HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN, KẺ THÙ TA SẼ BỊ TIÊU DIỆT BỞI TINH THẦN ÁI QUỐC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN, KẺ THÙ TA SẼ BỊ TIÊU DIỆT BỞI TINH THẦN ÁI QUỐC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

Bốn năm qua chỉ là bước khởi đầu của cuộc chiến giữa chánh với tà. Đại diện cho bên chánh là Tổng thống Trump và các cộng sự trung thành với đông đảo lực lượng liêm chính, đại diện cho bên tà là Tàu cộng với sa số lũ xác người dạ thú. Tạm dừng bước khởi đầu cuộc chiến, có thể thống kê lại thắng - bại của mỗi bên như sau:

I. Bên chánh nghĩa:
1. Thắng: 
a. Tổng thống Trump đã làm cho ảo vọng của Tàu cộng và liên minh ma quỷ của chúng nếm mùi thất bại cay đắng gồm:
- Dự án Vành đai con đường đã bung bét, bể tiến độ như dự án đường sắt trên cao của Việt cộng;
- Tham vọng cướp Đài Loan và Biển Đông có sự hậu thuẫn của đám tay sai Mỹ cộng đã bị chửa trâu;
- Ảo vọng trở thành đại công xưởng thế giới - Made in China của Tập Cận Bình đã lỡ thì;
- Âm mưu xâm lược văn hóa bằng các viện Khổng Khâu của Tàu cộng đã sụp đổ tan tành;
- Chiến lược cấy nhộng vào Hoa Kỳ của Tàu cộng, Việt cộng đã bị treo giò 04 năm ròng;
- Tất cả những tên tay sai của Tàu cộng đang nằm vùng khắp năm châu đã bị lộ diện;
...
2. Thua:

- Nhiều người dân vô tội đã bị mất mạng bởi đại dịch cúm Tàu cộng do chó Tàu cộng bị Tổng thống Trump ép vào đường cùng trên chiến trường thương mại. 
- Mất đi quyền điều hành Nước Mỹ khi để thua tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà bên thắng nhờ vào sự ăn gian có hậu thuẫn của bọn Mỹ cộng được Tàu cộng kỳ công mua chuộc, thao túng hàng thập niên qua.
...
II. Bên tà đạo:
1. Thắng:
- Đã thành công trong chiến dịch "gieo rắc nỗi sợ hãi" bằng việc đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Tàu cộng, bằng sự nổi dậy của các lực lượng khủng bố tinh thần và vật chất là Antifa, BLM, Fake News hùng hậu, Big Tech phản quốc,...
- Đã giành được quyền điều hành tạm thời Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ bằng cuộc bầu cử gian lận;
...
2. Bại: Sớm bộc lộ bản chất mị dân sau khi giành chiến thắng để cho toàn thế giới đã không còn ngái ngủ bởi nghệ thuật bịp bợm, xảo trá đỉnh cao,...

Nếu chịu khó thống kê đầy đủ, phân tách cặn kẽ sẽ có một kết quả chung cuộc là bên chánh nghĩa "thua trong thế thắng" còn bên tà đạo thì "tạm thắng trong thế thua". 

Bên chánh nghĩa chỉ "tạm thua" khi thủ lãnh tinh thần Donald J. Trump tạm lui về hậu cứ để nghỉ ngơi, bên tà đạo thì đang say sưa trong chiến thắng tạm thời khi tên Mỹ cộng Joe Biden đang tạm chiếm Bạch Cung để hấp tấp tung ra hàng loạt chính sách cứu nguy cho Tàu cộng, hủy hoại Nước Mỹ khiến cho Nhơn oán, Thiên trách rồi sẽ dẫn đến sự hủy diệt theo chơn lý "Thuận Thiên giả tồn - Nghịch Thiên giả vong".

Sau sự cố Tổng thống Trump tạm thua trước quần hồ, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump chỉ bằng sự nhiệt tình nhưng thiếu lập trường, thiếu lòng quả cảm, thiếu niềm tin đã tỏ ra thất vọng, buông súng. Kẻ thù ta thì hoan hỉ reo ca, mỉa mai, chì chiết chúng ta. 

Nhưng hãy nhớ lấy câu nói kinh điển này của Tổng thống Trump "Đôi khi bằng cách thua một trận đấu bạn sẽ tìm ra cách để thắng cả cuộc chiến". Ngày tạm rời khỏi Bạch Cung vừa qua, Tổng thống Trump đã gởi tới cho chúng ta một thông điệp "chúng tui sẽ trở lại trong một hình thức khác”. 

Sau khi mọi dự đoán, kịch bản mà cá nhơn và những người yêu quý Tống thống Trump đã viết ra sau ngày 03/11/2020 tới tận ngày 20/01/2021 đều không trở thành hiện thực thì kẻ thù ta đã cười khẩy mỉa mai, những kẻ "đâu có phải là người" lâu nay tỏ vẻ đứng chung chiến tuyến với chúng ta vội trở cờ dè bỉu chúng ta với cáo buộc chúng ta uống lộn thuốc, hoang tưởng, bịa đặt, câu like,...

Không sao cả, bởi tất cả đều theo thói thường của cuộc sống là "kẻ thắng làm Vua, người thua là tội đồ". Là con dân của Việt Nam Cộng Hòa, cá nhơn và quý vị đã miễn nhiễm với cái trò đó rồi nên không có gì phải hổ thẹn, nhụt chí trước trò tâm lý chiến của kẻ thù ta, chỉ có những kẻ 02 mang, nhơn nghĩa giả vờ mới lợi dụng tình hình để trở cờ, mới buông súng khi cuộc chiến giữa Chánh và Tà chưa kết thúc. 

Thật ra những dự đoán, kịch bản có nội dung như Tổng thống Trump sẽ kích hoạt Đạo luật Phục sanh, Quân Lực Hoa Kỳ sẽ tạm thời thay thế chánh quyền dân sự để đem lại một kết thúc tốt đẹp cho cuộc bầu cử Nước Mỹ,... đều nằm trong các phương tiện dự phòng của Tổng thống Trump. Tuy nhiên tất cả đều không được Tổng thống Trump vận dụng, bởi vì Tống thống Trump là một bậc chánh nhơn quân tử, là một người đặt Nước Mỹ lên trên hết, cho nên Ngài không dụng nó vì:

1. Ngài đã xác định Tàu cộng mới thực sự là kẻ thù của Nước Mỹ, lũ Mỹ cộng nằm vùng chỉ là bọn tay sai phục tùng lịnh Tàu cộng. Vì vậy, nếu kích hoạt Đạo luật Phục sanh, dùng Quân Lực Hoa Kỳ thay thế tạm thời chánh quyền dân sự thì Ngài sẽ chỉ thắng ở một trận đấu mà sẽ bị thua cả cuộc chiến chống lại Tàu cộng và xóa sổ khối chủ nghĩa xã hội quái thai.

Bởi vì khi Quân Lực Hoa Kỳ phải tập trung tất cả vào chuyện nội bộ của Hoa Kỳ với vai trò của một chánh quyền quân sự thì sẽ là cơ hội để cho Tàu cộng, Iran và kẻ thù ta mọc gạc làm càng. Điều này sẽ dẫn tới một thực tế là các tiểu quốc lân bang với Tàu cộng, Iran như Đài Loan, Israel,... sẽ phải đối mặt với cường địch Tàu cộng, Iran,... trong tư thế tự lực cánh sinh khi cảnh sát quốc tế là Quân Lực Hoa Kỳ đang bận rộn với nhiệm vụ thanh trừng nội loạn. Thế giới sẽ bị tàn phá, hủy diệt khôn lường, Nước Mỹ sẽ tồi tệ hơn cả việc Tổng thống Trump tạm thua một trận đấu.

2. Tổng thống Trump đã sáng suốt trong kế sách "Vườn không nhà trống" khi quyết định chấp nhận tạm thua một cuộc chiến:

Trước sức tấn công như vũ bão của đám tay sai cho Tàu cộng là đảng Dân chủ, lũ RINOS, truyền thông Fake News, Big Tech phản quốc,... Tổng thống Trump vẫn sẽ là người thắng cuộc nếu Ngài kích hoạt Đạo luật Phục sanh, dùng Quân Lực Hoa Kỳ thay thế tạm thời chánh quyền dân sự như đề xuất của nhiều chánh trị gia, chuyên gia quân sự, tướng lãnh, luật sư,... 

Nhưng làm theo cách đó thì Nước Mỹ sẽ tụt lại, Quân Lực Hoa Kỳ sẽ bị trói tay chân do cuốn vào nhiệm vụ bình định Nước Mỹ. Ở một hướng nhìn tích cực khác, nếu Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ hai trong bối cảnh Quốc Hội do đảng Dân chủ kiểm soát thì sẽ thật tồi tệ cho bản thân Ngài và Nước Mỹ vì:

- Ngài sẽ bị kẻ thù ta phế truất bằng cách vu khống, biến không thành có để đàn hặc Ngài một cách triền miên.

- Kẻ thù ta sẽ không khó để phế truất Ngài bằng trò đàn hặc khi Quốc Hội do đảng Dân chủ kiểm soát, Phó Tổng thống của Ngài cuối cùng cũng là kẻ hai mang, Tối Cao Pháp Viện đã không còn là công lý.

- Nếu Ngài không bị kẻ thù ta phế truất bằng trò vu khống luận tội thì Ngài cũng chỉ là một vị tổng thống bất lực vì mọi quyết sách của Ngài từ đối nội tới đối ngoại đều bị Kẻ thù ta ngăn chặn, đánh phá. Bốn năm tiếp theo của một nhiệm kỳ tổng thống sẽ trở thành trò cười cho kẻ thù ta.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, là một doanh nhơn thành đạt, đã từng viết sách bán chạy nhứt thế giới là cuốn "Nghệ thuật đàm phán" mà giới học thuật uyên bác của nhơn loại phải ngả mũ ái mộ thì Ngài đâu có tầm thường như miệng lưỡi của lũ cuồng chống Ngài suốt đời sủa dại khi chúng không có tư cách để làm một chân dọn rác trong các khách sạn của Ngài.

Ngài đã từng nói "Người chiến thắng là người biết đủ. Đôi khi bạn phải chấp nhận buông bỏ và tìm một cơ hội khác cho mình". Cơ hội khác của Ngài có rất nhiều, bởi vì chỉ cần nhìn vào hơn 75 triệu cử tri ủng hộ Ngài, nhìn vào dòng người chào đón Ngài ở Florida, nhìn vào sự ủng hộ dành cho Ngài ở các biểu cảm like, comment trên các phương tiện truyền thông,... cũng đủ để chúng ta hy vọng, tin tưởng Ngài sẽ sớm trở lại với chúng ta trong một hình thức khác.

Đúng vậy, khi Joe Biden và lũ Mỹ cộng sẽ bộc lộ hết bản chất tay sai cho Tàu cộng và kẻ thù ta sẽ tăng tốc hồi phục lại bốn năm bị mất mát lớn, thua thiệt to bởi những đòn tấn công uy lực của Tổng thống Trump thì Nước Mỹ nói riêng và lực lượng liêm chính toàn cầu nói chung sẽ bừng tỉnh, sáng mắt, sáng lòng, họ sẽ cảm thấy hối tiếc khi đã không bảo vệ được nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump, họ sẽ mong mỏi sự trở lại của Tổng thống Trump,...

Lúc đó Tống thống Trump sẽ trở lại với một tâm thế mới, trở lại kịp thời và vững chắc hơn khi kẻ thù ta đã hiện ra tất cả, buông bỏ một nhiệm kỳ hai bị trói buộc tay chân để lấy lại hai nhiệm kỳ 08 năm với nền tảng vững chắc, được vây quanh bởi những cộng sự tuyệt đối trung thành với Nước Mỹ, là dân buôn chuyên nghiệp, chọn cách này mới là người đẳng cấp của kinh doanh./.

Tran Hung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN