TRUMP - TẬP ĐỐI ĐẦU, MỸ THẮNG - TÀU THUA

TRUMP - TẬP ĐỐI ĐẦU, MỸ THẮNG - TÀU THUA Không cần phải chờ đến mốc thuế 500 tỷ USD mà Trump sẽ áp lên hàng hóa của Trung cộng mới khui sâm banh ăn mừng, ngay hôm nay những người yêu chuộng hòa bình, tự do có thể tự cho phép mình làm điều đó để hoan hỷ cùng nước Mỹ, cùng với các dân tộc bị đọa đầy, các quốc gia đang rơi vào án tử "chết bởi Trung cộng" trong đó có cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Trump chỉ tung ra 1/10 thành công lực sau hai cú đấm móc phải 34 tỷ USD và cú móc trái 16 tỷ USD đã làm cho Trung cộng tối tăm mặt mũi, dựa hẳn vào dây đài. Chúng ta thử hình dung thế này, với mức thuế chống bán phá giá 25% áp lên hàng hóa của Trung cộng nhập vào Mỹ với giá trị 50 tỷ USD thì ngân sách Mỹ đã thu về số tiền là 25% x 50 tỷ USD = 12,5 tỷ USD. Ngược lại phía Trung cộng cũng thu từ "túi dân" số tiền 12,5 tỷ USD để trợ giá cho hàng hóa của Mỹ nếu không muốn dân mình phải chịu mua hàng Mỹ giá cao mà bài học cay đắng là Trung cộng phải "bấm bụng" nhập lại đậu nành của Mỹ với giá cao hơn 25% giá trước đây. Số tiền 12,5 tỷ USD so với tổng thể nền kinh tế Trung cộng không nghĩa lý gì nhưng tác động của nó đến lực lượng nhân công của Trung cộng là rất lớn. Hiện nay, GDP bình quân đầu người của Trung cộng là 8.000 USD/năm. Như vậy với số tiền "bất chánh" đã bị Trump tước đoạt là 12,5 tỷ USD kia đã đẩy hơn 1,5 triệu lao động phải làm việc "không lương", một tác hại khủng khiếp giáng lên đầu người lao động Trung cộng nếu gói áp thuế bị tăng lên 200 tỷ USD rồi 500 tỷ USD như Trump đã tuyên bố. Cũng tại lãnh vực tài chánh - kinh tế Mỹ - Trung khi xung đột thương mại nổ ra. Phía Mỹ đang đón nhận sự "ngọt ngào" từ nền kinh tế mà như ông chủ tịch FED (Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ) là Jerome Powell vừa lạc quan công bố tại hội nghị thường niên vừa diễn ra ở bang Wyoming, miền Tây nước Mỹ rằng "nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh trong khi chỉ số lạm phát cũng tăng xấp xỉ mục tiêu 2% mà Fed đề ra nhưng mức lạm phát này sẽ không tiếp tục tăng và vì vậy không có nguy cơ nền kinh tế có thể rơi vào tình trạng tăng trưởng nóng". Sau công bố của chủ tịch FED cũng như suốt mùa hè vừa qua, chính sách của ông Trump khiến thị trường tài chính quốc tế chao đảo trong khi S&P 500 ung dung lập đỉnh (S&P 500 là chỉ số cổ phiếu 500 của Standard & Poor. S&P 500 là thước đo tốt nhất của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là một chỉ số chủ đạo của nền kinh tế Mỹ). Và trước công bố của chủ tịch FED hai ngày, thị trường tài chính Phố Wall của Mỹ đã đánh dấu chuỗi tăng trưởng dài nhất từ trước tới nay với phiên giao dịch lần thứ 3.453 liên tiếp có chỉ số S&P 500 không ghi nhận mức giảm 20% trong vòng hơn 09 năm qua. Trong suốt "mùa hè năm nay", Trump đã đưa nền tài chánh Mỹ trở thành "một ốc đảo an toàn" nhờ tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ tỏ ra rất vững chắc thì ngược lại Trung cộng phải nếm trải "một mùa hè nghiệt ngã" khi bước vào quý III/2018 chỉ số Shanghai Composite tiếp tục giảm điểm sau khi đã rơi vào thị trường "con gấu" bởi kinh tế lao dốc từ những tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và nó sẽ tiếp tục trượt dài theo chân cuộc chiến "không cân sức" này. Tóm lại, chỉ với chiến trường thương mại Mỹ - Trung đến ngày hôm nay cũng đã cho phép chúng ta "tự thưởng" những ly sâm banh cuối tuần một cách hoan hỷ, tự tin. Sắp tới đây Trump và Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục chặt đứt tay chân của Trung cộng như Bắc Hàn, Iran, Venezuela, cộng sản Việt Nam,... cũng như việc Bộ Thương mại, bộ Tài chánh đặc biệt là bộ Quốc phòng và bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hợp sức kéo mạnh cái thòng lọng mà Trump đang tròng vào cổ của Tập để làm cho Trung cộng thiếu oxy và sẽ lăn ra chết queo là điều không tránh khỏi, khi đó nhân dân Việt Nam tha hồ mang bia rượu ra lăng Ba Đình mà uống rồi "đái ngập mồ, thúi xương" cái xác chết của tên Hán tặc Hồ Quang - hồ chí minh kia cho thỏa hờn căm. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN