VIẾT NHANH GIỮA CÁC DÒNG SỰ KIỆN KHI HÍ TRƯỜNG HOA KỲ TIỆM CẬN TAM CANH

VIẾT NHANH GIỮA CÁC DÒNG SỰ KIỆN KHI HÍ TRƯỜNG HOA KỲ TIỆM CẬN TAM CANH

Trong lúc thời khắc lịch sử đã cận kề thì mạng xã hội tiếp tục tràn ngập những thông tin nhiễu loạn có chủ đích. Vì vậy, xin phép điểm qua và nhận định cụ thể sau:

1. Tin Tổng thống Trump sẽ giải mật tất cả những bằng chứng phạm pháp, tham nhũng của gian đảng Obama - Joe Biden:

Tin này là có thật 100%, bằng chứng là lão Lindsay Graham, Chủ tịch ủy ban Tư pháp Thượng viện, kẻ đã trở cờ ở phút chót vào hôm Sáu tháng Giêng tại Đồi Capitol khi tấn công Tổng thống Trump và tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 không có gian lận, Joe Biden - Kamala Harris đã chiến thắng. 

Hôm nay, thứ Sáu ngày 15/01, Lindsey Graham đã công bố một loạt tài liệu và bản ghi bổ sung liên quan đến cuộc điều tra của ban hội thẩm về nguồn gốc và hậu quả của cuộc điều tra Trump - Nga, gọi cuộc điều tra ban đầu là "một trong những cuộc điều tra tham nhũng và kém năng lực nhút trong lịch sử của FBI và DOJ".

Trong cuộc săn phù thủy của gian đảng Obama - Joe Biden nhắm vào Tổng thống Trump thì Obama - Joe Biden là hai kẻ chủ xướng mà tội danh này của chúng còn nghiêm trọng hơn cả tội phản quốc như Tổng thống Trump đã đặt tên là Obamagate.

Lẽ ra Obama - Joe Biden đã phải bóc lịch sau khi DOJ bổ nhiệm Công tố viên đặc biệt John Durham thụ lý vụ án Obamagate nhưng như tay Lindsay Graham vừa tuyên bố và Tổng thống Trump trước đây nhiều lần khẳng định DOJ, FBI, Công tố viên đặc biệt John Durham đã không hoàn thành chức trách của mình nên gian đảng Obama - Joe Biden và những kẻ tham gia vào đại án Obamagate vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 

Nay việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ giải mật tất cả các bằng chứng phản quốc của chúng trước thời khắc lịch sử là ngày 20 tháng Giêng thì Lindsay Graham đã "cuốn theo gió TRUMP" bằng hành động vừa rồi. Điều này cho thấy quyết tâm kích hoạt Đạo luật Phục sanh của Tổng thống Trump đã rõ ràng hơn và mục đích của Tổng thống Trump khi kích hoạt Đạo luật Phục sanh là để tạm thời thay thế chánh quyền dân sự bằng chánh quyền quân sự để đưa tất cả các tội phạm phản quốc ra trước Tòa án binh sau ngày 20 tháng Giêng. Lindsay Graham biết được điều này nên đã cuốn theo gió TRUMP.

Giải mật tất cả các bằng chứng phản quốc của gian đảng Obama - Joe Biden trong lúc này để dọn đường kích hoạt Đạo luật Phục sanh, thiết lập Tòa án binh xét xử chúng thì ngày tuyên thệ nhậm chức của Joe Biden sẽ có ở trong tù.

2. Chuyện Fox News căn cứ vào các hình ảnh thu dọn đồ đạc ở Bạch Cung để biện giải chánh quyền của Tổng thống Trump đang chuẩn bị rời khỏi Bạch Cung trả nó lại cho Joe Biden:

Những hình ảnh các nhơn viên ở Bạch Cung thu dọn đồ đạc chất lên xe là có thật nhưng hành động này nói lên điều gì ? Cá nhơn nhận định việc này không mang ý nghĩa như Fox News nhận định mà nó là sự chuẩn bị trước của các nhơn viên Bạch Cung để chuyển giao chánh quyền dân sự cho chánh quyền quân sự tạm thời.

Bởi vì sau khi kích hoạt Đạo luật Phục sanh, chánh quyền dân sự đã được thay thế bằng chánh quyền quân sự điều hành mọi hoạt động của quốc gia dưới sự chỉ huy của Tổng Tư Lịnh Donald Trump và các tướng lãnh quân đội, những nhơn viên dân sự của Bạch Cung sẽ phải rời vị trí để nhường lại cho các nhơn viên quân sự, Tổng Tư Lịnh Donald Trump chỉ giữ lại những người thuộc cấp mà Ông thấy cần thiết.

3. Tin tức về việc nguyên thủ của Italia, Canada bị bắt do can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ và chuyện Hoa Kỳ tịch thu hàng tấn vàng ở Vatican chở về Mỹ trên hàng trăm chuyến bay:

Những tin này là tin giả mạo để phục vụ cho ý đồ xấu từ kẻ tung tin. Qua tìm hiểu thì những tin này phát ra từ cô MC Nguyễn Thị Thảo My có nickname Thaomina Mimi đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài những tin giựt gân kia thì cô này còn tung ra những tin hoang đường khác như bà Marilyn Monroe còn sống và là mẹ của Trung tướng Michael Flynn, con trai của cố Tổng thống Kennedy cũng còn sống và sẽ làm Phó Tổng thống cho Tổng thống Trump hoặc sẽ là Tổng thống vào năm 2024, vua nhạc rock Elvis Presley vẫn còn sống và vừa được quân đội Hoa Kỳ hộ tống ra khỏi Bạch Cung vào hôm kia khi quốc kỳ được hạ xuống và cô ta khẳng định ông Elvis Presley là chú ruột của Tổng thống Trump, em trai của ba Trump,...

Tất cả đều là tin bịa đặt thiếu kiến thức về chánh trị, chuyện đặc nhiệm của Hoa Kỳ bắt thủ tướng Ý, thủ tướng Canada, bất và chuyển vàng từ Vatican về Hoa Kỳ là những chuyện hoàn toàn tào lao. Dù Hoa Kỳ là một siêu cường nhưng trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể làm được những việc kia ngoại trừ đây là thời kỳ đại chiến Thế giới. Bởi vì Hoa Kỳ không thể đơn phương làm điều đó và Ý, Canada, Vatican cũng không thể để Hoa Kỳ làm được điều đó. 

4. Chuyện ai đó kêu gọi đóng Facebook một ngày để ủng hộ Tổng thống Trump, trả đũa hành vi bịt miệng người dùng của Facebook:

Đây là hành động "dư nhiệt tình thừa ngu dốt" của những kẻ tự cho mình là khai dân trí, chống cộng, ủng hộ Tổng thống Trump. Facebook, Twitter, Big Tech, Fake News,... đang phát động cuộc chiến toàn diện, lâu dài tấn công vào phong trào MAGA do Tổng thống Trump chủ xướng. Chúng không sợ túi tiền của chúng bị teo tóp thì chúng đâu có sợ người dùng tẩy chay nó, bởi vì quý vị tẩy chay nó là giúp nó đạt được mục đích, giúp nó giành chiến thắng.

Hơn hết, trong lúc này mọi tin tức về ngày 20 tháng Giêng và những gì đã, đang xảy ra đều rất quý giá cần phải được loan truyền trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Tại sao lại kêu gọi đóng Facebook trong lúc này? Muốn đoạn tuyệt với Facebook, Twitter,... có rất nhiều cách mà cách thông minh nhứt là cứ liên tục đưa tin có lợi cho Tổng thống Trump và bất lợi cho kẻ thù của chúng ta với ngôn ngữ không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng do chúng nó đặt ra.

Nếu chúng nó vô cớ áp đặt quý vị đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì vui vẻ đón nhận và đó là cách đóng Facebook, Twitter hiệu quả nhứt. Chụp lại những cáo buộc vô phép vô tắc của chúng để làm bằng chứng sau này khởi kiện tập thể khi Tổng thống Trump phản công hủy diệt chúng nó. 

Viết nhanh nhiêu đó mong quý vị lưu tâm, hãy bình tĩnh xem trò đừng nóng bụng, hí trường hay dở thì tam canh giản, hí trường Hoa Kỳ đang tiệm cận với tam canh rồi, bình tĩnh đón nhận và chọn lọc tin tức trong lúc này đó mới là tinh thần Cộng Hòa bất diệt./.

Tran Hung. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng