ĐÒN BẤT NGỜ PHÚT 89 CỦA TỔNG THỐNG TRUMP KHIẾN JOE BIDEN TRỞ THÀNH ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC ĐA SỐ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI SẼ ĐI VÀO THẠCH CUNG

ĐÒN BẤT NGỜ PHÚT 89 CỦA TỔNG THỐNG TRUMP KHIẾN JOE BIDEN TRỞ THÀNH ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC ĐA SỐ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI SẼ ĐI VÀO THẠCH CUNG

Hãy bỏ qua cái ngày 14/12 để hướng tới ngày 18/12 trước khi Joe Biden bị khởi tố trước ngày 06/01/2021. Đây là nhận định viễn kiến của cá nhơn Tran Hung.

Ngày 18/12 là ngày Tổng thống Trump sẽ triệu tập đại diện của Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa, Bộ Ngân khố, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tại phòng Tình Huống ở Bạch Cung để lắng nghe Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là ông John Ratcliffe báo cáo kết quả giám sát an ninh bầu cử năm nay theo Lịnh hành pháp 13848 ký ngày 12/9/2018 về việc Áp đặt các biện pháp trừng phạt nhứt định trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ".

Có một tin vui lớn trước ngày 18/12 này đó là việc ông William Barr đã thông báo từ chức Tổng chưởng lý và Tổng thống Trump hết lời ca ngợi ông ta cùng với việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ bổ nhiệm ông Phó Tổng chưởng lý Jeff Rosen, một người "xuất sắc" sẽ trở thành Quyền Tổng chưởng lý, bổ nhiệm ông Richard Donoghue, một người được "kính trọng" sẽ đảm nhận nhiệm vụ Phó Tổng chưởng lý. 

Ngay trong lúc này mà Tổng thống Trump còn tỉnh bơ, chơi chữ khi gọi ông Phó Tổng chưởng lý Jeff Rosen là một người "xuất sắc" và gọi ông Richard Donoghue là một người được "kính trọng" thì tui bái phục ông Trump. 

Bởi vì ông Jeff Rosen là người vào thắng/2020 đã tuyên bố trong một hội nghị trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức rằng "Chúng tui vẫn chưa thấy bất kỳ hoạt động nào nhằm ngăn cản việc bỏ phiếu hoặc thay đổi phiếu bầu. Các bên nước ngoài sẽ khó làm như vậy".

Còn ông Richard Donoghue, trước đây ông này là Thẩm phán Advocate chung của của quân lực Hoa Kỳ, là cánh tay hợp pháp của Lục quân Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 29/7/1775 bởi Tổng Tư Lịnh Lục quân Lục địa và sau này là Tổng thống đầu tiên của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ là ông George Washington. Các thẩm phán Thẩm phán Advocate chung là Quân đoàn bao gồm các sĩ quan Quân đội, những người cũng là luật sư và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho Quân đội ở tất cả các cấp chỉ huy, và cũng bao gồm các sĩ quan theo lịnh của người quản lý pháp lý, sĩ quan không chánh quy và quân nhơn nhập ngũ cấp dưới và nhơn viên dân sự.

Việc ông William Barr đã cài lại ông John Durham làm cố vấn đặc biệt cho Bộ Tư pháp vào ngày 19/10/2020 rồi sau đó kích hoạt điều tra Hunter Biden sau ngày bầu cử và nay gởi gắm ông Jeff Rosen cho Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Quyền Tổng chưởng lý cũng như việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Thẩm phán Advocate chung là ông Richard Donoghue giữ chức vụ Phó Tổng chưởng lý trước ngày 18/12/2020 là một ván cờ tuyệt đỉnh trí tuệ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa ông William Barr và Tổng thống Trump.

Việc Tổng thống Trump phàn nàn ông William Barr và ông John Durham chuyện không chịu điều tra đại án Obamagate và cha con Joe Biden trước ngày bầu cử chỉ là để "tránh tiếng" bị cáo buộc tấn công chánh trị, mang tính đảng phái. Đồng thời, nếu ông William Barr và ông John Durham mà tiến hành điều tra đại án Obamagate và cha con Joe Biden trước ngày bầu cử thì làm sao Tát cạn đầm lầy với bằng chứng gian lận bầu cử có sự can thiệp của nước ngoài mà chủ yếu là Tàu cộng. 

Tiếp tục bổ nhiệm ông Jeff Rosen, người đã cùng tay Giám đốc FBI Christopher Wray luôn khẳng định không có gian lận bầu cử vào chức vụ Quyền Tổng chưởng lý cũng là cách tránh tiếng vu cáo tấn công chánh trị, đảng phái nhưng cái hay ở chỗ là Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Thẩm phán Advocate chung là ông Richard Donoghue giữ chức vụ Phó Tổng chưởng lý để vừa kèm Jeff Rosen, vừa tiến tới ban bố Thiết quân luật sau ngày 18/12 này để hốt trọn lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ với tội danh phản quốc vì ông Phó Tổng chưởng lý Richard Donoghue rất thông thạo ở Tòa án binh vì đã từng là Thẩm phán Advocate chung rất được "kính trọng".

Sẽ rất dài dòng nếu chi tiết hóa ĐÒN BẤT NGỜ PHÚT 89 CỦA TỔNG THỐNG TRUMP, chỉ đưa ra những diễn tiến cụ thể như sau:

1. Dù Joe Biden đã chiếm đa số phiếu đại cử tri trong ngày 14/12 nhưng Tổng thống Trump vẫn quyết chiến tới cùng để phá tan gian lận bầu cử.

2. Các bằng chứng gian lận bầu cử đã được trưng ra và hiện nay đa số cử tri Hoa Kỳ ủng hộ cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump và các luật sư khác như bà Sidney Powell, ông Lin Wood,...

3. Bằng chứng tham nhũng của Hunter Biden đã bị phanh phui mà ông Giuliani cảnh báo phe Dân chủ đang tìm cách đổ hết tội lên Hunter Biden để "trong sạch hóa" cho Joe Biden nhưng tại các tài liệu sưu tra đều chứng minh Joe Biden là kẻ chủ trò tham nhũng ở Ukraine, Tàu cộng,... và cha con Joe Biden có liên quan tới các tổ chức tình báo nước ngoài kể cả là quốc gia kẻ thù của Hoa Kỳ.

4. Các bằng chứng "toa rập" giữa quan chức Hoa Kỳ mà phần lớn là đảng Dân chủ với gián điệp Tàu cộng.

5. Các bằng chứng cho thấy Tàu cộng đã can thiệp vào hệ thống máy bầu cử, cụ thể là Tàu cộng bỏ ra 400 triệu Mỹ kim sở hữu Dominion Voting Systems.

Như vậy, mặc cho tòa án các cấp đã bác đơn kiện gian lận bầu cử, Tối Cao Pháp Viện từ chối xét xử vụ án Texas kiện 04 tiểu bang, các tiểu bang đã tổ chức cuộc họp cử tri đoàn và hầu hết đều bỏ phiếu cho Joe Biden vào ngày 14/12 nhưng không phải là chuyện Joe Biden sẽ tránh khỏi án tù sau cuộc họp ngày 18/12 ở Bạch Cung.

Bởi vì sau khi nghe Giám định cơ quan tình báo quốc gia báo cáo kết quả giám sát bầu cử với những bằng chứng gian lận tràn lan, Sắc lịnh hành pháp 13848 ký ngày 12/9/2018 sẽ được thực thi, Thiết quân luật cũng được ban bố và đặc biệt là Bộ Tư pháp với lịnh bắt giam cha con Joe Biden do Phó Tổng chưởng lý Richard Donoghue phê chuẩn thì cửa tù sẽ rộng mở chào đón cha con Joe Biden và có thể thị Kamala Harris cũng bị hầu tra vì có chân trong danh sách làm đại diện cho các phi vụ tham nhũng giữa cha con Joe Biden với Tàu cộng.

Lúc này, Hiến pháp sẽ là thượng phương bảo kiếm để Tổng thống Trump bỏ tù cha con Joe Biden và đồng bọn còn Quốc Hội thì phải nhanh chóng tuyên bố Tổng thống Trump tiếp tục làm tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Cái này hoàn toàn dựa theo Hiến pháp Hoa Kỳ chớ không phải là lạc quan tếu, thuyết âm mưu. Bởi vì:

1. Theo Mục 3 của Tu chính án thứ 20 thì:

a. Nếu, vào thời điểm ấn định cho đầu nhiệm kỳ của Tổng thống, Tổng thống được bầu từ trần, thì Phó Tổng thống được bầu sẽ trở thành Tổng thống. 

b. Nếu một Tổng thống không được chọn trước thời điểm ấn định cho đầu nhiệm kỳ của mình, hoặc nếu Tổng thống được bầu không đủ tiêu chuẩn, thì Phó Tổng thống được bầu sẽ làm Tổng thống cho đến khi Tổng thống đủ tiêu chuẩn; và theo luật, Quốc hội có thể quy định trường hợp trong đó cả Tổng thống được bầu hoặc Phó Tổng thống được bầu đều không đủ tiêu chuẩn, tuyên bố ai sau đó sẽ hành động với tư cách là Tổng thống, hoặc cách thức mà người hành động sẽ được lựa chọn, và người đó sẽ hành động tương ứng cho đến khi Tổng thống hoặc Phó Tổng thống đủ tiêu chuẩn.

Hiện nay, Joe Biden - Kamala Harris mới bước qua kỳ bỏ phiếu đại cử tri tại các tiểu bang với chiến thắng nhờ gian lận bầu cử và sự bao che của các chánh quyền tiểu bang và tòa án các cấp. Chưa qua ngày 06/01/2021 thì chưa biết ai sẽ thắng ai.

Chiếu theo điểm b, phần 3 của Tu chính án thứ 20 thì khi Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia công bố bằng chứng gian lận bầu cử, Bộ Tư pháp ban bố trát bắt giam cha con Joe Biden với bằng chứng thông đồng với nước ngoài, tham nhũng ở Ukraine, Tàu cộng,... thì rõ ràng Joe Biden và Kamala Harris đã phạm phải định nghĩa "Tổng thống được bầu hoặc Phó Tổng thống được bầu đều không đủ tiêu chuẩn" theo Tu chính án thứ 20. Lúc này, trách nhiệm lựa chọn Tổng thống thuộc về Quốc Hội và ai vô đây trồng khoai đất này ngoài Donald Trump.

2. Nói theo trung tướng Michael Flynn tại buổi rally vừa qua ở Washington thì Tòa án không phải là nơi bầu chọn Tổng thống mà là do dân Hoa Kỳ. Hiện nay, trước những bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan và qua kết quả khảo sát, thăm dò thì đa số dân Hoa Kỳ ủng hộ chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump và các luật sư đại diện cho người dân. Đây cũng là một đòn công tâm thuyết phục ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

3. Tiền lệ của tình huống trên:

Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có tiền lệ cho việc ứng viên tổng thống và phó tổng thống bị tước quyền làm tổng thống và phó tổng thống sau khi giành được đa số phiếu cử tri đoàn và đang chờ Quốc Hội kiểm phiếu đại cử tri để tuyên bố thắng cử, năm nay Quốc Hội sẽ kiểm tra phiếu cử tri đoàn vào ngày 06/01/2021. Mặc dù chưa có tiền lệ nhưng Tu chính án thứ 20 đã quy định thì Joe Biden - Kamala Harris sẽ là những kẻ đầu tiên đi vào lịch sử dơ dáy của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Ngoài Tu chính án thứ 20 ra thì chính cựu tổng thống Obama đã từng yêu cầu Quốc Hội, cử tri, tòa án,... phế truất tân Tổng thống Donald Trump vào ngày 04/11/2016 và những lần sau này với việc viện dẫn Tu chính án thứ 20 rằng Donald Trump "không đủ tiêu chuẩn" làm Tổng thống Hoa Kỳ. 

Cụ thể, vào ngày 04/11/2016, sau khi nhận thấy kết quả thất bại thảm hại của Hillary Clinton trước ứng cử làm Donald Trump, Barack Obama đã xách động cử tri tại cuộc rally ở Miami, Florida để ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton với tuyên bố Donald Trump là "duy nhứt không đủ tư cách" để trở thành tổng thống. Chính Obama và đảng Dân chủ đã chủ động tạo ra tiền lệ phế truất tân tổng thống theo Tu chính án thứ 20 thì nay Joe Biden - Kamala Harris sẽ bị quả báo bởi thói gian lận, phản quốc do chúng gây ra cho Nước Mỹ này.

Cuối cùng có thể tiên đoán rằng, sau khi William Barr từ chức, Giám đốc FBI Christopher Wray có thể sẽ bị sa thải, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia sẽ báo cáo tình trạng gian lận bầu cử vào ngày 18/12/2020 theo Lịnh hành pháp 13848 được Tổng thống Trump ký ngày 12/9/2018. Trát bắt giam cha con Joe Biden được Tân Phó Tổng chưởng lý Richard Donoghue ký ban hành và tân quyền Giám đốc FBI thực thi. Thiết quân luật sẽ được ban bố, Quốc Hội phải ra tuyên bố vào ngày 06/01/2021 rằng Tổng thống Trump tái đắc cử nhiệm kỳ hai và sẽ nhậm chức vào ngày 20/01/2021 để rời Bạch Cung vào ngày 20/01/2025 khi Tàu cộng, Iran,... và khối chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai bị x.óa s.ổ sạch sẽ./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN