NHÂN DÂN VIỆT NAM NÊN TỔNG BIỂU TÌNH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ XÓA SỔ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ?

NHÂN DÂN VIỆT NAM NÊN TỔNG BIỂU TÌNH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ XÓA SỔ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ? I. Khái niệm về Biểu tình: 1. Biểu tình là sự biểu hiện, thể hiện các suy nghĩ, hành động, bất đồng quan điểm đối với các quy định, liên quan đến quyền lợi, của các tổ chức hay cá nhân, hoặc tập hợp các nhóm người ủng hộ cho một mục đích chính trị, hoặc nguyên nhân khác. 2.Các hình thức biểu tình: - Đi bộ để hình thành diễu hành hàng loạt và bắt đầu với một cuộc gặp gỡ tại một địa điểm được chỉ định, hoặc diễu hành. - Phong tỏa đường phố và ngồi yên một chỗ; 3. Các hành động của biểu tình: Có thể bất bạo động hoặc bạo động, hoặc có thể bắt đầu như bất bạo động và trở thành bạo động phụ thuộc vào hoàn cảnh. 4. Mục đích của biểu tình: Bày tỏ quan điểm hoặc ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề công cộng, nhất là về một vụ bất công xã hội nhằm mục đích gây sức ép cho một thay đổi nhất định hoặc cổ vũ cho những quyết định, quyết sách nào đó mà đại chúng cảm thấy cần thiết, có ích. 5. Những lý do dẫn đến biểu tình: Các vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, 6. Diễn tiến của các cuộc biểu tình: Trước yêu sách của đoàn người biểu tình, buộc lực lượng đối lập phải đáp trả bằng hai hình thức chủ yếu: 6.1. Với thể chế độc tài, độc đảng: Dùng lực lượng sức mạnh ngăn cản, đàn áp, câu lưu những phần tử biểu tình để uy hiếp tinh thần, trù dập những người đã tổ chức và tham gia biểu tình. Sử dụng hệ thống tuyên truyền để phản bác, phủ quyết, xuyên tạc ý nghĩa của các cuộc biểu tình,... 6.2. Cử người có chức trách, tầm ảnh hưởng đứng ra đối thoại, tranh biện,... 7. Thành công của một cuộc biểu tình: Một cuộc biểu tình được cho là thành công khi thu hút được nhiều người tham gia. Kết quả cuối cùng sau các cuộc biểu tình phản ánh mức độ thành bại của nó. Nếu mọi yêu sách của cuộc biểu tình được phía đối lập đáp ứng, mọi hành vi bạo lực ngăn cản cuộc biểu tình được đoàn người biểu tình đập tan, mọi lý lẽ phản biện trong đối thoại của phe ngăn cản biểu tình bị đoàn người biểu tình bắt bí, phủ nhận,... II. Nhân dân Việt Nam nên biểu tình như thế nào để xóa sổ tà quyền cộng sản: 1. Sơ kết các cuộc biểu tình gần đây: Từ năm 2014 đến nay, dù dưới sự kìm kẹp của tà quyền cộng sản bằng mọi hành vi bẩn thỉu, chà đạp Hiến pháp, phủ quyết nhân quyền như không thông qua việc tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do mít tinh, biểu tình, không thông qua Luật biểu tình,.. . mà Hiến pháp và ngay trong bản tuyên ngôn độc lập của Hán tặc hồ chí minh đã nêu được Hiến pháp công nhận nhưng chúng ta không khó để chứng kiến các cuộc biểu tình TỰ PHÁT "trời long - đất lở" như biểu tình phản đối giàn khoan HD - 981 của Trung cộng vào năm 2014, biểu tình phản đối Formosa năm 2016 - 2017 và gần đây là biểu tình TỰ PHÁT phản đối dự luật "đợ đất" tại ba đặc khu ở Phan Rí, Phan Thiết, Nha Trang, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác tại Việt Nam. 2. Kết cục của các cuộc biểu tình: Các cuộc biểu tình vừa qua tuy có tác dụng tốt để thức tỉnh, lay gọi nhiều người dân Việt Nam đang say ngủ bởi bùa mê của tà quyền cộng sản, kích thích tinh thần dũng cảm "tiềm ẩn" của nhiều người dân Việt mà bấy lâu nay nó đã bị tà quyền cộng sản chôn vùi bởi hai từ "sợ hãi". Cuộc biểu tình "phản đối" hành vi bán nước của tà quyền cộng sản núp dưới chiêu bài "Luật đặc khu" đã làm cho tà quyền cộng sản hoảng loạn và hoảng sợ, buộc chúng không còn dám ngạo mạn, khinh dân, đã phải hoãn thông qua cái dự luật bán nước từng phần kia để tiếp tục ủ mưu hèn, kế bẩn, xé lẻ, chỉ điểm, bắt cóc những phần tử "dũng cảm", gieo rắc thêm sự sợ hãi vào lại những cái đầu vừa mới thoát ra được hai chữ "sợ hãi" rồi sẽ lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ; thuồn luồng không thể ở cạn,...", chúng sẽ tiếp tục "đợ đất" mà chúng và tiền bối của chúng đã ký bán hết cho Trung cộng tại công hàm 1958, tại mật ước Thành Đô năm 1990 và 27 văn kiện năm 2017. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả "tương lai" từ các cuộc biểu tình TỰ PHÁT. Chúng ta cũng phải thẳng thắng thừa nhận đã tổn thất to lớn về mặt tinh thần sau những cuộc biểu tình TỰ PHÁT đã qua. Sự thất bài dễ nhận ra đó là chúng ta không duy trì, giữ được ngọn lửa biểu tình, chúng ta đã tạo ra quá nhiều kẻ hở để tà quyền cộng sản chóp lấy, chúng nghiên cứu, phân tích kỹ và đã ra giải pháp ứng phó hợp lý theo cách "Nhu cương kết hợp" mà việc một số tên "tuyên giáo nằm vùng" đang "giả mù sa mưa" kêu gọi biểu tình vào ngày tà quyền cộng sản cúng thí cô hồn cho Hán tặc hồ chí minh vào ngày 02/9 tới đây với những lý do, mục đích để biểu tình "to tát đến không tưởng", đẩy những người biểu tình rơi vào bẫy của tà quyền cộng sản bởi những khẩu hiệu khi biểu tình mà chúng đưa ra rất "kiêu hùng" kia sẽ là cái cớ để tà quyền cộng sản chụp lên đầu họ tội "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân,...". Hành vi của những tên "tuyên giáo nằm vùng" xúi giục dân biểu tình vào ngày 02/9 tới đây nhằm tiếp tay, chỉ điểm cho tà quyền cộng sản triệt nọc "dũng khí của người Việt", tuy nhiên hành vi của chúng rất tinh vi, xảo quyệt vì chúng sẽ dễ dàng "đảo ngược" hành vi, quay đầu cắn lại những ai chỉ trích chúng với luận điệu "mày cản biểu tình đích thị mày mới là tuyên giáo". Một tướng cầm binh giỏi là biết chọn thời cơ, biết đánh trúng "tử huyệt" của giặc với những đòn chí mạng mà vẫn giữ trọn quân số, nhuệ khí của binh sỹ. Ngược lại cứ xui binh đánh vào thế mạnh của giặc, xông vào ổ phục kích của giặc để "nướng quân" thì hoặc là "bất tài vô tướng" hoặc là "mưu sỹ" của giặc đang ẩn mình trong trướng chỉ huy của quân ta. Mỗi con dân nước Việt nhất định "Phải biểu tình hoặc những hành động khác có thể" để ép tà quyền cộng sản phải đứng trước duy nhất một sự lựa chọn hoặc cùng dân tộc giải tán đảng cộng sản để thoát khỏi cái kết "chết bởi Trung cộng" hoặc chúng sẽ ra mặt bám Trung cộng để giữ đảng và chống lại nhân dân. Cá nhân tui sẽ nói rõ chủ đề này ở phần tiếp theo. Trân trọng. /. Tran Hung.

Nhận xét

la van nguyen đã nói…
Xuốngt đường , hay những bài viết , tất cả cũng là mục đích chuẩn bị cho dân ủng hộ một cuộc đão chánh thành công ,Hảy viết bài hảy loan tin bằng mọi phương tiện có thể ,đánh vào lòng dân , để thay thế cộng sản Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng phải là một cuộc đão chánh .

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng