DỰ LUẬT ĐẶC KHU SẼ ĐƯỢC CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA NHƯ CÁCH CỦA FORMOSA.

DỰ LUẬT ĐẶC KHU SẼ ĐƯỢC CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA NHƯ CÁCH CỦA FORMOSA. 

Chúng ta sẽ không bao giờ quên thảm họa Formosa cùng với những cuộc biểu tình "trời long, đất lở". Tuy nhiên sau đó, mọi việc rồi cũng đâu vào đấy, thậm chí còn tệ hại hơn sau khi cộng sản Việt Nam bước thêm một bước rất dài, đó là lò cao số 2 lại tiếp tục đưa vào vận hành cùng với việc hạ chuẩn xả thải của cộng sản Việt Nam. 

Lần này cũng vậy, khi cộng sản thò cái âm mưu "đợ đất-bán nước" thông qua dự luật đặc khu mà theo chính phủ kiến tạo của tên thủ tướng Phúc niễng là "rất công phu, đầy tâm huyết" để nghe ngóng, thăm dò ý dân thì vấp phải phản ứng dữ dội từ phía nhân dân. Lập tức cộng sản Việt Nam vội rút lại để nghiên cứu kỹ, sẽ thông qua vào lần họp quốc hội kỳ tới. 

Phải nói cộng sản rất ma mảnh, gian ranh khi biết "lùi nửa bước để tiến vạn bước". Làm gì có chuyện phải tiếp tục nghiên cứu kỹ khi Bộ chính trị đã chỉ đạo, chính phủ kiến tạo thì nói rằng đã "nghiên cứu rất công phu... ". Vậy việc gì phải nghiên cứu nữa ở đây ? Chẳng qua trong bối cảnh hiện nay, Mỹ và Đồng minh đang làm căng với Trung cộng ở Biển Đông, Mỹ đang ép Trung cộng trên mặt trận thương mại, Mỹ đang ép Bắc Hàn giải giáp hạt nhân... nên bọn Hoa Nam đang đồn trú ở Việt Nam không dại gì để bùng nổ phong trào bài Trung được châm ngòi bởi dự luật đặc khu, vì vậy Trọng lú đã chỉ đạo "tạm dừng để tránh trú bão".

Từ đây đến cuối năm, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ triển khai các bước sau để tiếp tục thông qua dự luật đặc khu:

1. Tăng cường đàn áp những người dân yêu nước bằng cách xé lẻ, chụp mũ, vu khống... ;

2. Lệnh cho bồi bút, dư luận viên... tiếp tục lèo lái dư luận, chửi bới, nhục mạ, đe dọa người yêu nước trên diễn đàn mạng và bất kỳ nơi đâu;

3. Bố trí, sắp xếp cho các đảng viên, cán bộ hưu trí sang tham quan, du lịch ở đặc khu Thẩm Quyến theo cách "lấy bả Vinh hoa để lừa gã Công khanh" rồi dùng lực lượng này làm nòng cốt để tuyên truyền, vận động... ;

4. Trung cộng sẽ "mềm mỏng hóa" với Việt Nam trên một vài vấn đề không quan trọng nhưng đầy thiện chí như tăng mua một số mặt hàng nông sản mà khả năng "giải cứu" có thể xảy ra... ;

5. Bộ KHĐT và Bộ Công thương sẽ tạo dựng các "thư quan tâm" của các tập đoàn, công ty không có yếu tố Trung cộng để vin vào đó mà nói với dân Việt rằng "Đó, các ông bà chủ thấy chưa, rất nhiều nhà đầu tư ở Mỹ, phương Tây, nhiều doanh nghiệp không dính dáng gì đến Trung cộng đã thiết tha muốn vào các đặc khu để xí phần, vì vậy đừng sợ hãi, đừng đẩy yếu tố Trung cộng vào đây mà mất cơ hội, mà mắc mưu kẻ xấu... ".
... 
Và như thế dự luật đặc khu sẽ ra đời, 3 thanh kiếm của Trung cộng sẽ cắm vào yết hầu, tim và nhượng chân của Việt Nam tại 3 đặc khu,  giống như Thục Phán An Dương Vương đã trao nhầm nỏ thần cho Trọng Thủy, lần này dân tộc Việt Nam đã trao lầm số phận vào tay Trọng lú, 3 đặc khu sẽ cùng chung số phận của bán đảo Crimea. Nước mất, nhà tan, dân tộc Việt Nam bị xẻ đàn, tan nghé vì tin theo lời lũ súc sinh bán nước, hại dân mang tên cộng sản Việt Nam. /.

Tran Hung. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng