KẺ THÙ CHỚ CÓ VỘI MỪNG VÌ TRONG TRO TÀN CÒN LỬA CỦA THẦN TRUMP

KẺ THÙ CHỚ CÓ VỘI MỪNG VÌ TRONG TRO TÀN CÒN LỬA CỦA THẦN TRUMP

Sau ngày 20 tháng Giêng, niềm tin Joe Biden sẽ bị phế truất đã tắt ngấm trong tui dù cho các thuyết âm mưu hiện nay vẫn còn loan truyền điều đó. Tuy nhiên, tui vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng Tổng thống Trump sẽ trở lại Bạch Cung bằng hình thức khác và cái đầm lầy Nước Mỹ sẽ bị tát cạn sau khi nó thoát nạn nhờ bể bờ bao do thế lực quỷ ám thao túng bầu cử. 

Kẻ thù của chúng ta vô cùng man trá, chúng không thể nằm im chờ chết mà giãy giụa đánh phá ác liệt để cuối cùng chúng đã hồi sanh sau khi kiểm soát được Quốc Hội và Bạch Cung nhờ gian lận phiếu bầu. Với bản chất của cộng sản tam vô, chúng sẽ dụng cách "giết lầm hơn bỏ sót", truy cùng sát tận đối thủ của chúng là Tổng thống Trump và lực lượng liêm chính Hoa Kỳ. Đây là nỗi lo thường trực của cá nhơn sau ngày 20 tháng Giêng trước hàng loạt âm mưu thâm độc của kẻ thù mà đặc biệt là trò vu cáo đàn hặc lần hai với Tổng thống Trump với mục đích diệt cỏ tận gốc, cấm Tổng thống Trump quay lại chánh trường.

Nỗi lo lớn nhứt của cá nhơn chính là việc kẻ thù của chúng ta sẽ thành công trong việc đàn hặc Tổng thống Trump để cấm Ngài quay lại chánh trường chớ không phải lo vì chúng sẽ ám sát Ngài hoặc những chuyện không hay khác mà chúng sẽ mang đến cho Ngài. Bởi vì theo quan điểm chánh trị, ám sát Ngài là hạ sách vì nó chỉ càng làm cho phong trào MAGA mạnh hơn, thành công hơn bởi thế hệ kế thừa và sau khi Ngài bị ám sát thì lực lượng MAGA sẽ dễ dàng giữ quyền điều hành Nước Mỹ và kẻ thù của chúng ta là Tàu cộng sẽ nhanh chóng bị xóa sổ bởi cuộc chiến tranh tổng lực bất đối xứng khi tiềm lực quân sự và nghệ thuật chiến tranh của Quân Lực Hoa Kỳ bỏ xa PLA của Tàu cộng hàng thế kỷ.

Cấm Tổng thống Trump quay lại chánh trường mới là mục đích tối thượng của kẻ thù. Đây mới là nỗi lo lớn mà lực lượng MAGA phải lưu tâm, lo lắng bởi vì nếu kẻ thù thành công thì linh hồn của MAGA coi như đã chết và phong trào MAGA chỉ còn là huyền thoại, là ký ức mà thôi. 

Để cấm Tổng thống Trump quay lại chánh trường, kẻ thù của chúng ta đã rất quỷ quyệt trong trò gắp lửa bỏ tay người tại sự cố Điện Capitol ngày Sáu tháng Giêng. Với trò vu khống được truyền thông Fake News hùng hậu và lũ Big Tech phản quốc, những tên RINOS đã hùa theo vu khống Tổng thống Trump, những chánh trị gia "mô phạm" trong Đảng Cộng hòa đã bị lung lạc, ném sự ngờ vực về phía Tổng thống Trump,... làm cho kẻ thù của chúng ta say sưa trong men chiến thắng với viễn cảnh sẽ đàn hặc Tổng thống Trump thành công, sẽ cấm Tổng thống Trump quay lại chánh trường Hoa Kỳ.

Đọc được âm mưu của kẻ thù là quyết tâm cấm mình quay lại chánh trường, Tổng thống Trump đã hóa giải nó bằng đấu pháp buông bỏ một trận đấu để tìm cách chiến thắng cả cuộc chiến tát cạn đầm lầy Nước Mỹ - xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai.

Sau khi rời Bạch Cung, Tổng thống Trump bóng gió sẽ thành lập Đảng Ái Quốc để làm nền tảng cho việc lấy lại Bạch Cung và Đồi Capitol trong ngắn hạn. Sau màn thả thính này của Tổng thống Trump, những tên RINOS đã chột dạ, những chánh trị gia "mô phạm" trong Đảng Cộng hòa đã tỉnh ngộ bởi vì nếu Đảng Ái Quốc ra đời thì sức mạnh của Đảng Cộng hòa sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, Đảng Cộng hòa sẽ trở thành một Đảng đứng hàng thứ ba sau Đảng Ái Quốc và đảng Dân chủ vì rõ ràng hơn 75 triệu phiếu bầu vào ngày 03/11/2020 là bầu cho Tổng thống Trump và 30 cơ quan lập pháp Tiểu bang hiện do Đảng Cộng hòa nắm giữ cùng với nhiều Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hiện nay có được là nhờ vào uy tín của Tổng thống Trump.

Vậy là sau khi bóng gió sẽ thành lập Đảng Ái Quốc, trò vu khống đàn hặc lần hai của kẻ thù với mục đích tối thượng là cấm Tổng thống Trump tham gia chánh trị phút chốc đã tan tành theo mây khói khi hôm nay tại sàn Thượng viện, 45/50 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại việc tiến hành luận tội Tổng thống Trump. Mặc dù trò vu khống luận tội lần hai nhắm vào Tổng thống Trump vẫn chưa kết thúc nhưng với kết quả hôm nay cho thấy âm mưu luận tội Tổng thống Trump của kẻ thù đã bị phá sản hoàn toàn vì việc có được 2/3 hay 67 Thượng nghị sĩ đồng ý luận tội Tổng thống Trump là điều bất khả tưởng khi 45 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã chống lại nó vào hôm nay.

Dứt được một nỗi lo lớn, âm mưu thâm độc của kẻ thù là tìm cách cấm Tổng thống Trump tham gia chánh trị đã phá sản ngay thời điểm tăng tốc. Con đường trở lại Bạch Cung của Tổng thống Trump bằng những hình thức khác đã thênh thang rộng mở. Những hình thức khác là gì ?

1. Các nhà lập pháp tiểu bang, Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa và một số là đảng Dân chủ sẽ tiếp tục theo đuổi quyết tâm minh bạch bầu cử mà mục tiêu số một là phải sửa đổi Hiến pháp tại các Điều, Khoản liên quan đến cách thức bỏ phiếu, phương tiện kiểm phiếu. Bởi vì gian lận bầu cử đang phổ biến hiện nay ở Hoa Kỳ là do Hiến pháp đã lỗi thời, do các cơ quan tư pháp tiểu bang, liên bang, Tối Cao Pháp Viện, Quốc Hội Hoa Kỳ đã có được những đặc quyền to lớn như các lãnh Chúa, họ đã lách luật, chà đạp lên quyền công dân, quyền tự do ngôn luận, quyền biểu đạt chánh kiến của người dân Hoa Kỳ một cách trầm trọng, họ có quyền đổi trắng thay đen, tước đoạt các lá phiếu bầu cử hợp pháp bằng nghệ thuật ăn gian và quyền hạn của họ được Hiến pháp lỗi thời ân sủng.

Gian lận bầu cử không ảnh hưởng riêng ai, chính các ứng viên Dân biểu, Thượng nghị sĩ, ứng viên tổng thống từ đảng Dân chủ cũng bị ảnh hưởng khi họ không thuộc về đội hình của Nancy Pelosi - Obama - Joe Biden. Quyết tâm sửa đổi Hiến pháp để loại trừ những bất cập hiện nay do Hiến pháp đã lỗi thời trong việc quy định thời hạn của Thượng nghị sĩ tại Quốc Hội, thời hạn Thẩm phán tại Tối Cao Pháp Viện, quy trình bầu cử và phương tiện, thiết bị bỏ phiếu, kiểm phiếu cũng như trách nhiệm và phương pháp xét xử các vụ kiện tại Tòa án các cấp, tại các cơ quan Tư pháp Hoa Kỳ.

Sửa đổi Hiến pháp để minh bạch bầu cử là mệnh lệnh của thời đại. Điều này đang được những người có trách nhiệm triển khai mạnh mẽ mà bằng chứng là việc đưa ra và chứng minh các bằng chứng gian lận bầu cử vẫn đang được duy trì, phát triển mạnh mẽ tại các tiểu bang, tại các Dân biểu và Thượng nghị sĩ.

2. Tổng thống Trump và lực lượng MAGA đang tiếp tục vận động, ủng hộ các ứng viên Cộng Hòa:

Chỉ còn 22 tháng nữa là tới ngày bầu cử giữa kỳ với 435 ghế ở Hạ viện và 34 ghế ở Thượng viện Hoa Kỳ cùng với 34 ghế Thống đốc tại 34 tiểu bang và 03 ghế đứng đầu tại 03 vùng lãnh thổ phải bầu lại. Từ đây tới tháng 11 năm sau, Tổng thống Trump và lực lượng MAGA sẽ tập trung vào việc vận động, ủng hộ cho các ứng viên trung thành với Nước Mỹ và Đảng Cộng hòa để giúp họ giành quyền kiểm soát Quốc Hội và các tiểu bang, vùng lãnh thổ.

Sau khi thành công trong việc sửa đổi Hiến pháp mà chủ yếu để loại bỏ thủ thuật gian lận trong bầu cử có bàn tay can thiệp của nước ngoài cùng với việc các ứng viên Cộng Hòa có sự ủng hộ của Tổng thống Trump và lực lượng MAGA đã giành quyền kiểm soát tại Quốc Hội, tại ghế Thống đốc tiểu bang, tại các cơ quan lập pháp tiểu bang trong mùa bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022 thì đó là thời kỳ đen tối của Joe Biden và kẻ thù của chúng ta.

Lúc đó, những trò bẩn thỉu mà kẻ thù của chúng ta đã ném về phía thủ lãnh tinh thần của chúng ta là Tổng thống Trump sẽ được trả về cho chúng cả vốn lẫn lời. Obama, Nancy Pelosi, Joe Biden, Kamala Harris,... sẽ bị lôi ra LUẬN TỘI với tội danh phản quốc cấu thành từ quá khứ tới hiện tại. 

Thua một trận đấu để thắng toàn cuộc chiến đó mới là bản lãnh anh hùng. Nhiều người cho rằng chỉ cần Joe Biden làm tổng thống một năm thì Tàu cộng sẽ nuốt chửng Nước Mỹ, họ cho rằng khi Ông Trump còn làm Tổng thống mà đã không làm được gì thì bây giờ đã về vườn rồi thì làm được gì ngoài hô hào, tự an ủi. 

Xin đừng quan tâm, trách cứ họ bởi vì họ không phải là người Mỹ hoặc giả là họ mù tịt về chánh trị cũng có thể họ là kẻ thù của chúng ta nên họ nói vậy. Mặc dù trước đây Ông Trump là Tổng thống nhưng lúc đó nhơn chưa hòa, địa chưa lợi, lúc đó vẫn còn nhiều người không ủng hộ Tổng thống Trump chỉ vì họ ghét tỷ phú Trump, lúc đó người dân Mỹ vẫn bị Fake News hùng hậu bịt mắt, bịt tai, lũ RINOS vẫn âm thầm đánh phá, các đồng minh của Hoa Kỳ phần lớn là các chánh trị gia "mô phạm" điều hành vẫn coi thường Tổng thống Trump với quan điểm Ông Trump là tay mơ chánh trị,...

Nay, sau 100 ngày điều hành Nước Mỹ và có thể kéo dài tới năm 2022 trong cương vị tổng thống, Joe Biden và gian đảng đã bộc lộ hết bản chất tay sai cho ngoại bang, bộc lộ hết hành vi phá hoại Nước Mỹ,... thì lúc đó gió sẽ thổi vào đóng tro tàn của Nước Mỹ nơi có lửa Trump vẫn hừng hực tỏa nhiệt, lửa Trump sẽ bùng cháy và thiêu rụi kẻ thù của chúng ta. Tàu cộng và kẻ thù của chúng ta gian nhưng không khôn. Chúng tưởng rằng Nước Mỹ, người Mỹ là Tân Cương, Tây Tạng nên muốn nuốt là nuốt được. 

Sai lầm của phát xít Đức, phát xít Nhựt và Liên Sô là đã thách thức lòng yêu nước của người dân Hoa Kỳ và âm mưu hủy diệt tính thực tế của người Mỹ. Tàu cộng và lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ sẽ không còn được bình yên sau khi chúng đã bộc lộ hết bản chất của chúng bởi tên hề Joe Biden đang say men chiến thắng ảo. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Hãy chờ đó./.

Tran Hung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN