AI ĐANG NẮM GIỮ BẰNG CHỨNG BÁN NƯỚC VIỆT NAM CHO TÀU CỘNG ?

AI ĐANG NẮM GIỮ BẰNG CHỨNG BÁN NƯỚC VIỆT NAM CHO TÀU CỘNG ?

Kẻ chủ xướng bán rẻ Việt Nam Cộng Hòa, Đài Loan cho Tàu cộng là tên cú đêm Kissinger. Kẻ thừa kế di sản của cú đêm Kissinger là Bill Clinton, kẻ phát huy di sản của cú đêm Kissinger là liên minh ma quỷ Obama - Hillary Clinton - John Kerry. Tham gia chính trong phi vụ bán nước này là chóp bu Việt cộng đại diện cho bên bán, Tàu cộng là đại diện cho bên mua, gian đảng của cú đêm Kissinger và các thành viên trong ASEAN là những nhà môi giới.

Bằng chứng bán nước của bè lũ trên được phục dựng như sau:

1. Cú đêm Kissinger là tổng đạo diễn;

2. Liên minh ma quỷ Bill Clinton - Obama - Hilary - John Kerry kế thừa, phát huy qua những hành vi sau:

- Bill Clinton bình thường hóa quan hệ với Tàu cộng và Việt cộng;

- Hilary đệ trình cho Obama kế hoạch bán Biển Đông và Đài Loan cho Tàu cộng để Tàu cộng trừ nợ hơn ngàn tỷ Mỹ kim công phiếu tại các email của Hillary Clinton.

- Tháng 5/2016, Obama qua Việt Nam ăn bún chả, uống trà đá vỉa hè rồi sau đó bay qua Bắc Kinh, xuống cửa hậu của máy bay để gặp Tập Cận Bình khẳng định lại quyết tâm bán Biển Đông cho Tàu cộng, củng cố niềm tin này với Tập Cận Bình là phi vụ sẽ trót lọt vì bên Nước Mỹ, ứng cử viên Hillary Clinton sẽ chắc chắn hạ gục đối thủ Donald Trump. Kết quả này dựa trên cuộc thăm dò của The New York Times/CBS News cho thấy Hillary dẫn trước Donald Trump với tỉ lệ 47 - 41 phần trăm.

3. Tập Cận Bình và chóp bu Việt cộng cùng với tổng thống Phi Luật Tân là Duterte củng cố quyết tâm:

Sau khi Obama qua Việt Nam, ghé Bắc Kinh vào tháng 5/2016 thì từ ngày từ ngày 19-21/10/2016, thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã có mặt ở Bắc Kinh để diện kiến Tập Cận Bình và một số giới chức trong bộ chánh trị Tàu cộng. Cũng trong lúc này, tổng thống Duterte cũng có mặt để diện kiến Tập Cận Bình.

Sau khi diện kiến Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Đinh Thế Huynh bay về Hà Nội báo cáo cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng rồi ngay sau đó hắn bay qua Mỹ gặp ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du tới Mỹ từ ngày 23-31/10/2016.

4. Cái chết bí ẩn của những nạn nhơn có liên quan tới phi vụ bán nước:

Phi vụ bán nước đã được liên minh ma quỷ ký thỏa thuận nguyên tắc để làm cơ sở cho việc ký kết chính thức khi Hillary Clinton trở thành tổng thống thứ 45 của Nước Mỹ. Tuy nhiên trời cao có mắt, ông Donald Trump đã hạ gục Hillary Clinton trong cuộc đua chung cuộc vào tháng 11/2016.

Khi ông Trump đả bại Hillary Clinton thì những nhơn vật như Ả Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh bị trúng độc, Ả Trần Đại Quang thoát chết nhưng rồi cũng phải chết, trộm chó Đinh Thế Huynh thì biệt tích giang hồ, tay đầu bếp đạo diễn bún chả cho Obama thì tự tử tại Pháp ngay sau khi cựu tổng thống Obama qua Pháp. 

Về phía ông Donald Trump, vì cái tội đánh bại Hillary Clinton mà ông Trump phải bị đảng Dân chủ tìm mọi cách lật đổ ông ta vì cái tội ông Trump dám đạp đổ miếng ăn của đảng Dân chủ qua phi vụ bán Biển Đông và Đài Loan cho Tàu cộng cùng với nhiều tội khác đã xâm hại tới lợi ích của đảng Dân chủ Mỹ.

5. Điểm qua những nhơn vật, tổ chức có liên quan gián tiếp tới phi vụ bán Biển Đông và Đài Loan cho Tàu cộng với những diễn tiến thời sự:

5.1. Những nhơn vật, tổ chức có liên quan gián tiếp tới phi vụ bán Biển Đông và Đài Loan cho Tàu cộng:

- Tài phiệt Soros: Tên này là thành viên có cổ đông lớn trong Tập đoàn HNA của Tàu cộng, tập đoàn HNA có đại bản lãnh ở Hải Nam và là nhơn tố tích cực trong chiến lược cướp Biển Đông mà việc mở đường bay thẳng ra Hoàng Sa là một minh chứng.

- Tổng thống Phi Luật Tân Duterte: Tên này lộ mặt là cẩu nô tài cho Tàu cộng;

- Thủ tướng Malaysia Najib Razak: Tên này đã tự nguyện làm con nợ chúa chổm cho Tàu cộng và là kẻ đang đối mặt với tội tham nhũng kinh thiên động địa tại quỹ 1MDB có liên quan tới cá mập Goldman Sachs của Mỹ. Goldman Sachs cũng là con cá mập tung tăng trong bể bơi bên Tàu cộng.
...

5.2. Những diễn tiến thời sự:

Quốc Hội Mỹ hấp tấp ban hành và thông qua dự luật về Hong Kong và người Duy Ngô Nhĩ nhưng cái Dự luật trừng phạt Tàu cộng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thì tới nay vẫn chưa được Quốc Hội thông qua dù Dự luật này đã được Hạ viện thông qua dù Dự luật này đã được đưa ra vào năm 2017 và vừa rồi vào tháng 5/2019 được tái đệ trình với chữ ký của 13 Thượng nghị sĩ từ Lưỡng đảng.

Tại sao Hạ viện trì hoãn việc thông tin Dư luật trừng phạt Tàu cộng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông trong khi Dự luật này rất có ý nghĩa trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của tổng thống Donald Trump và rất cần thiết phải thông qua kịp thời khi Tàu cộng gia tăng xâm lược ở Bãi Tứ Chính của Việt Nam? Tại sao Quốc Hội Mỹ hấp tấp thông qua Dự luật về Hong Kong và Tân Cương trong khi tổng thống Donald Trump đã có giải pháp riêng trong vấn đề này nếu Tàu cộng manh động đàn áp ?

Tại vì trừng phạt Tàu cộng ở Hong Kong và Tân Cương không tác động xấu tới túi tiền của đám cá mập Mỹ đang ủng hộ, tài trợ cho Lưỡng đảng mà ngược lại nó còn tạo ra cơ hội kiếm tiền cho đám cá mập này. Nhưng nếu trừng phạt Tàu cộng ở Biển Đông thì quyền lợi của đám cá mập Mỹ bị tổn thương nghiêm trọng. Xin lấy tài phiệt Soros ra làm điển hình.

Tài phiệt Soros là kẻ ủng hộ đắc lực cho đảng Dân chủ, hắn luôn tìm cách đánh phá sách lược của tổng thống Donald Trump và là là kẻ đứng sau lưng đám Dân chủ thổ tả để bằng mọi giá phải lật đổ ông Trump. Tài phiệt Soros đã chi tiền để tạo ra dòng người di cư tự do tiến về biên giới phía Nam Nước Mỹ để thách thức ông Trump như ông Trump từng nói.

Tập đoàn HNA có sự góp sức đắc lực của tài phiệt Soros để dựng lên các công trình nhơn tạo ở Hoàng Sa nói riêng và Biển Đông nói chung. Vì vậy tài phiệt Soros sẽ không dễ dàng để Quốc Hội Mỹ sớm thông qua Dự luật trừng phạt Tàu cộng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông vì như vậy chính tài phiệt Soros cũng là tội phạm, cũng bị trừng trị theo Đạo Luật này.

Qua trên, ta thấy liên minh ma quỷ trong phi vụ bán nước đã lộ diện, nếu trời cao không ngó nghĩ, nếu Việt Nam mạt vận, nếu đảng Dân chủ làm chủ Bạch Cung thì Việt Nam nay đã không còn và Đài Loan cũng bị sáp nhập vào Tàu cộng. Hiện nay, tổng thống Donald Trump đang quyết tâm tát cạn đầm lầy Nước Mỹ, vì vậy không khỏi ngạc nhiên khi những nhơn vật liên quan tới phi vụ bán Biển Đông cho Tàu cộng đã lần lượt đi xuống địa ngục để mang theo bí mật xuống đáy mồ.

Đầu bếp đạo diễn món bún chả cho Obama tự tử, Ả Trần Đại Quang trúng độc cùng Đinh Thế Huynh rồi thoát chết nhờ Nhựt Bổn cứu nhưng sau đó cũng phải chết sau khi ngoại trưởng Tàu cộng là Vương Nghị sang Sài Gòn trao thánh chỉ cho Phạm Bình Minh buộc Việt cộng phải cùng Tàu cộng khai thác Biển Đông. Riêng trộm chó Đinh Thế Huynh, kẻ đang nắm giữ bằng chứng bán nước Việt Nam cho Tàu cộng đã bặt vô âm tín. 

Lửa Donald Trump đang cháy rần rật trước cửa nhà Hillary Clinton, Obama, John Kerry khi công tố viên đặc biệt John Durham đang lật lại nghi án email của phù thủy Hillary Clinton và trò vu cáo ông Trump thông đồng với Nga. Đặc biệt, khi tổng trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố sẽ rút quân Mỹ từ Trung Đông dồn về Thái Bình Dương và vừa rồi ông phải cất công qua tận Hà Nội để truy vấn Việt cộng về lập trường ở Biển Đông,... thì bằng chứng bán Biển Đông và Đài Loan của gian đảng Kissinger - Bill Clinton - Obama - John Kerry,... lại càng nguy ngập cho chúng. 

Vì vậy, không bất ngờ khi vợ chồng Obama đã chia nhau đi thương lượng để xóa bằng chứng kia, cụ thể là Obama vợ sẽ bay qua Hà Nội vào ngày 09/12 giờ Việt Nam còn Obama chồng sẽ bay qua Malaysia để gặp vợ vào ngày 12/12/2019 sau đó cả hai bay qua Singapore. 

Sự có mặt của vợ chồng Obama tại Hà Nội, Malaysia, Singapore trong lúc này không ngoài mục đích xóa bỏ bằng chứng bán Biển Đông và Đài Loan cho Tàu cộng cùng với mục đích lôi kéo khối ASEAN nghiêng về phía Tập Cận Bình để chống lại ông Trump, ngăn họ không đi Mỹ dự hội nghị đặc biệt ASEAN vào đầu năm 2020 như lời mời vừa rồi của tổng thống Donald Trump.

Ở Việt Nam, AI ĐANG NẮM GIỮ BẰNG CHỨNG BÁN NƯỚC VIỆT NAM CHO TÀU CỘNG ? Xin khẳng định đó là Hán nô Nguyễn Phú Trọng và trộm chó Đinh Thế Huynh./.

Tran Hung.

Nhận xét

Apple đã nói…
Cám ơn sự sáng suốt của tác giả !

https://www.youtube.com/watch?v=FR5oPZtJroo
https://www.youtube.com/watch?v=mhZ2RNHVqkM
https://www.youtube.com/watch?v=6Ol2pZ8Xdj4
https://www.youtube.com/watch?v=7X0cH1CIpls
https://www.youtube.com/watch?v=GR0mNZgVjKM
https://www.youtube.com/watch?v=EC6lg3eBmeA

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN