TẤT CẢ MỌI NGÃ ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG ĐÍCH TỔNG THỐNG TRUMP SẼ BAN BỐ THIẾT QUÂN LUẬT ĐỂ TR.ỪNG T.RỊ BỌN PHẢN QUỐC VÀ IRAN, TÀU CỘNG

TẤT CẢ MỌI NGÃ ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG ĐÍCH TỔNG THỐNG TRUMP SẼ BAN BỐ THIẾT QUÂN LUẬT ĐỂ TR.ỪNG T.RỊ BỌN PHẢN QUỐC VÀ IRAN, TÀU CỘNG

Thiết quân luật có thể được áp dụng khi chế độ dân sự thất bại, tạm thời được thay thế bằng chánh quyền quân sự trong thời kỳ khủng hoảng.  

Mặc dù rất hiếm, nhưng đã có một số trường hợp đáng chú ý của Hoa Kỳ khi thiết quân luật được đưa ra, bao gồm cả trong thời kỳ chiến tranh, thảm họa thiên nhiên và tranh chấp dân sự, những "hiện tượng và sự việc" này không hề thiếu trong năm 2020 mà đỉnh điểm là đại dịch cúm Tàu cộng, phong trào bạo loạn của Antifa và BLM, hành vi gian lận bầu cử có can thiệp của Iran, Tàu cộng,... dẫn đến tê liệt hoàn toàn nhánh Tư pháp Hoa Kỳ và làm cho chánh quyền dân sự của Tổng thống Trump trở nên bất lực. Để giải quyết tình trạng này, con đường duy nhứt để phục hồi, cứu vãn nền Cộng Hòa của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ là Tổng thống Trump với tư cách Tổng Tư Lịnh Quân Lực Hoa Kỳ sẽ phải ban bố Thiết quân luật trong thời gian còn lại trước ngày 20/01/2021.

Mặc dù không có định nghĩa chính xác về thiết quân luật, nhưng một tiền lệ cho nó tồn tại trong đó, “một số quyền tự do dân sự có thể bị đình chỉ, chẳng hạn như quyền không bị khám xét và tịch thu vô lý, quyền tự do lập hội và tự do đi lại.  Và văn bản của habeas corpus nói về "quyền được xét xử trước khi bị bỏ tù" có thể bị đình chỉ bởi Thiết quân luật đã ban bố, thực thi.

Tuy nhiên, việc ban bố Thiết quân luật của Tổng Tư Lịnh Quân Lực Hoa Kỳ là Tổng thống Trump sẽ vấp phải rào cản của luật pháp là sự cản trở của Đạo luật Posse Comitatus, được thông qua vào ngày 18/6/1878. Mục đích của Đạo luật Posse Comitatus 1878 là để "ngăn cản quân đội liên bang giám sát các cuộc bầu cử của Liên bang trong thời kỳ Tái thiết". Mặc dù ban đầu Đạo luật Posse Comitatus 1878 chỉ áp dụng cho Quân đội, nó đã được sửa đổi để bao gồm Ngũ Giác Đài và tất nhiên, các ngành dịch vụ khác. 

Hành động đó của Đạo luật Posse Comitatus là nhằm ngăn cản quân đội thực thi luật trong nước, ngăn cản các hành động như lục soát và thu giữ tài sản hoặc giải tán đám đông,... Tuy nhiên, các đơn vị Vệ binh Quốc gia, chịu sự chỉ đạo của các thống đốc bang, được miễn trừ khỏi Đạo luật Posse Comitatus.

Nhưng cái hay của luật pháp Hoa Kỳ là nó không giống như luật pháp của các quốc gia cộng sản, luật pháp của cộng sản thì thực thi "triệt để, toàn diện" còn luật pháp của Hoa Kỳ là "chỉ đóng lại lúc cần thiết đóng và mở ra lúc cần phải mở". Nghĩa là, bên cạnh cái Đạo luật Posse Comitatus 1878 cấm quân đội liên Sô giám sát các cuộc bầu cử liên bang, ngăn cản quân đội thực thi các hành động như lục soát và thu giữ tài sản hoặc giải tán đám đông,...  nhưng vẫn có một ngoại lệ đối với Posse Comitatus là Đạo luật Phục sinh.

Đạo luật Phục sinh có tuổi đời tới 200 năm tuổi cho phép chánh quyền liên bang "dập tắt tình trạng bất ổn" nếu có bạo loạn tràn lan trên khắp liên bang mà điển hình là sau ngày bầu cử năm nay. Đạo luật Phục sinh cho phép sử dụng quân đội tại ngũ hoặc Vệ binh quốc gia để thực thi pháp luật liên bang trong các trường hợp “nổi loạn chống lại chánh quyền của Hoa Kỳ khiến việc thực thi luật pháp của Hoa Kỳ là không thể thực hiện được  theo quy trình thông thường của thủ tục tư pháp" theo ý kiến chủ đạo Bộ Tư lịnh Phương Bắc Hoa Kỳ.

Văn bản của Đạo luật Phục sinh có nội dung “Có thể là do Thượng viện và Hạ viện của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ban hành, Điều đó trong mọi trường hợp nổi dậy hoặc cản trở luật pháp, của Hoa Kỳ, hoặc của bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ riêng lẻ nào, nơi nó là hợp pháp khi Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi dân quân với mục đích trấn áp cuộc nổi dậy đó hoặc để làm cho luật pháp được thực thi một cách hợp pháp, việc ông sử dụng, cho cùng mục đích, là hợp pháp lực lượng trên bộ hoặc hải quân của Hoa Kỳ, nếu được đánh giá là cần thiết, trước tiên đã tuân thủ tất cả các điều kiện tiên quyết của luật về mặt đó".

Hẳn quý vị còn nhớ, tại buổi nói chuyện với Fox News vào tháng 9/2020, Tổng thống Trump đã bóng gió rằng "Nhìn xem, nó được gọi là sự nổi dậy. Chúng tui chỉ gởi họ đến và chúng tui làm điều đó rất dễ dàng". Trước đó, khi nói về đám khủng bố Antifa, Tổng thống Trump cũng đã ra yêu cầu Vệ binh quốc gia nhanh chóng triển khai quân dập tắt các cuộc bạo loạn của Antifa, của BLM nhưng chính tay Tổng trưởng quốc phòng Mark Esper đã khước từ yêu cầu của Tổng Tư Lịnh Quân Lực Hoa Kỳ với lý do Quân Lực Hoa Kỳ độc lập với chánh trị đảng phái, không bị chi phối bởi chánh quyền liên bang theo quân luật Hoa Kỳ. 

Sau ngày bầu cử, Tổng thống Trump đã sa thải Mark Esper, ý nghĩa của việc sa thải Mark Esper có nhiều lý do nhưng không thiếu lý do là Tổng thống Trump sẽ ban bố Thiết quân luật để t.rừng t.rị lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và bọn ngoại bang là kẻ thù của Nước Mỹ đó là Iran, Tàu cộng,... Bởi vì trước đó, Tổng trưởng quốc phòng Mark Esper đã đưa ra một bản ghi nhớ cho lực lượng quân đội rằng "Với tư cách là công dân, chúng tui thực hiện quyền bầu cử và tham gia vào chánh phủ. Tuy nhiên, với tư cách là những công chức đã tuyên thệ bảo vệ những nguyên tắc này, chúng tui duy trì truyền thống lâu đời của DoD là vẫn còn phi chánh trị khi chúng tui thực hiện các trách nhiệm chánh thức của mình”.

Để ban bố Thiết quân luật thì Tổng thống Trump sẽ kích hoạt Đạo luật Phục sinh năm 1878, để kích hoạt Đạo luật Phục sinh thì Tổng thống Trump sẽ kích hoạt Đạo luật Chống Nổi loạn được ban hành năm 1807, nghĩa là Tổng thống Trump trước tiên phải ra một tuyên bố ra lịnh cho quân nổi dậy giải tán trong một thời gian giới hạn theo 10 U.S.C.  § 334.4. Nếu tình hình không tự giải quyết, nghĩa là quân nổi dậy vẫn không tự giải tán thì Tổng thống có thể ra lịnh điều hành quân đội và đó chính là lúc Thiết quân luật được ban bố, thực thi.

Bởi vì một trong những điều quan trọng cần nhớ về Đạo luật Phục sinh là nó không phải là thiết quân luật mà nó là mục đích của việc sử dụng các cơ chế của hành động nổi dậy là để thực thi luật pháp, không phải thay thế nó.

Hiện nay, phía đảng Dân chủ và lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ cùng với kẻ thù bên ngoài Nước Mỹ đang run sợ, cho rằng Tổng thống Trump sẽ tung ra "kịch bản địa ngục" đó là việc Tổng thống Trump với tư cách là Tổng Tư Lịnh Quân Lực Hoa Kỳ được nhiều tướng lãnh và cựu tướng lãnh ủng hộ sẽ ra lịnh cho lực lượng võ trang quân đội chính quy của Hoa Kỳ tiếp quản các thành phố mà Tổng thống Trump tin rằng có tham gia vào một cuộc bầu cử bất hợp pháp, gián đoạn hoặc phản đối sau cuộc bầu cử tổng thống chưa được giải quyết trong những ngày sau ngày bầu cử liên bang 03/11/2020.

Thực ra đã từ lâu Tổng thống Trump đã đọc vị được chiêu trò của lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và kẻ thù bên ngoài Nước Mỹ sẽ đánh cắp cuộc bầu cử quốc gia và sẽ phát động bạo loạn nếu phần thắng công minh, công bằng thuộc về Tổng thống Trump. Cụ thể, vào tháng 6/2020, ở đỉnh cao của các cuộc biểu tình xung quanh cái chết của một người đàn ông Da đen tên là George Floyd dưới tay của một sĩ quan cảnh sát Minnesota da trắng mà đây chỉ là cái cớ để lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và kẻ thù bên ngoài Nước Mỹ tiến hành tập dượt bạo loạn, Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ sẽ kích hoạt Đạo luật Hồi sinh như một phương tiện kêu gọi quân đội tại ngũ để dập tắt tình trạng bất ổn dân sự.  khi cuộc biểu tình nổ ra trên khắp đất nước. Ông Trump nói:

 "Nếu một thành phố hoặc tiểu bang từ chối thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ tánh mạng và tài sản của cư dân của họ, thì tui sẽ triển khai quân đội Hoa Kỳ và nhanh chóng giải quyết vấn đề cho họ".

Điều quan tâm của tuyên bố trên là nó được Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố của Bạch Cung ngay trước khi Tổng thống Trump chụp ảnh bên ngoài Nhà thờ St. John's của Washington, DC với một cuốn kinh thánh giữa đoàn tùy tùng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân là Tướng Mark Milley.

Sau tuyên bố sẽ kích hoạt Đạo luật Phục sinh của Tổng thống Trump như trên, đám quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và lũ Fake News đã tấn công vào tướng Mark Milley khiến cho tướng Milley đã công khai xin lỗi rằng “Sự hiện diện của tui trong thời điểm đó và trong môi trường đó đã tạo ra nhận thức về quân đội tham gia vào chánh trị trong nước. Với tư cách là một sĩ quan trong quân phục, đó là một sai lầm mà tui đã rút ra được, và tui thực sự hy vọng tất cả chúng ta có thể rút kinh nghiệm". Theo cá nhơn Tran Hung thì lời xin lỗi của tướng Milley chỉ mang tính thủ tục nhằm đánh lạc hướng kẻ thù của Nước Mỹ mà thôi.

Mặc dù Đạo luật Phục sinh là luật nhưng việc thiết quân luật không được hệ thống hóa dẫn đến việc sử dụng nó trong một khu vực pháp lý rất nhiêu khê nhưng theo Bill Banks, một giáo sư Syracuse có chuyên môn về hiến pháp và quốc gia,  luật an ninh thì “Tất nhiên, một trong những vấn đề là không có gì ngăn cản tổng thống hoặc một chỉ huy quân sự tuyên bố thiết quân luật. Họ vẫn có thể làm được điều đó vì nó không bị pháp luật trừng phạt". Cũng theo ông Bill Banks thì vẫn có thể xảy ra chuyện "dân sự phụ trách quân đội" mà trong trường hợp này là Tổng trưởng Quốc phòng Mark Esper chính là chìa khóa để bảo đảm quân đội không tham gia các cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng Mark Esper đã bị tổng thống Trump sa thải rồi thì không có gì ngăn cản chuyện Tổng thống Trump sẽ thực hiện "dân sự phụ trách quân đội" bằng cách ban bố Thiết quân luật vào những ngày tới.

Trước ngày bầu cử, ông Bill Banks cũng lạc quan rằng kịch bản bầu cử trong trường hợp xấu nhứt khi kết quả bầu cử tranh chấp có thể chỉ là các vụ kiện ở một số tiểu bang nhứt định nơi kết quả không rõ ràng với nhận định “Một hạn chế thực sự quan trọng trong trường hợp có thiết quân luật là rất khó có thể được dung thứ trong tình huống mà các cơ quan dân sự của chúng tui đang hoạt động. Thiết quân luật đòi hỏi một cuộc triệt hạ hoàn toàn. Nó đòi hỏi các cơ quan dân sự của chúng ta không có khả năng quản lý chánh phủ.  Thật khó để tưởng tượng điều đó".

Xin thưa ông Bill Bank khả kính, điều mà ông nói "Thật khó tưởng tượng" đã xảy ra với thực tế nhánh Tư pháp của Hoa Kỳ đã tê liệt trước sự thao túng của Tàu cộng thông qua lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ. Như vậy thì điều mà ông khó tưởng tượng đã xảy ra và cũng theo ông thì Thiết quân luật sẽ phải ban bố, thực thi dưới lịnh chỉ huy của Tổng Tư Lịnh Donald Trump.

Đi xa hơn một chút về việc thực hiện Thiết quân luật của các tổng thống tiền nhiệm. Sau khi Hoa Kỳ bị Nhựt Bổn đánh lén ở Trân Châu Cảng vào ngày 07/12/1941 thì ngày 09/12/1942, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ký Lịnh hành pháp 9066 được coi là Thiết quân luật để cho phép quân lực Hoa Kỳ bắt giữ các công dân Mỹ gốc Nhựt Bổn kể cả những người có quốc tịch từ lâu hoặc chưa có quốc tịch Hoa Kỳ. Kết quả là khoảng 112.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em có nguồn gốc Nhựt Bổn đã bị đuổi khỏi Bờ Tây Hoa Kỳ và bị giam giữ trong các trại tập trung của Hoa Kỳ và các địa điểm giam giữ khác trên khắp đất nước. 

Hay như Tổng thống Abraham Lincoln vào ngày 25/5/1861 đã ra lịnh đình chỉ quyền bảo thân - habeas corpus tại vụ án bắt giữ John Merryman, một nhà lập pháp tại nghị viện tiểu bang Maryland vì tội đã cố gắng cản trở quân đội Liên bang miền Bắc di chuyển từ Baltimore đến Washington trong cuộc Nội chiến. Đây cũng là một hình thức Thiết quân luật đã được sử dụng để đình chỉ habeas corpus nói về "quyền được xét xử trước khi bị bỏ tù". Gần đây nhứt là việc tổng thống George W. Bush ban hành Thiết quân luật dưới dạng Lịnh hành pháp để thực hiện các chương trình nghe lén và tra tấn không bảo đảm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Như cá nhơn đã khẳng định, với việc thao túng rộng rãi của Tàu cộng và lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ tại các cơ quan tư pháp, hành pháp, lật pháp các cấp từ thấp tới cao thì chuyện kiện tụng để lấy lại công bằng cho Tổng thống Trump chỉ là những chất xúc tác hướng tới cái đích cuối cùng là kích hoạt Tu chính án thứ mười hai trao quyền bầu tổng thống cho Hạ Viện và bầu phó tổng thống cho Thượng viện. Ở trận chiến cuối cùng này, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence sẽ giành chiến thắng và bạo loạn sẽ bùng nổ có sự yểm trợ của kẻ thù Nước Mỹ là Iran, Tàu cộng,... Để dứt điểm, Tống thống Trump sẽ phải ban bố Thiết quân luật sau khi đã kích hoạt các Đạo luật khẩn cấp Quốc gia.

Việc các tướng lãnh đề nghị Tổng thống Trump ban bố Thiết quân luật, ông Giuliani dẫn đầu cuộc chiến pháp lý, bà Sidney Powell và ông Lin Wood khẳng định có sự can thiệp của Iran, Tàu cộng vào hệ thống bầu cử liên bang, các ủy ban Thượng viện đang điều trần đại án Obamagate, Bộ Tư pháp đang điều tra Hunter Biden, các kênh thông tin đưa ra những bằng chứng về việc gián điệp Tàu cộng đã thâu tóm quan chức Hoa Kỳ, Tàu cộng đã bỏ ra 400 triệu Mỹ kim mua quyền sở hữu của Dominion Voting Systems,... điều hướng của việc Tổng thống Trump sẽ phải ban bố Thiết quân luật để trừng trị lũ phản quốc và kẻ thù bên ngoài Nước Mỹ.

Bởi vì, khi chế độ dân sự thất bại, tạm thời được thay thế bằng chánh quyền quân sự trong thời kỳ khủng hoảng, năm 2020 là thời kỳ khủng hoảng bởi đại dịch cúm Tàu cộng mà hành vi chánh quyền tiểu bang do Dân chủ làm Thống đốc đã phá hoại quyết tâm chống lại dịch cúm Tàu cộng của chánh quyền liên bang, các đảng viên Dân chủ đã ngăn cản trì hoãn tiến trình sản xuất vaccin mà chính ông Bernie Sanders, một đảng viên Dân chủ kỳ cựu và là ứng viên tổng thống mới vừa lên tiếng thừa nhận và chỉ trích, hay như các tiểu bang đã dung túng cho khủng bố Antifa, BLM và quay lưng đòi hủy bỏ cảnh sát,... đỉnh của là tòa án các cấp đã thẳng thừng từ chối xét xử các vụ kiện gian lận bầu cử,... Tất cả đều cho thấy chế độ dân sự ở Hoa Kỳ đã thất bại bởi lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và kẻ thù ngoại bang là Iran, Tàu cộng,...

Thiết quân luật sẽ phải ban bố để tạm thời thay thế bằng chánh quyền quân sự trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và Iran, Tàu cộng sẽ khó thoát khỏi "kịch bản địa ngục" này của Tổng thống Trump mà cái nhà tù ở Vịnh Guantánamo tha hồ mà tiếp nhận và đám Tàu cộng, Việt cộng đang nằm vùng ở Hoa Kỳ sẽ thiếu vali nghiêm trọng để tẩu tán khỏi Hoa Kỳ khi Thiết quân luật được ban bố, thực thi./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN