TRUMP ĐÃ "DIỆT TRUNG" RỒI SAO DÂN TỘC VIỆT NAM CHƯA VÙNG LÊN "DIỆT CỘNG" ?

TRUMP ĐÃ "DIỆT TRUNG" RỒI SAO DÂN TỘC VIỆT NAM CHƯA VÙNG LÊN "DIỆT CỘNG" ? Nhiều người, nhứt là đám "ăn tiền Tập" cứ cho rằng Trump "không bình thường", chúng còn ép ông ta phải "test thần kinh" bởi những hành xử mà chúng cho là "bất thường" của ông ta. Thật là tội nghiệp cho chúng quá đi thôi. Tui nói cho mà nghe nè, với những bộ óc siêu phàm thì hành động của họ luôn "phá cách", không theo lối mòn, truyền thống nên những bộ óc tầm thường cứ tưởng họ là "không bình thường", thói đời và lẽ thường luôn luôn như vậy. Để quánh cho Trung cộng suy tàn, tan rã là điều không hề đơn giản nếu chỉ "đơn đao độc đấu" với chúng. Vì vậy Trump buộc phải giăng "thiên la địa võng" vòng ngoài vòng trong mới túm gọn cọp giấy Trung cộng, nhổ hết móng vuốt của nó, biết nó thành con mèo hen yếu như sứa biển. Tại sao Trump thẳng tay đập vỡ mặt EU mà không sợ "mất đồng minh" ? Tại vì Trump thừa hiểu "thà có kẻ thù mạnh còn hơn có đồng đội chỉ biết lợi dụng, xúi giục mình". Cuối cùng Trump đã thắng khi EU phủ phục, chịu thua. Tại sao Trump rút khỏi thỏa thuận hột nhơn với Iran và trừng phạt nó ? Tại vì Iran là bạn hàng dầu mỏ của Trung cộng mà việc trước đó Trump đập bể cái tập đoàn ZTE của Trung cộng là lý do ZTE lén lút làm ăn với Iran và Bắc Hàn. Rút khỏi P5 +1, áp đặt lại lệnh trừng phạt mạnh mẽ lên Iran là đốt cháy kho dầu của Trung cộng tại đây. Tại sao Trump lại xử luôn Thổ Nhĩ Kỳ ? Vì Thổ là bạn hàng thương mại lớn của Iran, mà bằng chứng là tổng thống Tayyip Erdogan đã tuyên bố vào năm 2017 là "Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét nâng kim ngạch thương mại hằng năm với Iran từ 10 tỷ USD lên mức 30 tỷ USD". Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ thế nào với Trung cộng ? Còn nhớ vào năm 2015, khoảng thời gian từ ngày 28 đến 30/7/2015, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thực hiện chuyến thăm Trung cộng nhằm tìm kiếm sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh... và tại đây chính Tập Cận Bình đã chỉ cho Recep Tayyip Erdogan bài "diệt trừ phản loạn, bất đồng" tại Thổ thông qua chước "Hồng môn yến" vào ngày 15 đến 16/7/2016 đã đẩy hơn 6.000 người bị bắt giữ và hơn 2.745 thẩm phán đã bị sa thải, hàng ngàn người phải đi tỵ nạn chánh trị mà chính phủ Mỹ lúc bấy giờ đứng đầu là Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn giữ nguyên lề lối ngoại giao "khẩn khoản" chỉ biết lên tiếng chỉ trích lấy lệ Erdogan đàn áp người dân Thổ Nhĩ Kỳ những vẫn coi Erdogan là vị lãnh đạo thân phương Tây ổn định và chắc chắn nhất trong thế hỗn loạn ở Trung Đông. Trong khi đó, Erdogan lại rất thân với Tập Cận Bình, Erdogan luôn chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung cộng và đã từng nói với Tập rằng "Nếu không có Trung cộng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thâm hụt ít nhất 1/4 tổng giá trị thương mại". Cũng trong chuyến công du đến Bắc Kinh vào tháng 7/2015, Erdogan và Tập Cận Bình đã thảo luận trong cuộc hội đàm về gói hợp đồng bán tên lửa của Trung cộng cho hệ thống phòng thủ tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, việc Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cách "đưa ma quỷ vào trong một chuồng" để dễ dàng phục ma, hàng yêu vậy. Ngoài những hành động "bất thường" gần đây của Trump thì trước đó việc Trump dỡ bỏ chiến lược "xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương" cũng đã làm cho đồng minh của Mỹ ở khu vực này tưởng Trump đã bắt tay với Tập mà giao Châu Á - Thái Bình Dương cho Trung cộng hoành hành. Nhưng sau đó Trump lại "quái kiệt" hơn khi ra sức ủng hộ Đài Loan, ban bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương và hình thành "tứ đại hộ pháp" là Mỹ - Nhật - Ấn - Úc trong cái thòng lọng "Tứ giác Kim cương" để xiết cổ con cọp giấy Trung cộng. Bởi Trump nhìn trước mọi diễn biến của Tập khi Trump kích hoạt vũ khí thương mại bắn vào đầu Tập. Tức khi Tập bị Trump quánh nhừ xương trên chiến trường thương mại, nội bộ của Trung cộng sẽ nổi lên lắm bất hòa mà tui hay nói là bệnh "giòi đục từ trong xương đục ra". Lúc này Tập sẽ lập tức "xuất khẩu nội loạn" ra bên ngoài bằng việc vây ráp Đài Loan, xúi Kim Jong Un uy hiếp Mỹ và đồng minh bằng thử vũ khí hột nhơn, hải quân và không quân Trung cộng tăng cường quấy nhiễu biển Bắc Á, Biển Đông, biển của Úc và biên giới Ấn Độ cũng như biển Ấn Độ Dương. Việc Trump hình thành "Tứ giác kim cương" là xiết chặt vòng trong, ép Trung cộng không thể cựa quậy được chứ nói gì đến việc "xuất khẩu nội loạn" ra bên ngoài. Con đường tải dầu của Trung cộng từ Trung Đông mà đặc biệt là Iran sẽ phải đi qua Eo biển Hormuz do Iran trấn thủ, Eo biển này là con đường biển chiến lược quan trọng và hẹp, nằm giữa vịnh Oman phía Đông Nam và vịnh Ba Tư ở Tây Nam. Vì vậy buộc Trung cộng phải "cứu Iran" để có dầu mỏ vận hành nền kinh tế của nó. Trump đánh Iran bằng lệnh trừng phạt là gài bẫy Trung cộng, buộc Trung cộng phải lập lại sai lầm như tập đoàn ZTE. Đồng thời, khi những đoàn tàu chở dầu mỏ lén lút rời được khỏi vùng Cận Đông cũng như các tàu chở dầu mỏ từ châu Phi muốn đến Trung cộng phải qua Ấn Độ Dương. Vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên sau khi Trump đưa ra khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương vào tháng 11/2017 thì vào tháng 2/2018 người ta thấy có 11 tàu chiến Trung cộng xuất hiện ở đông Ấn Độ Dương giữa lúc có khủng hoảng ở đảo Maldives, mà mục đích chính của Trung cộng là thách thức khu vực ảnh hưởng của Ấn Độ vậy. Cho nên việc Trump lôi kéo Ấn Độ vào dải Ấn Độ - Thái Bình Dương và Tứ giác kim cương là mục đích "đốt cháy kho dầu, trói chặt Trung cộng từ vòng trong cho chí vòng ngoài". Song song với những giải pháp liên hoàn trên thì việc Trump hướng tâm vào Biển Đông như gia tăng tự do hàng hải, đưa tàu khu trục vào Hoàng Sa, Trường Sa, đưa Hàng không mẫu hạm vào Đà Nẵng, dọa phá hủy các đảo nhân tạo, Mỹ không cho phép Trung cộng "viết lại quy tắc" trên Biển Đông,... là cách mà Mỹ sẽ "đâm một đoản kiếm ngập sâu vào yết hầu của Trung cộng" để kết liễu con cọp giấy này. Bởi vì khi Trung cộng bị Trump bao vây từ xa, nó có thể thoát được một vài chuyến và sẽ đi qua eo biển Malacca là cửa ngõ của Biển Đông. Vì vậy Mỹ sẽ không dễ dàng cho Trung cộng thoát qua cửa ải Malacca, muốn vậy Mỹ sẽ phải lôi kéo bằng được các nước Malaysia, Indonesia, Singapore, Philipines, Việt Nam tham gia vào cùng với Tứ giác kim cương để xẻ thịt cọp giấy Trung cộng. Hơn nữa, khi kho dầu mỏ của Trung cộng ở Iran, Venezuela bị Trump đóng cửa, buộc Trung cộng sẽ "vừa dọa - vừa dụ" các nước ở bồn dầu Biển Đông, điển hình như Việt Nam và Philipines để cùng "hợp tác và khai thác" dầu mỏ và khí đốt ở đây trong chiêu trò "đàm phán song phương" sau khi nó đã thực hiện xong quỷ kế "viết lại quy tắc" trên Biển Đông. Đây cũng là lý do tại sao tên Bông Nam Nguyễn Phú Trọng quyết xua đuổi giàn khoan của tập đoàn Repsol, bắt dừng lại việc khai thác dầu ở mỏ Cá Rồng Đỏ, dừng lại việc khởi công khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh,... nhưng lại nôn nóng, quyết tâm cho ra lò bằng được 3 cái "đặc khu" Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc để cùng cái lưỡi bò liếm trọn Biển Đông như tui đã từng nói vào ngày 01/6/2018 dưới link kia. Trum là như vậy nhưng nếu dân tộc Việt Nam không biết tranh thủ vận hội này là chung tay ép buộc cộng sản Việt Nam hoặc nghe theo dân kiện ngay Trung cộng ra tòa PCA hoặc nghe theo Trung cộng không kiện mà còn chống lại dân. Chỉ có giải pháp này mới DIỆT CỘNG - BÀI TRUNG nhanh nhứt, hiệu quả nhứt và hợp pháp nhứt. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/06/luoi-bo-va-3-ac-khu-la-ke-hoach-nuot.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN