DÙ KỊCH BẢN NÀO CÓ XẢY RA VÀO NGÀY 06 THÁNG GIÊNG THÌ TỔNG THỐNG TRUMP VẪN CHIẾN THẮNG VÌ JOE BIDEN DÍNH PHẢI "KỊCH BẢN ĐỊA NGỤC" MÀ BẤY LÂU NAY ĐẢNG DÂN CHỦ RUN SỢ

DÙ KỊCH BẢN NÀO CÓ XẢY RA VÀO NGÀY 06 THÁNG GIÊNG THÌ TỔNG THỐNG TRUMP VẪN CHIẾN THẮNG VÌ JOE BIDEN DÍNH PHẢI "KỊCH BẢN ĐỊA NGỤC" MÀ BẤY LÂU NAY ĐẢNG DÂN CHỦ RUN SỢ

Hôm qua Tổng thống Trump đã viết trên Facebook 02 thông điệp liên tiếp rằng:

- Thay mặt cho hai Thượng nghị sĩ VĨ ĐẠI, David Perdue & Kelly Loeffler, tui sẽ đến Georgia vào tối thứ Hai, ngày 04 tháng 01., để có một CUỘC ĐUA LỚN và tuyệt vời. Đất nước của chúng ta rất quan trọng, họ đã thắng!

- Hẹn gặp bạn ở Washington D.C vào ngày sáu tháng Giêng. Đừng bỏ lỡ nó. Thông tin cần theo dõi! 

Qua 02 thông điệp trên cho thấy Tổng thống Trump rất kỳ vọng và tự tin sẽ giành chiến thắng tại phiên họp ngày Sáu tháng Giêng do Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence chủ trì. Niềm tin chiến thắng mãnh liệt của Tổng thống Trump là động lực để Tổng thống có mặt tại Georgia vào ngày Bốn tháng Giêng để ủng hộ cho một CUỘC ĐUA LỚN và tuyệt vời mang tính chất chiến thắng cho hai Thượng nghị sĩ VĨ ĐẠI, David Perdue & Kelly Loeffler. Chắc chắn là như vậy, bởi vì nếu không tự tin vào chiến thắng tại phiên họp Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng thì ông già thất thập cổ lai hy Donald Trump sẽ không có nghị lực, động lực để tới Georgia vào ngày Bốn tháng Giêng cũng như tiếp tục kêu gọi công chúng hãy tới Washington D.C vào ngày Sáu tháng Giêng.

Sẽ có nhiều kịch bản cho ngày Sáu tháng Giêng, nhưng với những gì đã, đang và sẽ diễn ra, cá nhơn Tran Hung tui chỉ tin tưởng vào kịch bản dưới đây:

1. Giới thiệu sơ lược về những hoạt động của Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng:

Theo thông lệ, cứ 04 năm 01 lần sau ngày bầu cử tổng thống, vào lúc 01 giờ chiều ngày 06/01 của năm kế tiếp sau năm bầu cử, các nhà lập pháp từ Hạ viện và Thượng viện sẽ tập hợp tại phòng của Hạ viện dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện.

Sau đó, Phó Tổng thống sẽ bắt đầu mở các chứng chỉ đã được niêm phong do mỗi tiểu bang đệ trình và giao chúng cho các giao dịch viên được chỉ định trong số các thành viên Hạ viện và Thượng viện để đọc.

Trong một số cuộc bầu cử gần đây, việc kiểm phiếu đã được tiến hành nhanh chóng và toàn bộ quá trình kết thúc sau chưa đầy nửa giờ. Nhưng nếu có sự phản đối đối với bất kỳ chứng chỉ nào của tiểu bang, thì có thể mất nhiều thời gian hơn nữa.

Năm nay, tại các tiểu bang có tranh chấp về kết quả bầu cử do những cáo buộc gian lận bầu cử tràn lan, mặc dù các tòa án từ cấp Quận lên Tối Cao Pháp Viện hoặc đã bác bỏ đơn kiện, hoặc từ chối xét xử, hoặc trì hoãn tới ngày 22 tháng Giêng mới xem xét,... dẫn tới tình trạng có 02 kết quả bầu chọn cư tri đoàn tại các tiểu bang tranh chấp.

Nghĩa là hiện nay, tại các tiểu bang tranh chấp có xảy ra trường hợp có 02 kết quả "Chứng nhận đầu phiếu" trong một tiểu bang. Một phong bì "chứng nhận đầu phiếu" được căn cứ vào số lượng phiếu phổ thông bị cho là gian lận bầu cho Joe Biden đã xác nhận chiến thắng cho Joe Biden được Ngoại trưởng tiểu bang với tư cách chủ tịch ủy ban bầu cử xác nhận cùng với Thống đốc bang với tư cách là người đứng đầu cơ quan hành pháp xác nhận. Song song đó, các nhà lập pháp tiểu bang lại gởi phong bì Chứng nhận đầu phiếu xác nhận chiến thắng cho Tổng thống Trump. Vì vậy, cuộc họp của Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng tới sẽ không thể kết thúc một cách nhanh chóng như thường lệ.

Vì sẽ có những thách thức kết quả Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden tại phiên họp ngày Sáu tháng Giêng nên sau khi Phó Tổng thống Mike Pence mở tất cả các chứng nhận đầu phiếu ra và được các giao dịch viên đọc lên, Hạ viện và Thượng viện sẽ rút lui về các phòng riêng của họ để thảo luận với khoảng thời gian "không quá hai giờ" và các thành viên Hạ Viện và Thượng viện có tối đa 05 phút để phát biểu ý kiến về việc ủng hộ hoặc chống lại sự phản đối kết quả Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden.

Cuối cùng, mỗi phòng (Hạ Viện và Thượng viện) sẽ bỏ phiếu, với đa số đơn giản được yêu cầu để giữ nguyên ý kiến ​​phản đối hoặc bác bỏ ý kiến phản đối chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden. Nếu cả hai phòng đều đồng ý với phản đối chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden thì Joe Biden không thể chiến thắng và trong mọi trường hợp, một ứng viên được xác nhận là thắng cử khi và chỉ khi có sự đồng thuận của cả 02 phòng Hạ Viện và Thượng viện.

2. Kịch bản ngày Sáu tháng Giêng:

Có một tin buồn dành cho Joe Biden và một tin mừng dành cho Tổng thống Trump đó là hiện nay có nhiều Dân biểu và Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã lên tiếng rằng họ sẽ bác bỏ kết quả Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden vào ngày Sáu tháng Giêng. Đây là một tin "buồn khủng khiếp" mà Joe Biden phải đối mặt và nó đã được đảng Dân chủ lường trước khi diễn ra cuộc bầu cử ngày 03/11 mà họ gọi là "Kịch bản Địa ngục" nhưng họ đã không tránh khỏi dù họ đã mua chuộc thành công tay Lãnh đạo đa số Thượng viện McConnell và một số phần tử RINOS khác đã lên tiếng sẽ ủng hộ cho Joe Biden.

Thông thường, chỉ cần ít nhứt một Thượng nghị sĩ sát cánh cùng với các Dân biểu chống lại Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden tại phiên họp chiều ngày Sáu tháng Giêng thì chiến thắng của Joe Biden sẽ không được chứng nhận ngay sau khi các giao dịch viên đọc lên kết quả do Phó Tổng thống Mike Pence giao cho. Nghĩa là Hạ Viện và Thượng viện phải rút lui về phòng của mình để tiếp tục thảo luận, tranh luận và bỏ phiếu quyết định.

Hiện nay, đảng Dân chủ vẫn chiếm đa số ở Hạ Viện nên có thể sau phiên thảo luận, tranh luận về các phản đối Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden, Hạ Viện sẽ bác bỏ phản đối Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden và xác nhận Joe Biden chiến thắng.

Ngược lại, Thượng viện vẫn do Đảng Cộng hòa chiếm đa số, mặc dù McConnell, Mitt Romney và một vài tên RINOS khác kiên quyết chứng nhận chiến thắng cho Joe Biden tại phòng họp của Thượng viện nhưng sẽ không thể có thêm được đồng minh từ các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác hòa cùng lũ RINOS và Thượng nghị sĩ Dân chủ giành chiến thắng cho Joe Biden.

Ở Thượng viện hiện nay, ngoài ông Mike Pence với tư cách là Chủ tịch Thượng viện ra thì ông Chuck Grassley, một ông già chuẩn bị bước qua tuổi 88, với kinh nghiệm đã trải qua 08 nhiệm kỳ ở Hạ Viện tiểu bang Iowa, 03 nhiệm kỳ tại Hạ Viện liên bang và 07 nhiệm kỳ tại Thượng viện liên bang từ năm 1980 tới nay. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley là người có quyền lực đứng thứ hai tại Thượng viện với chức vụ là Chủ tịch lâm thời, người sẽ chủ trì các cuộc họp quan trọng tại Thượng viện Hoa Kỳ khi Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence vắng mặt.

Đặc biệt, ông Thượng nghị sĩ già Chuck Grassley là người kịch liệt phản đối nạn phá thai, phản đối Hiệp ước Ba Lê về chống biến đổi khí hậu do Obama - Joe Biden chủ trò, ông Chuck Grassley là người phản đối mạnh mẽ Đạo luật Obamacare, yêu cầu hủy bỏ và thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ - NAFTA của Bill Clinton,... và trong trò vu cáo Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016, ông Chuck Grassley đã chỉ trích những kẻ ủng hộ cho trò săn phù thủy này và cả những người nghi ngờ chánh quyền Tổng thống Trump với sự mỉa mai "Bú nó đi và tiếp tục", ông Chuck Grassley là người chỉ trích việc bổ nhiệm thợ săn phù thủy Robert Muller làm công tố viên đặc biệt và ông Chuck Grassley là người ca ngợi ông Mike Flynn,... Riêng về Joe Biden thì ông Chuck Grassley luôn dành cho hắn "sự khinh bỉ" thường xuyên với khẳng định Joe Biden là một chánh trị gia tham nhũng, vô đạo đức,...

Vào ngày 12/11/2020, khi được hỏi về nhận định của ông với chiến thắng của Joe Biden, ông Chuck Grassley cho biết "Còn quá sớm để chúc mừng Joe Biden. Tổng thống Trump có quyền yêu cầu tòa án xem xét bất kỳ tranh chấp bầu cử nào. Và, tất nhiên, có luật tiểu bang yêu cầu kiểm phiếu lại - ít nhất một trong số đó, Georgia. Nó không khác nhiều so với những ứng cử viên khác đã làm trong quá khứ".

Sau đó, vào ngày 16/12/2020, trả lời trên kênh KCII Radio, Thượng nghị sĩ Grassley cho biết người chiến thắng "giả định" trong cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn là Joe Biden, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản bất kỳ ai muốn đặt ra bất kỳ thách thức pháp lý hoặc hiến pháp nào đối với cuộc bầu cử. Ông Chuck Grassley nói đó có thể là Tổng thống Trump vì những cá nhơn đó được hiến pháp bảo vệ để làm như vậy, ông Chuck Grassley khẳng định "Điều đó khiến tui chú ý hơn đến tất cả những điều đã được nói đến về việc sai trái trong cuộc bầu cử này và tui nghĩ rằng có rất nhiều điều đã sai . Cho dù có đủ sai lầm để lật ngược cuộc bầu cử hay không, tui đoán chúng tui đang phát hiện ra rằng có vẻ như không có đủ điều đó".

Trước phát biểu theo kiểu "người khôn hay nói nửa chừng" của ông Chuck Grassley, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump nhưng dễ bị sa ngã vào truyền thông Fake News đã cho rằng ông Chuck Grassley đã phản bội Tổng thống Trump. Họ không có đủ chiều sâu để nhận ra "ẩn số" phía sau phát biểu của ông Chuck Grassley. Ông Chuck Grassley nói hoàn toàn đúng theo những gì đã diễn ra với thực tế là tất cả các tòa án, Bộ Tư pháp, FBI đều phủ nhận có gian lận bầu cử tràn lan, điều này không giúp cho Tổng thống lật ngược được tình thế nếu chỉ dựa vào các cơ quan, tổ chức đó mà Tổng thống Trump sẽ lật ngược tình thế ngay tại Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng như ông Chuck Grassley đã khẳng định "người chiến thắng 'giả định' trong cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn là Joe Biden, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản bất kỳ ai muốn đặt ra bất kỳ thách thức pháp lý hoặc hiến pháp nào đối với cuộc bầu cử".

Theo ông Chuck Grassley thì "sẽ không có gì ngăn cản bất kỳ ai muốn đặt ra bất kỳ thách thức pháp lý hoặc hiến pháp nào đối với cuộc bầu cử", ngày Sáu tháng Giêng với hà rầm thách thức tromg việc Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden tại Quốc Hội, nơi ông Mike Pence chủ trì và ông Chuck Grassley là đồng chủ trì với tư cách là Chủ tịch Thượng viện thường trực, với chức vụ và uy tín của mình, tin tưởng ông Chuck Grassley sẽ cùng với ông Mike Pence và đa số Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ bác bỏ Chứng nhận đầu phiếu của Joe Biden và như vậy Tổng thống Trump sẽ là người chiến thắng.

Trong trường hợp Quốc Hội tuyên bố không thể giải quyết tranh chấp bằng các lá phiếu đại cử tri vào ngày Sáu tháng giêng thì việc lựa chọn Tổng thống sẽ thực hiện theo Tu chính án thứ XII còn gọi là "cuộc bầu cử ngẫu nhiên" mà lịch sử đã từng diễn ra 02 lần tại cuộc bầu cử cách đây 220 vào năm 1801 giành chiến thắng cho ông Thomas Jefferson và vào năm 1825 giành chiến thắng cho ông John Quincy Adams.

Tu chính án thứ XII quy định việc lựa chọn Tổng thống do Hạ Viện và lựa chọn Phó Tổng thống lên Thượng viện. Quy trình lựa chọn Tổng thống theo "cuộc bầu cử ngẫu nhiên" sẽ là:

- Mỗi tiểu bang bỏ một phiếu bầu với tư cách là phái đoàn Hạ viện trong cuộc bầu cử ngẫu nhiên. Hạ viện chỉ xem xét ba ứng viên nhận được số phiếu Đại cử tri cao nhứt và năm nay đó là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, Joe Biden và có thể là bà Jo Jorgensen ccủa đảng Tự Do.

- Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát 26 phái đoàn tiểu bang trong khi đảng Dân chủ chỉ kiểm soát 22 phái đoàn. 

Với việc Đảng Cộng hòa đang dẫn trước 04 phái đoàn tiểu bang so với đảng Dân chủ và với những bằng chứng gian lận bầu cử do phía Tổng thống Trump miệt mài chứng minh và hành vi tham nhũng, hối lộ của gia đình Joe Biden đang bị Bộ Tư pháp phanh phui và những bằng chứng phản quốc khác từ g.ian đảng Obama - Joe Biden đang được đào xới, trình chiếu thì chắc chắn Tổng thống Trump sẽ là người chiến thắng nếu cuộc lựa chọn Tổng thống phải giải quyết bằng cuộc bầu cử ngẫu nhiên. Trên Thượng viện thì ông Mike Pence chắc thắng bà Kamala Harris. 

Cuối cùng thì Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tái đắc cử trong mọi tình huống có thể xảy ra vào ngày Sáu tháng Giêng. Đây cũng là lý do khiến cho bà Kamala Harris tới bây giờ vẫn chưa đưa ra lời từ chức Thượng nghị sĩ vì phía đảng Dân chủ vẫn chưa chắc ăn vào chiến thắng "giả định" của Joe Biden nên không vội để cho bà Kamala Harris từ chức mà sử dụng bà ta làm trụ đỡ trong tình huống "kịch bản địa ngục" sẽ xảy ra vào ngày Sáu tháng Giêng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng