TIN TỐT LÀNH ĐẾN VỚI FAN CUỒNG TRUMP

TIN TỐT LÀNH ĐẾN VỚI FAN CUỒNG TRUMP

Ngày hôm nay mùng 04/12/2019, tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, 4 vị giáo sư chuyên ngành luật Hiến pháp được đảng Dân chủ triệu tập có nhận định như sau:

1. Ông Jonathan Turley, giáo sư của Đại học Luật George Washington nói rằng: 

- Nếu bạn luận tội một tổng thống, nếu bạn phạm tội cao và tội nhẹ khi ra tòa án; đó là một sự lạm dụng quyền lực. Đây là sự lạm dụng quyền lực của bạn.

- Bạn đang làm chính xác những gì bạn đang chỉ trích tổng thống đã làm. Chúng tui có một chi nhánh thứ ba liên quan đến xung đột ở hai chi nhánh khác, và những gì phát sinh từ đó, những gì bạn làm với nó, là định nghĩa về tính hợp pháp.

2. Bà Pamela Karlan - giáo sư Luật Stanford, ông Noah Feldman - giáo sư Luật Harvard và chuyên mục của Bloomberg và ông Michael Gerhardt - giáo sư Luật của Đại học Bắc Carolina:

Cả ba vị này là gà của đảng Dân chủ và họ nói rằng hành động của Trump là không thể tin được.

Qua những gì đã diễn tiến tại phiên điều trần ngày hôm nay ở Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã cho thấy tuồng kịch luận tội tổng thống Trump của đảng Dân chủ đã bộc lộ rõ nét dấu hiệu "phá sản hoàn toàn". Bởi tiếng nói của 4 vị giáo sư trên là tiếng nói của các bậc am tường về luật Hiến pháp ở giác độ là giáo sư chuyên ngàn luật Hiến pháp. Tiếng tăm của họ nói theo ngôn từ của người bên kia vỹ tuyến 17 là "chuẩn không cần chỉnh". 

Tuy nhiên, nếu cả 4 vị giáo sư này tham dự phiên điều trần hôm nay tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện với tư cách trung lập, thái độ trung dung thì cái tỷ số 3 - 1 nghiêng về phe Dân chủ sẽ là bất lợi to lớn đối với ông Trump khi hồ sơ luận tội được trình lên sàn Thượng viện hoặc được đưa ra tòa án tối cao như ý định của tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Đàng này, 03 trong số 4 vị giáo sư khả kính này là gà của phe Dân chủ, là những nhơn vật never Trump nên những nhận định của họ trở thành một trò chơi đảng phái lộ liễu. 

Điều này sẽ kích hoạt phản ứng phủ quyết luận tội tổng thống tại Thượng viện cũng như tại tòa án tối cao vì những nơi này sẽ không chấp nhận hành vi của đảng Dân chủ từ việc hô hào "luận tội là bảo vệ Hiến pháp" lại biến thành trò chơi đảng phái. Cũng từ nhận định thiên vị của 3 vị giáo sư khả kính này. Người dân Mỹ càng thấy rõ đảng Dân chủ đã bần tiện tới mức nào, họ nhứt mực lật đổ tổng thống Trump chỉ vì đảng phái mà bất chấp mọi khuôn phép của Hiến pháp và truyền thống của Mỹ, đảng Dân chủ đã thao túng và huy động mọi thành phần có thể để lao vào cuộc lật đổ tổng thống Donald Trump một cách hạ tiện, phi pháp.

Gieo gió ắt gặt bão, đảng Dân chủ đã cố gắng thổi những luồng gió vào ông Trump hòng xô đổ ông ta nhưng những luồng gió này đã giúp cho ông Trump trở nên sạch sẽ, mạnh mẽ hơn vì nó đã cuốn đi lớp bụi bẩn mà đảng Dân chủ và lực lượng Fake News hùng hậu bấy lâu nay tri trét lên người ông Trump. Sau đó, những luồng gió này đã tích tụ, cộng hưởng làm nên một trận cuồng phong tốc nóc nhà của đảng Dân chủ mà hậu quả bi đát sẽ ập xuống đầu của đảng Con Lừa sẽ là:

- Đảng Dân chủ sẽ bị mất ít nhứt 50 ghế trong mùa bầu cử năm 2020 do luận tội tổng thống Trump. Đây là nhận định của chánh trị gia nổi tiếng Newt Gingrich.

- Người Mỹ gốc Phi đang gia tăng sự ủng hộ cho tổng thống Donald Trump, bởi vì họ nhận ra sai lầm khi đã ủng hộ đảng Dân chủ nhưng sau khi đảng Dân chủ nhận được phiếu bầu của họ, đảng Dân chủ đã không thực hiện lời hứa trước đó mà chỉ lo tập trung đấu đá đảng phái. Ngược lại, mặc dù bị đảng Dân chủ vu cáo, đánh phá liên tục nhưng tổng thống Donald Trump đã có gắng hoàn thành những gì ông ta đã hứa với cử tri Mỹ gốc Phi. Đây là phát ngôn của James Prince, giám đốc âm nhạc, nhà quảng bá, Giám đốc điều hành của Rap-A-Lot Records có trụ sở tại Houston và là quản lý của võ sĩ da màu nổi tiếng là Andre Ward và Floyd Mayweather Jr.
...
Và khi những làn gió độc do phe Dân chủ thổi vào ông Trump trở thành cơn đại cuồng phong làm tróc nóc nhà của họ, trò hề luận tội tổng thống bị phá sản, âm mưu lật đổ tổng thống bất thành thì đảng Dân chủ phải quay lại làm những việc hữu ích để vớt vát chút thể diện còn sót lại như chánh sách giá thuốc, bảo vệ an ninh Nước Mỹ,... đặc biệt là phải thông qua Hiệp định thương mại USMCA. 

Những việc kia sẽ giúp cho đảng Dân chủ vớt vát chút đỉnh uy tín nhưng lại giúp rất nhiều cho ông Trump trong việc hoàn thành lời hứa trước cử tri và có thêm năng lượng để đánh sập kinh tế của Tàu cộng, xóa sổ độc tài và cnxh quái thai mà ông đã tuyên thệ trong diễn văn nhậm chức và tuyên bố tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN