MỸ ĐÃ TỰ CẮT ĐƯỜNG LÙI TRONG CHIẾN ĐỊA SYRIA.

MỸ ĐÃ TỰ CẮT ĐƯỜNG LÙI TRONG CHIẾN ĐỊA SYRIA.

Với những gì đã diễn ra cho thấy Mỹ đang đứng trước hai khả năng:

1. Sẽ không dội bom vào Syria nếu Nga đáp ứng yêu cầu của Trump;

2. Sẽ dội bom hủy diệt các căn cứ quân sự và kho vũ khí hóa học của Syria.

Tình huống số 1 xảy ra khi Putin giao nộp Assad, điều này phụ thuộc vào ý chí và bản lĩnh thực thụ của Putin.

Tình huống số 2 xảy ra rất cao vì nó không những làm tê liệt dẫn đến sụp đổ chế biến độc tài của Bashar al Assad mà nó còn khẳng định vai trò anh cả thế giới của nước Mỹ.

Dội bom cày nát các căn cứ quân sự và kho vũ khí hóa học của Syria ngoài mục đích làm tê liệt dẫn đến sụp đổ chế biến độc tài của Bashar al Assad ra, nó còn giáng đòn tâm lý nặng chày vào nhà nước Hồi giáo Iran và mang dư chấn sang tận nhà của tên độc tài Kim Jong Un và làm nhụt chí Trung cộng tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Thử hình dung trước viễn cảnh hãi hùng của chiến trường Syria khi trong phút chốc các căn cứ quân sự kiên cố được các kỹ sư Nga dày công xây dựng cho nhà độc tài Bashar Al Assad đã bị san phẳng thành bình địa bởi những cổ máy hủy diệt cùng với trình độ chiến tranh cao siêu về lý thuyết, hiệu quả về thực tế của Mỹ thì cái loại nhóc con chưa từng nếm mùi bom đạn thực tế trên chiến trường là Kim Jong Un cũng như đám phổi bò Hồi giáo Iran và cọp giấy Trung cộng làm sao không kinh hồn, bạt vía ?

Đây chính điều mà Mỹ phải hoàn thành tại Syria khi Mỹ đã chọn cách cắt đường lùi tại đây bằng binh pháp của Trung Hoa là "đốt đường - chặt cầu" để chỉ duy nhất tiến lên phía trước hoặc xóa bỏ độc tài Bashar al Assad ngay trước mắt hoặc làm cho Assad và Putin chết từ từ trong ám ảnh và kiệt sức.

Từ chiến địa Syria, Mỹ muốn gửi thông điệp đến toàn cầu rằng "độc tài dù hung hãn, dã man, lỳ lợm đến mấy cũng phải bị tiêu diệt", Nga, Iran, Trung cộng, Bắc Hàn, cộng sản Việt Nam và tất cả các nhà độc tài khác trên thế giới hãy sớm thực thi theo mệnh lệnh của nhân loại tiến bộ là "dân chủ và hòa bình" trước khi quá muộn vì kết cục của độc tài đều đồng quy ở một điểm là "bị nhân loại tiến bộ tiêu diệt và nguyền rủa"./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH