ĐÒN CÔNG TÂM, LÁ BÀI UY LỰC VÀO THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐANG LÀM CHO KẺ THÙ BẤN LOẠN

ĐÒN CÔNG TÂM, LÁ BÀI UY LỰC VÀO THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐANG LÀM CHO KẺ THÙ BẤN LOẠN

Khi nền chánh trị của Hoa Kỳ đã bị suy tàn bởi sự xâm lược của Tàu cộng thì công lý sẽ do người dân Hoa Kỳ quyết định. Nhiều người vẫn cho rằng làm gì có chuyện các chánh trị gia Hoa Kỳ lại bị Tàu cộng mua chuộc, thao túng? 

Xin thưa, sự cám dỗ của vật chất là vô hạn, chánh trị gia Hoa Kỳ cũng là con người, cũng hội đủ lục dục thất tình mà Tàu cộng là bậc thầy trong nghệ thuật mua chuộc. Thử nhìn đi, có chánh trị gia, quan chức nào của Hoa Kỳ mà "sướng không nhờ lông - sống không nhờ lương" hay không? Có nhưng duy nhứt mỗi ông Cụ 75 tuổi Donald Trump thôi. 

Hãy làm một bài toán rợ như sau, theo Tổng thống Trump thì trước đây, Tàu cộng đã trục lợi Hoa Kỳ ngót nghét vài trăm tỷ Mỹ kim/năm, từ gian lận thương mại cho tới ăn cắp sở hữu trí tuệ nếu tính đúng, tình đủ thì cũng trên dưới 700 tỷ Mỹ kim/năm. Khi Tổng thống Trump phát động tấn công Tàu cộng trên mặt trận thương mại và quyền sở hữu trí tuệ, tính rẻ nhứt thì Tàu cộng đã bị mất chí ít 01 ngàn tỷ Mỹ kim trong vòng từ năm 2018 - 2020.

Nếu để Ông Trump tiếp tục làm thêm 04 năm, không những Tàu cộng mất vài ngàn tỷ Mỹ kim mà Tàu cộng còn bị chia năm xẻ bảy bởi tội đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Vũ Hán. Là hậu duệ của Lã Bất Vi, Tàu cộng sẽ không tiếc rẻ để bỏ ra vài ngàn tỷ Mỹ kim mua đứt các chánh trị gia bẩn thỉu của Hoa Kỳ, mua từ Quận Hạt cho tới chánh quyền liên bang, Quốc Hội Hoa Kỳ. Đây là một thực tế không thể phủ nhận và cũng là động lực để đám chánh trị gia bẩn thỉu lật đổ Tổng thống Trump bằng đủ trò thâm độc, bẩn thỉu mà cú đánh cuối cùng là đánh cắp có hệ thống kết quả bầu cử năm 2020.

Kết quả, trước hàng núi bằng chứng gian lận bầu cử do phía Tổng thống Trump chưng ra, quan chức tiểu bang, tòa án các cấp, FBI, DOJ, Quốc Hội Hoa Kỳ đã phớt lờ và dùng lực lượng truyền thông Fake News hùng hậu và đám Big Tech phản quốc bịt mắt, bịt miệng tất cả những ai nhìn thấy có gian lận bầu cử tràn lan. 

Trước một sự thật phũ phàng trên, Tổng thống Trump chỉ còn biết dựa vào người dân Hoa Kỳ, dựa vào những người trung thành với Ông đang nắm giữ các bộ phận quyền lực như Cơ quan tình báo quốc gia, Bộ Quốc Phòng,... mà đặc biệt là Bộ Quốc Phòng vì đây là lực lượng phi chánh trị, đứng về phía nhân dân để bảo vệ người dân Hoa Kỳ. Đây là lý do mà sau ngày bầu cử, Tổng thống Trump đã sa thải Tổng trưởng quốc phòng Mark Esper và đám cố vấn lâu năm về chánh sách quốc phòng của Ngũ Giác Đài.

Có quân đội trong tay vẫn chưa đủ, phải có sự ủng hộ từ phía người dân Hoa Kỳ mới đủ. Đây là lý do mà Tổng thống Trump đã chạy đua trong việc sản xuất và đưa ra thị trường các loại vaccin chủng cúm Tàu cộng và vừa rồi Tổng thống cương quyết với mức hỗ trợ cho người dân Hoa Kỳ do tác động của đại dịch cúm Tàu cộng là 02 ngàn Mỹ kim/người lao động. Tổng thống Trump đã thân chinh đến Georgia để vận động cho 02 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa và sau đó có mặt trước đám đông ở Washington D.C để cổ võ tinh thần cho những người bảo vệ nền Cộng Hòa và tình toàn vẹn của cuộc bầu cử. Đây là nghệ thuật thâu phục nhơn tâm của Tổng thống Trump.

Tiếc rằng, nếu Tổng thống Trump đã làm như cá nhơn dự đoán ở bài viết ngày 31/12/2020 có tựa đề "CHUYỆN ĐẠI BÀNG TRUMP CẤP TỐC TRỞ LẠI BẠCH CUNG ĐỂ TUNG ĐÒN K.ẾT LIỄU MỸ CỘNG NẲM VÙNG TRONG LỰC LƯỢNG POLICE CAPITOL" với gợi ý là: Tổng thống nên ban hành một Lịnh hành pháp khẩn cấp có nội dung "yêu cầu Vệ binh Quốc gia kết hợp, hỗ trợ cho cảnh sát Capitol trong nhiệm vụ bảo vệ Dân biểu, Thượng nghị sĩ và Đồi Capitol" thì tình hình ngoài ý muốn ở Đồi Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng đã không thể xảy ra, quý vị có thể xem lại bài viết của tui ở link đính kèm. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=220516202977059&id=100050560426290

Nhưng nằm nghĩ lại, nếu Tổng thống Trump kịp thời yêu cầu Vệ binh quốc gia kết hợp, hỗ trợ cho cảnh sát Capitol trong nhiệm vụ bảo vệ Dân biểu, Thượng nghị sĩ và Đồi Capitol thì đâu có kịch hay để công chúng Hoa Kỳ họ xem, đâu có thực hiện được "đòn công tâm" bẻ gãy lại hành động gắp lửa bỏ tay người của lũ gian tà. 

Khi Tổng thống Trump đã hiệu triệu dân chúng tề tựu về Đồi Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng thì dĩ nhiên Ông đã lường trước được kẻ gian sẽ chơi trò gắp lửa bỏ tay người mà như nó đã diễn ra là bọn khủng bố Antifa và lũ BLM đã trà trộn, giả dạng người ủng hộ Tổng thống Trump, được những tên cảnh sát Capitol rước vào Điện Capitol để vu khống Tổng thống Trump.

Trước trò vu khống trên, những tên RINOS đã có cơ hội ra mặt phản bội Tổng thống Trump,  từ việc chúng tuyên bố sẽ chống lại kết quả đại cử tri cho Joe Biden thì chúng đã quay sang phản bội, chụp mũ tấn công Tổng thống Trump và kết quả là chúng đã thành công xác nhận chiến thắng cho Joe Biden. Bên ngoài, Facebook, Twitter,... đã phối hợp nhịp nhàng bằng hành động bịt miệng Tổng thống Trump và truyền thông Fake News tha hồ chụp mũ Tổng thống Trump. Một pha phối hợp lật đổ Tổng thống Trump rất nhịp nhàng, bài bản.

Tuy nhiên, pháp sư có quỷ quyệt tới đâu cũng không che giấu được hành vi của lũ âm binh mà chúng đã sai khiến, bằng chứng khủng bố Antifa và BLM vào Điện Capitol như vào chốn không người đã bị người dân Hoa Kỳ dễ dàng nhận ra, trò vu khống gắp lửa bỏ tay người của chúng đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt người dân Hoa Kỳ. Những tên Dân biểu, Thượng nghị sĩ đã lợi dụng cuộc hỗn loạn ở Điện Capitol để tấn công Tổng thống Trump giờ đã như mèo vồ trật chuột, tên Lindsay Graham giờ đã lên Twitter vờ vịt ca ngợi Tổng thống Trump, thanh minh thanh nga trong muộn màng, quý vị cứ vào trang Twitter của hắn sẽ thấy.

Bây giờ tui mới ngộ ra lý do Ông già 75 tuổi không chịu ban hành lịnh hành pháp khẩn cấp để điều động Vệ binh quốc gia kèm bồ cảnh sát Capitol. Bởi vì Ổng biết trước lũ khốn nạn kia sẽ giở trò bẩn thỉu và Ổng muốn cho chúng nó ra tay để bộ mặt thật của chúng nó rớt lộp độp trước mắt người dân, giờ thì đã xong, mọi người hãy về nhà đi để Trump tui ra tay. 

Hay nhứt là mặt nạ của lũ giả nhơn giả nghĩa đã được người dân Hoa Kỳ tin lầm bầu vào Điện Capitol để đại diện cho dân nay đã rớt lộp độp như sung chín gặp bão. Chánh quyền tiểu bang vứt đi, tòa án các cấp vứt đi thì chưa có xi nhê gì nhưng khi Quốc Hội bị dân chúng phỉ nhổ, vứt đi thì đó mới là chuyện để cho Tổng thống Trump tát cạn đầm lầy, làm sạch Nước Mỹ.

Hàng ngày người dân Hoa Kỳ chửi rủa lũ Fake News, Big Tech,... vì cái tội vu khống, chụp mũ nhưng bây giờ họ sẽ chuyển qua phun nước miếng vào cái Quốc Hội suy tàn mà bạo loạn của khủng bố Antifa và BLM xảy ra trong Điện Capitol làm lý cớ để cho đám nghị gật phản quốc lao vào chụp mũ Tổng thống Trump, phỉ báng triệu triệu người yêu quý, ủng hộ Tổng thống là một việc dơ bẩn, đáng khinh mà người dân Hoa Kỳ dành cho những kẻ mang thân phận "phương diện quốc gia - đại biểu cao nhứt của nhân dân".

Một Quốc Hội hồ đồ, xớn xác, miệng nhanh hơn não, giỏi vu khống chụp mũ người khác thì nó không còn giá trị gì để đại diện cho người dân Hoa Kỳ, mọi quyết định của nó là thứ bỏ đi, phiên họp xác định kết quả đại cử tri cho Joe Biden cũng bỏ đi. Bỏ đi hết để mần lại từ đầu, đó là ý nguyện của người dân Hoa Kỳ sau vụ "bạo loạn có tổ chức" trong Đồi Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng.

Quá siêu phàm Cụ già 75 tuổi tui ơi ! Bây giờ Ông cũng đách cần mất công, tốn tiền để kiện tụng ở Georgia, ở Tối Cao Pháp Viện vào ngày 22/01/2021 nữa, kiện chẳng để làm gì khi kẻ cướp làm quan tòa. Dẹp hết, Ông sẽ đánh đòn công tâm quyết định đó là:

1. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia và cơ quan tình báo quốc phòng hãy đưa ra cho người dân Hoa Kỳ thấy bằng chứng can thiệp vào bầu cử có yếu tố nước ngoài từ nay cho sát ngày 20/01.

2. Có bằng chứng can thiệp vào bầu cử có yếu tố nước ngoài trong tay, Ông đây cũng đã thề sẽ chuyển giao suôn sẻ, hòa bình. Đứa nào quậy Ông sẽ kích hoạt Đạo luật Phục sanh cho quân cảnh bắt sạch.

3. Tòa án vứt đi, Quốc Hội cũng không còn uy tín để đại diện cho nhân dân nữa nên tụi mày đứng qua một bên, nhân dân Hoa Kỳ sẽ phế truất tụi mày và bầu lên người có Đức, có Tài để đại diện cho dân.

4. Những gì tụi mày đã làm hôm nay sẽ là bản án mà nhân dân Hoa Kỳ sẽ phán quyết vào những ngày tới.

Đây là kịch bản ÁC MỘNG đã làm cho lũ phản bội giựt mình đổ mồ hôi hột, mụ phù thủy Nancy Pelosi và lừa già Chuck Schumer đã giựt mình nửa đêm gọi điện cho nhau sau đó gọi cho Mike Pence yêu cầu phế truất Tổng thống Trump ngay lập tức theo Tu chính án thứ XXV, nếu không tụi nó hù sẽ luận tội Ông Cụ 75 tuổi khi ngày 20/01 còn cách chưa tới 02 tuần.

Tụi nó đang run rẩy, hoảng loạn vì đã dính đòn hồi mã thương của Ông trùm Trump. Đó là lý do Ông trùm Trump tuyên bố cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, tao đách gọi điện thoại chúc mừng thằng ăn cắp Joe Biden, tụi mày run nên mới bịt miệng tao, đòi phế truất tao, luận tội tao, tao chấp hết, đừng bao giờ vọng tưởng để thắng tao. Dân tao sẽ ủng hộ tao kích hoạt Đạo luật Phục sanh để trừng trị tụi mày, điều tao không muốn nhưng do tụi mày chơi dơ vào ngày Sáu tháng Giêng, cái ngày mà dân tao nhớ quài đách quên./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN