CHỒN TÀU HỒ CHÍ MINH SẼ PHẢI LÒI MẶT THẬT

CHỒN TÀU HỒ CHÍ MINH SẼ PHẢI LÒI MẶT THẬT Muốn tiêu diệt tà quyền cộng sản xin đừng bỏ qua việc phải đạp đổ hình tượng Hán tặc hồ chí minh, đốt cháy cái "tấm gương - đạo đức" của tên Hán tặc này. Những kẻ "miệng hô hào chống cộng" nhưng lại ra mặt bảo vệ lãnh tụ cộng sản cũng chính là thế lực mà những người CHỐNG CỘNG CHÁNH HIỆU phải có trách nhiệm vạch mặt để cảnh tỉnh cộng đồng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy chung tay làm rốt ráo những việc này để khẳng định lòng dũng cảm của một người CHỐNG CỘNG CHÁNH HIỆU. Phần I: SỰ THẬT VỀ HÁN TẶC HỒ CHÍ MINH. 1. Tại sao tà quyền cộng sản gọi HÁN TẶC HỒ CHÍ MINH là Bác Hồ ? Xin trích một đoạn sau trong bài "Những năm tháng Bác Hồ ở Quế Lâm" đã được Báo Lâm Đồng cập nhật lúc 16:01, Thứ Tư, 23/04/2014 (GMT+7) và được Báo Dân trí đăng lại với tiêu đề "Bác Hồ với việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng 8 - 1945" cập nhật lúc 09:09 ngày 19/8/2018. Cụ thể: -.... Cả đoàn đã xúc động khi nhìn thấy chân dung Bác Hồ kính yêu treo tại một vị trí trang trọng, phía dưới có dòng chữ: "Đồng chí Hồ Chí Minh - Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong thời gian 1938-1940 với bí danh Hồ Quang là thiếu tá Bát lộ quân đã làm việc tại ngôi nhà này. Đồng chí đã có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp kháng Nhật của nhân dân Trung Quốc". -... Tuy làm việc ở Trung Sơn Bắc, nhưng thiếu tá Hồ Quang lại ăn nghỉ ở thôn Lộ Mạc ngoại thành Quế Lâm, nơi mà Bát lộ quân và bà con địa phương đã trở nên "như cá với nước". Đoàn chúng tôi còn được gặp nhiều cụ già ở thôn Lộ Mạc mà ngày ấy ở tuổi thiếu niên, nay các cụ vẫn nhớ: Năm ấy thiếu tá Hồ Quang khoảng 50 tuổi, người cao cao, gầy gầy nhưng đôi mắt thì rất sáng và có giọng nói ấm áp, mọi người cứ nghĩ ông là người Hoa Bắc và thường gọi thiếu tá Hồ Quang là Bác Hồ. Sau này người dân Lộ Mạc rất vui mừng và hãnh diện được biết Hồ Quang chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh...". Như vậy rõ ràng, không thể chối cãi đó là: - Hán tặc hồ chí minh chính là thiếu tá Hồ Quang trong Bát lộ quân. - Năm ấy thiếu tá Hồ Quang khoảng 50 tuổi, người cao cao, gầy gầy nhưng đôi mắt thì rất sáng và có giọng nói ấm áp, mọi người cứ nghĩ ông là người Hoa Bắc và thường gọi thiếu tá HỒ QUANG là BÁC HỒ. Hãy đọc kỹ dòng trên rồi cùng phân tích, suy luận như sau: + Rõ ràng việc đa phần nhân dân Việt Nam gọi Hán tặc hồ chí minh là BÁC HỒ là gọi theo cách của dân Quế Sơn, Trung cộng trước đây đã gọi "thiếu tá HỒ QUANG là BÁC HỒ". - Dân Quế Sơn, Trung cộng mô tả Hồ Quang "người cao cao, gầy gầy" hoàn toàn khác biệt với Nguyễn Sinh Cung có vóc người nhỏ, thấp với chiều cao ngang tầm với Võ Nguyên Giáp. + Dân Quế Sơn, Trung cộng mô tả Hồ Quang "có giọng nói ấm áp, mọi người cứ nghĩ ông là người Hoa Bắc" cho ta liên tưởng đến một điều hết sức mâu thuẫn đó là Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ ở Trung quốc chưa từng sống ở vùng bình nguyên Hoa Bắc, tức ở các địa phương gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, và Nội Mông ngày nay. Tại sao Nguyễn Sinh Cung lại có họ HỒ ? Họ HỒ ở Trung cộng là họ định cư tập trung ở hai tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây, mà Hồ Bắc giáp giới với Hồ Nam, nơi sinh ra bạo chúa Mao Trạch Đông và ông Tổ của Mao đã từ tỉnh Giang Tây sang Hồ Nam định cư. Cha của bạo chúa Mao Trạch Đông là Thân phụ của Mao là Mao Châu Thẩm, một nông dân có tính tình vừa keo kiệt, bần tiện, vừa tham lam vô độ và bà mẹ tên là Vương Kim Muội. Vào năm 1927, Mao Trạch Đông là người chỉ huy cuộc Nổi Dậy Mùa Thu tại Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam, cuộc bạo động bị chính quyền địa phương dẹp tan và Mao cùng với một số đồng chí còn lại đã bỏ chạy qua khu miền núi Tỉnh Cương Sơn, tại đây Mao Trạch Đông đã thu phục được hai tướng cướp là Viên Văn Tài và Vương Tá để sau này chính Mao Trạch Đông đã khử họ mà trước khi chết Viên Văn Tài vẫn còn tin tưởng Mao khi thốt lên "trời có sập cũng không tin Mao làm việc này". Nói như vậy để hình dung ra hồ chí minh chính là Hồ Quang sinh ra ở tỉnh Hồ Bắc của Trung cộng. Cũng theo báo Dân trí số ra ngày 19/8/2018 có đoạn viết "Ngày 15/6/1940, Đức tấn công nước Pháp. Ngày 22/6/1940, Pháp đầu hàng Đức vô điều kiện. Trước tình hình mới, BÁC HỒ (lúc này với một tên mới là đồng chí Vương) đã triệu tập cuộc họp Ban Hải ngoại...". Tại sao Hồ Quang đang được gọi là BÁC HỒ lại đổi sang tên mới là đồng chí VƯƠNG ? VƯƠNG là họ của mẹ bạo chúa Mao Trạch Đông là bà Vương Kim Muội, cũng là họ của tướng cướp Vương Tá bị Mao thu phục và đặc biệt hơn đó là VƯƠNG chính là họ mới của Nguyễn Sinh Sắc, cha ruột của Nguyễn Sinh Cung khi ông này về trú ẩn ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ông ta đổi họ Nguyễn sang họ VƯƠNG hành nghề lang băm và lấy bà con gái út của lão nông tên là Mai Nhuận sinh ra cậu con trai vào năm 1927, là em út cùng cha khác mẹ với Nguyễn Sinh Cung, có tên là Vương Chí Nghĩa. Vương Chí Nghĩa có 2 con trai: Vương Chí Hùng và Vương Chí Việt (sinh tháng 12-1959), cùng 5 con gái, trong đó một người mang tên Hồ Thị Minh Nguyệt đã cùng em là Vương Chí Việt xuất gia đi tu từ năm 1980. Vương Chí Việt mang pháp danh Thượng tọa Thích Chân Quang, hiện chủ trì chùa Phật Quang ở Bà Rịa - Vũng tàu, tên sư hổ mang Thích Chân Quang chính là tên dám nói "Trung cộng là anh, Việt Nam là em, ông Lý Thường Kiệt xua quân đánh Tống trên đất Tống là HỖN" và chính tên này đã tổ chức thả "thủy quái" là Cá Chiêm trắng xuống sông Hồng gây phẫn nộ trên công luận. Từ đây ta kết luận, Nguyễn Sinh Cung hay Tất Thành, Ái Quốc đã chết rồi và Mao Trạch Đông đã dựng lên một tên giả thay thế Nguyễn Ái Quốc là tên Hồ Quang hay có tên gọi khác là Hồ Tập Chương, Bác Hồ, hồ chí minh cấy sang Việt Nam để dọn đường cho tặc Mao thôn tính Đông Nam Á trong kế "trộm lông - tráo phụng". Đó cũng là lý do tại sao Hán tặc hồ chí minh không dám về thăm quê, không dám gặp người thân và giọng nói lơ lớ cùng với chữ viết nghệch ngoặt, sai be sai bét về chánh tả đồng thời rất khắn khít với Chu Ân Lai, một tên thủ tướng "đồng tính" của Trung cộng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN