GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG" ?

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG" ? Không còn nghi ngờ gì nữa khi dã tâm cướp nước của Trung cộng và dã tâm bán nước của những tên Việt gian "giấu mình chờ thời" trong đảng cộng sản đã công khai, lộ diện. Trước mối họa vong quốc, nô lệ đã cận kề, là con dân nước Việt, dòng máu Lạc Hồng còn chảy khắp châu thân, mỗi người phải biết trăn trở trước vận nước suy vi, trước nguy cơ diệt tộc, phải biết lấy câu "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" mà nghiền ngẫm, hành động và phải tự đặt ra câu hỏi là "chúng ta hành động như thế nào ? Theo phương pháp nào ?...". Hiện nay, trên các diễn đàn, trên không gian mạng,...hiện hữu hai luồng tư tưởng là "đấu tranh dân chủ ôn hòa để cải tạo xã hội và đấu tranh bạo động tiêu diệt cộng sản". Hai giải pháp đều hợp lý theo kiến giải của mỗi trường phái nhưng cũng tồn tại không ít những khuyết điểm của nó. Tôi xin phép đi vào phân tích, nhận định ưu - khuyết của từng phương pháp như sau: I. Trường phái đấu tranh dân chủ ôn hòa: 1. Ưu điểm: - Không gây ra cảnh huyết hải, tương thù, máu chảy, đầu rơi, nồi da xáo thịt;... - Hậu cộng sản sẽ có một xã hội lý tưởng, nhân ái, nhân văn; - Các nhân tố là hạt nhân của phong trào dân chủ: Họ là tập họp những cá nhân có trình độ học vấn và học thức cao, có văn hóa ngời ngời, thanh cao, tao nhã. Họ lập luận và biện luận rất giỏi, họ nói rất thuyết phục, nói hay đến mức con kiến ở trong hang cũng bò ra nghe. Vây quanh họ có rất nhiều bạn bè, chiến hữu có phẩm chất và hơi hướng tương đồng với họ. - Và rất nhiều ưu điểm khác không kể hết được ở đây. 2. Khuyết điểm: - Họ nặng về lý thuyết, giáo điều, thiếu tính thực tiễn, khoảng cách vô hình giữa họ với đại chúng khá lớn vì giới bình dân khó thấu đạt được trước những triết lý trừu tượng, lập luận cao siêu của họ; - Kẻ thù của họ là độc tài cộng sản, là một tổ chức phản động - phản bội - phản quốc; là một băng đảng mafia chánh trị, chúng luôn tìm cách tiêu diệt mầm dân chủ bằng Hiến pháp, luật pháp do chúng tạo ra; chúng khẳng định "đa nguyên đa đảng là tự sát"; chúng quyết tâm "còn đảng còn mình"; chúng cam tâm xô đổ, hủy diệt mọi chuẩn mực đạo lý, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc để độc quyền cai trị nhân dân; chúng khẳng định "thà mất nước chứ không để mất đảng" vì vậy chúng sẵn sàng bán rẻ quốc gia để mưu cầu ngoại bang Trung cộng giúp chúng giữ đảng;... - Hạt nhân dân chủ thiếu, lực lượng dân chủ yếu trong khi đó kẻ thù của họ là tập đoàn mafia chính trị, chúng đang nắm quyền, nắm Hiến pháp và luật pháp, chúng vung tiền xây dựng lực lượng "chống dân chủ" rất hùng mạnh, ngoài "thanh gươm và lá chắn" là lực lượng công an ra, chúng còn hình thành các binh đoàn "chống dân chủ" hùng mạnh như Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, dư luận viên cao cấp đến sơ cấp, lực lượng an ninh mạnh (LL47); lực lượng phản gián và đặc biệt là các giáo viên tại các trường học, các kênh truyền hình, đài phát thanh, hơn 800 tờ báo, nguyệt san,... - Dân chủ nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn, chủ yếu tập trung vào "khai trí", vì vậy rất dễ bị cộng sản lợi dụng để "cấy nhộng" vào phong trào dân chủ để đánh phá dân chủ, dẫn hướng dân chủ, tung "chim mồi" dân chủ để bẫy đàn chim dân chủ;... - Tốc độ lan truyền, thẩm thấu dân chủ đích thực thấp hơn dân chủ cuội, dân chủ giả tạo, dân chủ lợi dụng,... và đặc biệt là đang bị tốc độ và mức độ trong kế sách "tằm Tàu ăn dâu Việt" của bọn Hoa Nam và Việt gian lấn át. - Những hạt nhân dân chủ đích thực thường có cốt cách thanh cao nên rất dễ bị cộng sản gây tổn thương, vùi dập oan ức bởi chủ nghĩa số đông thiếu suy xét nhưng vội phán xét. - Và rất nhiều khuyết điểm khác chưa thể kể hết ra đây được. Để tiếp tục phân tích và nhận định ưu và khuyết điểm của dân chủ ôn hòa và dân chủ bất ôn hòa để từ đó chọn ra giải pháp đấu tranh phù hợp là nên dựa vào lực lượng "chống cộng có văn hóa" để cải tạo độc tài cộng sản hay dựa vào "chống cộng vô văn hóa" để loại bỏ vĩnh viễn độc tài cộng sản ra khỏi đời sống của dân tộc Việt Nam hay phải dung hòa, kết hợp cả hai lực lượng "có văn hóa" và "vô văn hóa"; cách nhận diện và loại bỏ DÂN CHỦ GIẢ TẠO,...để chung tay "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG" tôi xin phép được nói tiếp ở những phần tiếp theo. Nếu quý bạn hữu cảm thấy chủ đề này hứng thú, bổ ích và cần thiết trước thực tại: "Mẹ Việt Nam quặn thắt ruột đau. Bởi lũ con phản nòi, bất hiếu. Dâng cho giặc giang sơn cẩm tú. Gây đau thương trên khắp nước Việt này" Thì quý bạn hữu hãy bỏ chút thì giờ quý báo để đọc và chia sẻ, cùng nhau suy ngẫm, suy nghĩ, bổ sung để hoàn thiện và hành động vì lúc này những biến động trên thế giới đang tác động rất mạnh đến Việt Nam sẽ là vận hội lớn để nhân dân đồng hành "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG". Nếu không hành động kịp thời, cộng sản sẽ hoàn hồn, sẽ sinh ra nhiều kế hiểm để tự vệ, phản công lại chúng ta, lúc đó công cuộc "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG" e là rất khó để mà thành công. Trân trọng. /. Tran Hung.

Nhận xét

Unknown đã nói…
Kính thưa chú Tran Hung ,
Cháu tên là Hoa Xuân. Hiện cháu sống tại California Mỹ Quốc. Cháu chỉ là một nhóm trẻ yêu nước không thuộc một đảng phái chính trị nào. Cháu đọc các bài viết của chú cháu thích lắm. Mong chú viết thêm thật nhiều bài làm sao DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG.
Cháu không tự xuống đường được nhưng cháu có thể chống cộng trên mặt trận truyền thông. Cháu cần những bài viết có sự chỉ dẫn sâu sắt như chú viết, để có hướng đi theo và tuyên truyền trên các mạng xã hội.

Cháu có đính kèm facebook của cháu để chú có thể biết cháu và email của cháu để chú tiện liên lạc. Hoaxuan3044@gmail.com .
Rất mong sự hồi âm của chú .

Kính thư,
Hoa Xuân

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN