứ nhứt" bị Trump khước từ. Chắn chắn "bức thư thứ hai" mà tay này gửi đến Trump sẽ là "Trung cộng sẽ nối gót Nga, Thổ" sẽ bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ để "cứu nền kinh tế" đang xiêu vẹo, hoảng loạn. Trước "tối hậu thư" nhằm dọa tung ra "chiêu thức cuối cùng" này của Tập, tỷ phú Donald Trump rung đùi, cười khảy và quát to "Tập tặc, ta đã canh me lâu rồi, giờ sao mi lại dẫn xác vào tử lộ mà ta đã dựng nên, hãy mau buông đao, nộp mạng". Sau khi Tập tung ra "chiêu thức cuối cùng là bán tháo trái phiếu Mỹ", thị trường chứng khoán Trung, Việt sẽ đỏ lè trong sắc máu vì các nhà đầu tư sẽ bán tháo chứng khoán để gom trái phiếu Mỹ. Donald Trump quả là bậc kỳ tài, nắm rõ chi tiết bài vở của Tập Cận Bình khi ý định của Tập chưa được hình thành trong vỏ não. /. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2153195741603624/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN