CHIẾN LƯỢC CÒ KÈ, CÂU GIỜ CỦA TÀU CỘNG BỊ ÔNG TRUMP BẮT BÀI, BÓP HỌNG

CHIẾN LƯỢC CÒ KÈ, CÂU GIỜ CỦA TÀU CỘNG BỊ ÔNG TRUMP BẮT BÀI, BÓP HỌNG

Lẽ ra Tàu cộng đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt của tổng thống Donald Trump vào tháng 5/2019. Tuy nhiên, phía đám Diều hâu của Tàu cộng đã ngăn Tập Cận Bình lại và tung ra những đòn hiểm nhằm làm bận tay, rối trí ông Donald Trump để sau đó chiếm lợi thế lấn át lại ông Trump.

Cụ thể, Tàu cộng đã xúi Iran kiếm cớ, tạo cớ để Mỹ lao vào cuộc chiến tranh với Iran dẫn tới việc ông Trump sẽ không còn tâm trí đâu mà lo áp đặt Tàu cộng trên chiến trường thương mại. Kịch bản này tương tự như kịch bản tấn công Nước Mỹ ngày 11/9/2001 buộc ông Bush con phải thay đổi chánh sách căng thẳng với Tàu cộng, đặt cách Tàu cộng vào tổ chức Thương mại Thế giới - WTO vào lao vào cuộc chiến tranh đầy phí tổn ở Trung Đông.

Bằng chứng là ngày 12/5/2019, bốn tàu chở dầu đi qua Vịnh Oman đã bị tấn công dẫn tới tê liệt hoàn toàn mà phía Mỹ cho rằng thủ phạm chính là Iran. Tuy nhiên, ông Trump dù lên án gây gắt nhưng ông vẫn bình tĩnh kìm chế không gây chiến với Iran một cách vô ích mà mắc bẫy Tàu cộng.

Chưa dừng lại, một tháng sau, vào ngày 13/6/2019, tàu chở dầu Kokuka Courageous thuộc sở hữu của Nhựt Bổn và tàu Front Altair thuộc sở hữu của Na Uy lại bị tấn công gần eo biển Hormuz mà nghi phạm lần này cũng là Iran. Cũng như lần trước, lần này ông Trump vẫn không thèm động binh. 

Bảy ngày sau, vào ngày 20/6/2019, Iran lại chọc tức Mỹ khi bắn hạ một chiếc UAV là chiếc chiếc RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Lần này, phía Mỹ đạn đã lên nòng, tuy nhiên ông Trump đã bình tĩnh lại khi tuyên bố vào hôm 21/6/2019 rằng "Tui cho dừng kế hoạch tấn công khi chỉ cách thời điểm thực hiện 10 phút nữa, vì hành động này không tương xứng. Tui không cần vội vã dù quân đội Mỹ vẫn mạnh nhứt thế giới. Trừng phạt sẽ gây thiệt hại lớn hơn”.

Quá tam ba bận, không dụ được ông Trump lao vào cuộc chiến "không tương xứng" với Iran, phần lại bị ông Trump bắt bài qua lời phát biểu tại Bạch Cung vào hôm 26/7/2019 trước khi ông bay qua Osaka dự G20 rằng "Tui nghĩ Tàu cộng sẽ nói hãy chờ xem liệu một trong những người sẵn sàng nhượng bộ có thắng cử hay không”, phần bị ông Trump dọa sẽ đánh thuế mạnh nếu Tập Cận Bình trốn ở nhà không tới dự G20 để gặp ông Trump nên Tập Cận phải qua Osaka và đề nghị sẽ nối lại vòng đàm phán Thượng Hải vào ngày 30/7/2019.

Cũng như những lần trước, lần này sau cuộc đàm phán ở Thượng Hải vào ngày 30/7/2019 cũng không đi tới đâu. Vì vậy, vào ngày 25/8/2019, tại G7 ở Pháp, ông Trump cho hay "Phía Tàu cộng đã gọi điện cho quan chức thương mại của chúng tui và nói rằng 'Hãy quay lại bàn đàm phán'. Tui nghĩ rằng họ muốn làm điều gì đó. Họ đã thiệt hại rất nặng nề, nhưng hiểu rằng đây là điều đúng đắn cần làm. Tui tôn trọng họ".

Vậy nhưng vẫn chứng nào tật nấy, đánh chết cái nết không bỏ. Để tiếp tục dụ cho Mỹ sa lầy ở Trung Đông khi tuyên chiến với Iran, ngày 14/9/2019, các nhà máy lọc dầu của Arab Saudi bị tấn công, hư hại nghiêm trọng làm cho thị trường dầu mỏ đối mặt với khủng hoảng thiếu buộc Mỹ phải mở kho dự trữ dầu mỏ để cứu thị trường dầu thế giới. Mặc dù ông Trump cho hay ông biết rõ ai đã đứng sau khủng bố Houthi nhưng cuối cùng một kịch bản tấn công trừng phạt Iran cũng được ông ghìm lại. 

Dụ cho Mỹ tấn công Iran để sa lầy không xong, Tàu cộng lại ỏng eo, lên mặt khi ông Trump bị đám Dân chủ thổ tả và đám "loạn trí Trump" vu cáo, dựng trò điều tra luận tội tổng thống. Như chết đuối vớ được củi mục, Tàu cộng bám vào quá trình điều tra luận tội tổng thống Trump để lên mặt thách thức. Xui cho Tàu cộng là ở bên Hong Kong dân gia tăng cường độ biểu tình buộc Tàu cộng phải ra lịnh cho ả Carrie Lam đàn áp mạnh tay. Lấy lý do chánh quyền Đặc khu Hong Kong vi phạm nghiêm trọng tự do và nhơn quyền, Quốc Hội Mỹ liền thông qua 2 Dự luật về Hong Kong để buộc ông Trump phải ký vào ngõ hầu giúp Tập Cận Bình từ chối ký vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt mà ông Trump đang kỳ vọng.

Đứng trước 2 Dự luật về Hong Kong được Quốc Hội chuyển tới tay, ký hay không ký hay phủ quyết là một quyết định khó khăn cho ông Trump vì không ký hoặc phủ quyết thì ông Trump bị mang tiếng ác mà ký thì Tập Cận Bình có cớ để trì hoãn việc đặt bút ký vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt của ông Trump. Tập Cận Bình không muốn ký trong lúc này vì vẫn hy vọng ông Trump bị luận tội, bị phế truất hoặc chí ít cũng tìm cách câu giờ cho tới sau mùa bầu cử năm 2020 hẳn ký. Bởi vì Tập mà ký trong lúc này thì làm sao Tập ăn nói với đám diều hâu trong đảng cộng sản. Tập không ký thì dân Tàu cộng sẽ ăn một cái tết ảm đạm, bi đát.

Ký thì Tập mất uy, không ký thì Tập mất dân, thôi thì không ký để giữ uy, giữ ghế, giữ đảng còn dân thì dưới chế độ cai trị của cộng sản họ chỉ là cỏ rác, sợ gì mất lòng dân. Để có thêm động lực cho Tập Cận Bình trì hoãn ký vào thỏa thuận thương mại áp đặt của ông Trump ngoài lý do chánh đáng là 2 Đạo Luật về Hong Kong, Hạ viện của phù thủy Nancy Pelosy tiếp tục khẩn trương hoàn tất Dự luật về người Duy Ngô Nhĩ và đã thông qua vào ngày 03/12/2019 để sớm được Thượng viền thông qua rồi lại tiếp tục làm khó cụ Trump hòng giúp Tập Cận Bình có thêm lý do để trì hoãn thỏa thuận thương mại áp đặt của ông Trump hòng câu giờ tới hậu bầu cử năm 2020 hẳn tính.

Có sự rắc rối mà nhiều người đang thắc mắc đó là mắc mớ gì Tập không ký vào bản thỏa thuận thương mại thì ông Trump gặp khó và việc gì Quốc Hội Mỹ lại làm khó ông Trump khi liên tục thông qua các Dự luật về Hong Kong, về Tân Cương ? Giờ thì hãy nghe ông Trump ổng lý giải vậy.

Hôm qua, ngày 03/12/2019, khi Hạ viện thông qua Dự luật về người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương thì ông Trump đã lên tiếng về thương mại với Tàu cộng trước các nhà lãnh đạo trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO tại Luân Đôn rằng "Tui chẳng có một thời hạn nào cả. Trên một vài phương diện, tui thích ý tưởng đợi cho tới sau bầu cử mới chốt thỏa thuận với Tàu cộng. Nhưng họ muốn có thỏa thuận luôn từ giờ, và chúng ta hãy chờ xem liệu có một thỏa thuận đúng đắn hay không. Đó phải là một thỏa thuận đúng đắn".

Chà, coi bộ ông Trump tự tin dữ, trước đây ông nói Tàu cộng muốn câu giờ tới khi hậu bầu cử năm 2020 nhưng ông sẽ không muốn điều đó xảy ra mà ông muốn một thỏa thuận thương mại tốt phải được ký kết sớm nhứt thì nay ông lại muốn để sau mùa bầu cử năm 2020 hẳn ký. 

Tại sao ông Trump tự tin đến như vậy? Tại vì ông biết rõ Tàu cộng và đảng Dân chủ không muốn nông dân và các doanh nghiệp Mỹ bị thiệt hại do thương chiến dồn phiếu cho ông Trump vào năm 2020. Muốn cướp phiếu bầu cho ông Trump ở hai nhóm đối tượng này thì Tàu cộng không ký vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt của ông Trump, không mua nông sản Mỹ và duy trì lịnh áp thuế lên nông sản và các mặt hàng khác của Mỹ để họ bất mãn mà chia tay ông Trump.

Tuy nhiên, ông Trump đã nghĩ trước đối phương xa lắc lơ khi ông viết trên twitter rằng "Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng 21% kể từ khi kế hoạch áp thuế quan được công bố vào ngày 03/01/2018. Khi Tàu cộng đáp trả, nhắm mục tiêu vào nông dân Mỹ, chúng tui đã tung gói trợ cấp trị giá 28 tỷ Mỹ kim trong 2 năm để bảo đảm ngành nông nghiệp không bị ảnh hưởng".

Cao thủ, quả là cao thủ có 1 không 2. Donald Trump biết phe Dân chủ thổ tả và Tàu cộng thích trì hoãn ký kết thỏa thuận thương mại hòng làm mất phiếu bầu cho ông vào năm 2020 thì ông Trump chìu ngay, "mày thích tao chìu - mày khều tao chích". Muốn trì hoãn việc ký kết thỏa thuận thương mại tới hậu bầu cử năm 2020 thì Trump đây chơi bài ngửa luôn cho thấy rằng Trump cũng muốn chờ tới đó hẳn ký.

Điều gì làm cho ông Trump tụ tin, ngửa bài như vậy? Dễ hiểu thôi vì hiện nay ông Trump có những vũ khí uy lực hơn để hủy diệt nền kinh tế của Tàu cộng đó là ông đã vô tình lượm được bí kíp do Quốc Hội Mỹ vô tình trao vào tay ông đó là các Đạo Luật trừng phạt Tàu cộng như 2 Đạo Luật về Hong Kong, Dự luật về Tân Cương. Bởi vì nếu Tàu cộng ngoan cố, cứng đầu thì ông Trump sẽ không cần cái thỏa thuận thương mại với nó nữa mà ông hủy diệt Tàu cộng bằng những lịnh trừng phạt từ các Đạo Luật.

Mặt khác, tới hôm nay thì trò hề luận tội tổng thống của đám Con Lừa đã có tác dụng ngược, dân Mỹ đã nhận ra bộ mặt nhơ nhuốc của đám dân chủ thổ tả nên họ tin tưởng, kỳ vọng vào ông Trump hơn nên ông Trump đâu sợ mất phiếu do tác động của thương chiến. Hơn nữa, cái Hiệp định thương mại USMCA đã không thể bị Hạ viện tìm lý do trì hoãn, đồng thời trò hề luận tội đâu có thể phế truất được ông Trump nhưng nó là mồi lửa đốt cháy uy tín của đảng Dân chủ nên ông Trump mới ngửa bài như trên./.

Tran Hung.

Nhận xét

Apple đã nói…
Một đề tài sốt dẻo mà chỉ có ông Trần Hùng phân tích quá chí lý và có- đầu- có- đuôi nhất ! Xin cám ơn công sức của ông !
Apple đã nói…
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN