HÃY ĐÁNH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH HIẾN PHÁP DO NÓ BAN HÀNH

HÃY ĐÁNH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH HIẾN PHÁP DO NÓ BAN HÀNH Ở cái xứ độc tài cộng sản thì "Hiến pháp + Luật pháp là đảng; đảng là Hiến pháp + Luật pháp". Vì vậy, mỗi công dân muốn làm điều gì đó đều phải nhứt nhứt tuân theo Hiến pháp và Luật pháp do tà quyền cộng sản đặt ra để trói buộc dân chúng. Mọi công dân ở xứ sở độc tài cộng sản này phải tuân thủ và chỉ được phép đi trong "đường bao" của Hiến pháp và Luật pháp do đảng tà quyền cộng sản đặt ra, nếu ai đó cố ý vượt khỏi "đường bao" của tà quyển cộng sản thì trước sau gì cũng bị tà quyền cộng sản chụp cho cái tội "vi hiến, phạm pháp". Trở lại chủ đề nóng hôm nay đó là nhiểu nhà dân chủ trên cộng đồng mạng đang kêu gọi BIỂU TÌNH, cá nhân hoàn toàn ủng hộ, không phản đối bởi BIỂU TÌNH là những cuộc diễn tập DÂN CHỦ, dù mức độ, quy mô và kết cục thế nào thì sau mỗi cuộc BIỂU TÌNH cũng ít nhiều tác động lên ý chí của tà quyền cộng sản, làm cho chúng bấn loạn ít nhiều, làm cho chúng thấy rõ lòng dân đã không theo ý đảng,... Nói tóm lại nếu một cuộc BIỂU TÌNH có quy cũ, bài bản, có quy mô tương đối thì đó là một chiến thắng về mặt tinh thần của nhân dân trước thể chế độc tài cộng sản. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, cá nhân thấy rằng nếu chỉ đơn thuần dựa vào số đông để BIỂU TÌNH vẫn là chưa phải là THƯỢNG SÁCH. Bởi vì rõ ràng ngay tại điều 25 của Hiếp pháp cộng sản, chúng vẫn xác định "Nhân dân có quyền ĐƯỢC BIỂU TÌNH". Thế nhưng như chúng ta đã biết, ở xứ sở độc tài cộng sản thì luật là đảng, đảng là luật. Hiến pháp không trực tiếp đi vào cuộc sống xã hội, nó phải được Luật pháp hướng dẫn, dưới Luật là Nghị định, dưới Nghị định là Thông tư. Vì vậy, mọi cuộc biểu tình đều bị tà quyền cộng sản quy kết tội "tụ tập, gây rối trật tự công cộng,..." và chúng thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tống giam người biểu tình mà không ai có thể can thiệp được, các tổ chức nhân quyền Quốc tế cũng bó tay. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không có cách để đánh sập tà quyền cộng sản bằng chính Hiến pháp và Luật pháp do chúng ban hành. Tui xin nêu một phương pháp cụ thể dưới đây. Chúng ta hãy căn cứ vào "Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong Hiến pháp năm 2013" của tà quyền cộng sản để đánh lại tà quyền cộng sản. Ngay tại Điều 45 của Hiến pháp năm 2013 đã xác định. "Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân...". Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là gì ? Đó là phải "chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc,...". Như vậy mỗi công dân đều có "nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý trong Bảo vệ Tổ quốc" đã được Hiến pháp xác định ngay tại Điều 45. Tức là phải "chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc,...". Hiện nay kẻ thù xâm lược không ai khác ngoài Trung cộng mà Biển Đông là bằng chứng "xâm lược" không thể chối cãi của Trung cộng. Vậy tại sao mỗi công dân Việt Nam không tuân thủ theo Hiến pháp và Luật pháp để thực hiện "nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân" trong hành động "Bảo vệ Tổ quốc" như tui đã yêu cầu ở bài viết dưới đây ? Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2154085701514628/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng