WOW ! BÙNG NỔ TRƯỚC NGÀY SÁU THÁNG GIÊNG, MỞ ĐƯỜNG CHO TỔNG THỐNG TRUMP TUYÊN THỆ NGÀY 20 THÁNG MỘT

WOW ! BÙNG NỔ TRƯỚC NGÀY SÁU THÁNG GIÊNG, MỞ ĐƯỜNG CHO TỔNG THỐNG TRUMP TUYÊN THỆ NGÀY 20 THÁNG MỘT

Cho tới lúc này, có hơn một trăm Dân biểu Cộng Hòa và hơn một chục vị Thượng nghị sĩ Cộng Hòa do người hùng Texas là ông Ted Cruz dẫn đầu sẽ phản đối kết quả bầu cử tổng thống vào ngày Sáu tháng Giêng trên Đồi Capitol.

Theo ông Ted Cruz và các nhà lập pháp tham gia phản đối kết quả bầu cử tổng thống là vì:

- Gian lận cử tri đã đặt ra một thách thức dai dẳng trong các cuộc bầu cử của chúng tui, mặc dù bề rộng và phạm vi của nó đang bị tranh chấp. Theo bất kỳ biện pháp nào, các cáo buộc gian lận và bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020 vượt quá mọi cáo buộc trong cuộc đời của chúng tui

- Năm 1877, Quốc hội đã không bỏ qua những cáo buộc về gian lận bầu cử, cũng như giới truyền thông không chỉ đơn giản bác bỏ những người coi họ là cấp tiến đang cố gắng phá hoại nền dân chủ. Thay vào đó, Quốc hội đã chỉ định một Ủy ban Bầu cử - bao gồm năm Thượng nghị sĩ, năm thành viên Hạ viện và năm Thẩm phán Tòa án tối cao - để xem xét và giải quyết các khoản lợi nhuận tranh chấp giữa ứng viên tổng thống Samuel Tilden và Rutherford Hayes.

- Vì lẽ đó, chúng ta nên tuân theo tiền lệ đó. Nói một cách ngắn gọn, Quốc hội nên chỉ định ngay một Ủy ban bầu cử, với đầy đủ quyền điều tra và tìm hiểu thực tế, để tiến hành kiểm toán khẩn cấp trong 10 ngày về kết quả bầu cử ở các tiểu bang tranh chấp. Sau khi hoàn thành, các tiểu bang riêng lẻ sẽ đánh giá các phát hiện của Ủy ban và có thể triệu tập một phiên họp lập pháp đặc biệt để chứng nhận sự thay đổi trong phiếu bầu của họ, nếu cần.

- Theo đó, chúng tui dự định bỏ phiếu vào ngày 06 tháng 01 để từ chối các đại cử tri từ các tiểu bang tranh chấp vì không được ''đưa ra thường xuyên'' và ''được chứng nhận hợp pháp'' theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ.

- Nền dân chủ của Mỹ dựa trên sự đồng ý của chánh quyền. Các cáo buộc về gian lận cử tri, hành động bất thường và vi hiến làm giảm niềm tin của công chúng vào một quy trình tự do, công bằng và minh bạch. Bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình bầu cử là điều tối quan trọng để duy trì lòng tin và tính hợp pháp trong kết quả cuối cùng.

- Đây là những vấn đề đáng được Quốc hội giao cho chúng tui bảo vệ. Chúng tui không xem nhẹ hành động này. Chúng tui đang hành động không phải để cản trở tiến trình dân chủ, mà là để bảo vệ nó. Và mỗi người trong chúng ta nên cùng nhau hành động để bảo đảm rằng cuộc bầu cử được tiến hành hợp pháp theo Hiến pháp và làm tất cả những gì có thể để khôi phục niềm tin vào nền Dân chủ của chúng ta.

Với lực lượng phản đối Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden vào ngày Sáu tháng Giêng đã ra mặt và còn nhiều Dân biểu, Thượng nghị sĩ sẽ ra mặt trong những ngày còn lại thì chắc chắn 100% kịch bản mà đảng Dân chủ bị ám ảnh là "Kịch bản địa ngục", kích hoạt Tu chính án thứ XII để Hạ Viện bầu chọn tổng thống và Thượng viện bầu chọn phó tổng thống đã khả tưởng một cách tiệm cận với tuyệt đối.

Như nhiều chuyên gia đã nhận định, việc bầu chọn tổng thống và phó tổng thống theo Tu chính án thứ XII thì cặp đôi Joe Biden - Kamala Harris sẽ ở bên cửa tử với thất bại tiệm cận với tuyệt đối. Sự thất bại tiệm cận với tuyệt đối của bộ đôi Joe Biden - Kamala Harris được nhân lên bởi những cú đánh knockout từ phía Tổng thống Trump, điển hình:

1. Cáo buộc gian lận bầu cử tràn lan tuy bị tòa án các cấp bỏ qua nhưng phía Tổng thống Trump vẫn kiên trì theo đuổi và mang lại một trong những bom tấn uy lực đó là sự phát hiện của chuyên gia công nghệ đã chứng minh máy bỏ phiếu Dominion Voting Systems có kết nối với mạng internet và cổng cuối cùng của đường truyền tín hiệu nằm ở thành phố Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Tàu cộng.

2. Dominion Voting Systems có sở hữu cổng kết nối do Solarwinds cung cấp mà hacker do Tàu cộng chỉ huy là thủ phạm tấn công vào Solarwinds từ tháng 3/2020 và bùng nổ vào ngày 13/12/2020 như khẳng định của Tổng thống Trump dưa theo các báo cáo riêng từ cố vấn an ninh quốc gia, từ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia và quốc phòng.

3. Mậc dù quan chức của DOJ tuyên bố chưa có bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan để lật ngược kết quả bầu cử nhưng hôm kia cố vấn cao cấp của DOJ đã chứng minh có sự ăn cắp một số lượng lớn phiếu bầu cho Tổng thống Trump chuyển qua cho Joe Biden.

Và rất nhiều các đòn đánh khác của Tổng thống Trump theo nguyên lý "ngộ biến tòng quyền", tùy hoàn cảnh cụ thể mà có những xử thế phù hợp để cuối cùng ta là người chiến thắng.

Mặc dù Tổng thống Trump đã lường trước việc Tàu cộng đã mua chuộc, thao túng rất nhiều quan chức, chánh trị gia Hoa Kỳ trong kế sách "hoa nở giữa lòng địch" hòng đẩy nhanh tiến trình đánh bại Hoa Kỳ, cai trị toàn cầu mà cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump là ông Peter Navarro cùng cộng tác với Greg Autry đã chỉ ra trong tuyệt thư "Death by China - Chết bởi tay Tàu cộng", lường trước và kiên trì khắc chế bằng cách ngoại kích nhắm vào Tàu cộng như triệt buộc đồng minh trung thành với Tàu cộng là Venezuela, Iran,... hạn chế viện trợ cho Pakistan, tăng cường tái thiết hòa bình ở Trung Đông nơi mà Tàu cộng là ngư Ông đắc lợi khi Trung Đông bất ổn,... và sau đó là nội kích với quyết tâm Tát cạn đầm lầy bằng cách làm cho Nước Mỹ vĩ đại, phồn vinh, bổ nhiệm kỷ lục các thẩm phán vào tòa án các cấp,... Tuy nhiên, chỉ với 04 năm vẫn là chưa đủ so với 28 năm Hoa Kỳ bị Tàu cộng thọc đũa Ngà Voi vào nhờ có sự bảo lãnh của cha con Bush, Bill Clinton và Obama.

Với 04 năm bị đánh phá gần hết nên mọi cố gắng "nội công - ngoại kích" của Tổng thống Trump chưa đủ làm cho lũ thân Tàu cộng ngả nghiêng mà ngược lại chúng nó đã đẩy ông Trump rơi vào "ngộ biến" khi Đảng Cộng hòa có không ít kẻ phản bội lại điều răn thứ 13 của cố Tổng thống Reagan, khi lực lượng truyền thông Fake News vẫn hùng hậu hung hăng, khi Big Tech vẫn kiêu căng lộng quyền,... Tòng quyền trong cơn nguy biến hiện đại của Tổng thống Trump là một tuyệt tác không dành cho những người sâu sắc như cơi đựng trầu hay nói theo ngôn ngữ của "làng phây" là "tay nhanh hơn não - miệng lẹ hơn mắt". Xin điểm qua:

1. Những ngày đầu tiên Tổng thống Trump phát động chiến dịch pháp lý vạch trần hành vi gian lận bầu cử, bà Sidney Powell và ông Lin Wood là hai vị luật sư nổi lên như cồn với những cáo buộc, lập luận đanh thép. Đùng một cái, phía chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump do bố già chánh trị Rudy Giuliani dẫn đầu đã ra thông cáo gây hụt hẫng và thậm chí nghi ngờ về quyết tâm "chơi tới cùng" của Tổng thống Trump đó là thông cáo khẳng định bà Sidney Powell và ông Lin Wood không phải là luât sư của Tổng thống Trump và không thuộc nhóm luật sư của chiến dịch pháp lý.

Tại sao lại có cái thông cáo không vui kia ? Rất dễ hiểu, đó là "binh pháp" của Donald Trump mà cá nhơn trước đây đã từng viết "Trump khen chớ vui, Trump chê chớ lo". Bởi vì theo truyền thông Fake News và thành kiến của lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ thì Tổng thống Trump, ông Mike Flynn, Jones, Rudy Giuliani, Sidney Powell, Lin Wood,... và nhóm QAnon là những người, những tổ chức thiên về "thuyết âm mưu cực hữu". Trong lúc ngộ biến như hiện nay, nếu Tổng thống Trump không "cách ly" những người, những tô chức bị cáo buộc là bậc thầy của thuyết âm mưu cực hữu thì uy tín của Tổng thống Trump và chiến dịch pháp lý của Tổng thống sẽ gặp rất nhiều bất lợi trên con đường giành được công lý.

Đó là lý do tại sao bà Sidney Powell và ông Lin Wood bị cách ly khỏi đội ngũ pháp lý do ông Rudy Giuliani dẫn đầu và tại sao bà Sidney Powell bị các nhơn viên của Phủ Tổng thống ngăn cản không cho tiếp cận với Tổng thống Trump như lời trần tình của bà ta. Với thực tế ngộ biến của Tổng thống Trump mà nhơn tố chính gây ra là đám Big Tech thao túng truyền thông, đám Fake News lộng ngôn hung hãn, tòa án các cấp ngậm họng ăn tiền giúp cho Joe Biden đánh cắp cuộc bầu cử trở thành tổng thống tivi thì chiêu thức "tòng quyền" vượt qua "ngộ biến" của Tổng thống Trump buộc phải dùng đấu pháp "gậy nó đ.ập lưng nó". 

Cách ly bà Sidney Powell và ông Lin Wood để cho họ trở thành những luật sư độc lập thoải mái vô tư tung ra những thuyết âm mưu theo bài bản "sục bùn thả trùn câu trê". Thông qua chiêu thức sục bùn câu trê của bà Sidney Powell và ông Lin Wood,... bên phía Tổng thống Trump sẽ đo lường, nhận định phản ứng của kẻ thù và sẽ có giải pháp ứng phó tiếp theo bằng cách ra tay trước. 

Chuyện ông Lin Wood ca ngợi ông William Barr nhưng tấn công vào Phó Tổng thống Mike Pence sau khi đã tấn công vào chánh án John Roberts là một chiêu thức sục bùn tuyệt phẩm theo cách "hai cái nhấp một cái giựt". Trước chiêu thức của ông Lin Wood sẽ làm cho kẻ thù của Tổng thống Trump mất phương hướng, tự mâu thuẫn nội tâm. 

Khi ông William Barr bị cho là kẻ phản bội Tổng thống Trump và đã từ chức thì ông Lin Wood lại ca ngợi ông Barr khiến cho kẻ thù của Tổng thống Trump cũng có ánh nhìn "thiện cảm" với ông Wood vì chúng thấy ông Wood ca ngợi kẻ phản bội Tổng thống Trump tức ông Wood ca ngợi kẻ thù của Tổng thống Trump.

Khi ông Wood tấn công vào chánh án John Roberts, một Thẩm phán đào ngũ khỏi lực lượng bảo thủ ở Tối Cao Pháp Viện thì kẻ thù của Tổng thống Trump lại phỉ báng ông Lin Wood vì hành động tấn công vào đồng minh đầy quyền lực của chúng. 

Khi ông Wood tấn công vào cánh tay đắc lực của Tổng thống Trump là ông Mike Pence, một lá bài tố cuối cùng trong ván bài kéo phé ở thời khắc "xuống núi" để hoặc ông Mike Pence tuyên bố không công nhận chiến thắng cho Joe Biden vào ngày Sáu tháng Giêng hoặc ông Mike Pence đưa ra tuyên bố cuối cùng là sử dụng Tu chính án thứ XII để bầu chọn tổng thống do có sự phản đối tối thiểu ở Quốc Hội với 01 Thượng nghị sĩ và 01 Dân biểu phản đối Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden.

Rõ ràng, chiêu tấn công vào ông Mike Pence từ phía ông Lin Wood đã phát huy tác dụng. Hãy hình dung, nếu không có đơn kiện đích danh Phó Tổng thống Mike Pence về việc yêu cầu ông Mike Pence tuyên bố bãi bỏ phiếu cử tri đoàn của Joe Biden và đã được Tòa án phản hồi là ông Mike Pence không có quyền đó cũng như trước đó các luật sư của Bộ Tư pháp yêu cầu bác bỏ đơn kiện thân chủ của họ là Phó Tổng thống Mike Pence cùng với những lời tố cáo, tấn công vào Phó Tổng thống Mike Pence của ông Lin Wood thì hôm nay sẽ không có bom tấn nổ ra với làn sóng phản đối chứng nhận kết quả bầu cử ngày Sáu tháng Giêng như chúng ta đã thấy.

Bởi vì nếu không có đơn kiện ông Mike Pence và những lời cáo buộc của ông Lin Wood nhắm vào ông Mike Pence thì các Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ không hành động như hôm nay vì họ tin tưởng, phó thác sứ mạng này vào Chủ tịch Thượng viện Mike Pence. Để rồi sự chủ quan, ỷ lại này sẽ dẫn đến sự thất bại cay đắng cho Tổng thống Trump vào ngày Sáu tháng Giêng khi Quốc Hội khẳng định Chủ tịch Thượng viện Mike Pence không có quyền bác bỏ kết quả bầu cử cho Joe Biden với sự phản đối mỏng tanh từ các Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa trước sự lấn át của phía Dân chủ và lũ RINOS tại Quốc Hội.

Nhưng chính cái đơn kiện nhắm vào ông Mike Pence cũng như những đòn tấn công của ông Lin Wood nhắm vào ông Mike Pence đã vỡ ra một thực tế ông Mike Pence không có đủ thẩm quyền để lật đổ kết quả bầu cử tại Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng, hãy thôi kỳ vọng vào ông Mike Pence, hãy cùng nhau đứng lên phản đối chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden trước khi nước ngập khỏi trôn vào ngày Sáu tháng Giêng và kết quả đã vượt quá mong đợi với sự phản đối chứng nhận đầu phiếu lịch sử của hơn một trăm Dân biểu và hơn một chục Thượng nghị sĩ.

Nếu Tổng thống Trump không kịp thời cách ly bà Sidney Powell, ông Lin Wood ra khỏi đội ngũ luật sư của chiến dịch pháp lý thì ai sẽ đủ đẳng cấp và bản lãnh trong nhiệm vụ "sục bùn câu trê" theo cách "hai nhấp một giựt" đây ? Nếu ông Lin Wood vẫn là luật sư trong đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump thì làm sao Tổng thống Trump để cho ông này thoải mái ca ngợi ông William Barr, tấn ccông chánh án John Roberts, cáo buộc Phó Tổng thống Mike Pence,... ? Trong đá banh, chiêu này gọi là thả tiền đạo tự do quấy nhiễu tuyến phòng thủ của đối phương, kéo giãn đội hình của đối phương để tiền đạo và tiền vệ chủ công rảnh cẳng, trống giò mà phá lưới. Trong kiếm hiệp của Kim Dung thì đây là chiêu thức "Vô chiêu thắng Hữu chiêu".

Tài thật, tài đến thế là cùng, Tiên Ông Donald J. Trump. Hãy cảm ơn các Dân biểu và Thượng nghị sĩ Cộng Hòa quả cảm, tui xin phép được tự hào khi có đồng hương Texas cao bồi mã thượng Ted Cruz./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN